Trước khi Từ Hi qua đời, bà ta đã tìm thấy "100 đứa con"

Là một nữ quan trong lịch sử phong kiến ​​Trung Quốc, Từ Hi đã làm rất nhiều điều phi lý trong suốt cuộc đời của mình.

Ngay cả khi đã chết, để thỏa mãn nguyện vọng cá nhân, bà ta vẫn bức hại người dân, trong đó có nhiều trẻ em dưới mười tuổi.

Truoc khi Tu Hi qua doi, ba ta da tim thay

Các nhà cai trị của tất cả các triều đại đều rất coi trọng công việc sau khi qua đời, và Từ Hi Thái hậu không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, việc xây dựng lăng mộ như vậy sẽ dẫn đến nguồn tài chính quốc gia thiếu hụt trầm trọng. Mong muốn của Từ Hi là bà ấy sẽ không bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì sau khi chết, bà ấy đã nghe từ các quan đại thần rằng nếu một đứa trẻ dưới mười tuổi được gửi đến để xây dựng nền móng của lăng mộ, thì bà ấy sẽ không bị quấy rầy bởi những hồn ma cô đơn sau khi chết, bởi vì tâm hồn đứa trẻ trong sạch nhất, không một chút tà niệm. Từ Hi lập tức cử quan đến bắt 100 đứa trẻ dưới mười tuổi của dân chúng đến giúp xây lăng.

Truoc khi Tu Hi qua doi, ba ta da tim thay
Truoc khi Tu Hi qua doi, ba ta da tim thay

Vụ việc này khiến người dân hết sức phẫn nộ, không chỉ tốn tiền của, công sức mà còn bắt trẻ em dưới chục tuổi đào bới, bới đất khiến các em nhỏ mệt đến chết. Nhưng người dân không ai dám chống lại, những đứa trẻ này sức yếu, da dẻ mỏng manh, nhiều đứa không chịu được việc nặng đã chết vì kiệt sức, sau khi chết vì kiệt sức, cán bộ địa phương sẽ tiếp tục bắt các cháu về làm việc, bồi bổ và bổ sung con số. Những đứa trẻ này không được thả cho đến khi xây xong lăng, nhưng nhiều đứa đã chết vì kiệt sức, những đứa còn lại phần nào cũng tàn tật.

Từ Hi đã hoàn thành tâm nguyện của mình và ra đi thanh thản, nhưng bà không ngờ rằng vài năm sau, lăng mộ đã bị phá nổ tung và cướp hết số châu báu bên trong. Người ta nói rằng những người lính vào thời đó đã cởi bỏ tất cả quần áo và mũ trên người bà và để thi thể sang một bên.

Truoc khi Tu Hi qua doi, ba ta da tim thay

Vào những năm 1980, khi các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật lăng mộ của Từ Hi, họ đã bị sốc vì toàn bộ đồ trang sức trong lăng mộ đã bị đánh cắp, và thi thể của bà vẫn còn nguyên vẹn như cũ khi bị đánh cắp. Các chuyên gia đã tiến hành khử trùng và loại bỏ tro, sau một số xử lý, thi thể được đưa vào chôn cất một lần nữa, và Từ Hi đã có thể yên nghỉ.

Truoc khi Tu Hi qua doi, ba ta da tim thay
Truoc khi Tu Hi qua doi, ba ta da tim thay

Bí ẩn “khu vực cấm địa” của nhà Thanh, hoàng đế cả đời e sợ

Là người đứng đầu đất nước, hoàng đế nhà Thanh nắm quyền lực lớn trong tay. Tuy nhiên, nhà vua vẫn phải dè chừng "khu vực cấm địa". Đó chính là Quân cơ xứ.

Bi an “khu vuc cam dia” cua nha Thanh, hoang de ca doi e so
Dưới thời phong kiến, hoàng đế nhà Thanh sở hữu quyền lực và tài lực lớn nhất đất nước. Mỗi quyết định của bậc đế vương ảnh hưởng đến tình hình trên khắp lãnh thổ cai trị.  

Người giàu nhất thế giới cuối cùng của triều Thanh

Ông từng có một cuộc đời huy hoàng khi nắm được khối tài sản gấp 4 lần tỷ phú Mỹ vào thời cận đại, trở thành tỷ phú giàu có nhất cuối triều đại nhà Thanh.

Năm 2001, trên nhật báo “The Wall Street Journal” của Mỹ có đăng một tuyển tập “Tung hoành một ngàn năm”, đồng thời thống kê 50 người giàu nhất thời trung cổ. Trong đó có 5 người Trung Quốc lọt vào danh sách này bao gồm hoàng đế lập quốc của triều Nguyên - Hốt Tất Liệt, hoạn quan triều Minh – Lưu Cẩn, đại thần nhà Thanh - Hòa Thân và Tống Tử Văn của thời Dân Quốc. Những người kể trên đều là những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc và một người đàn ông tên Ngũ Bỉnh Giám lại khiêm tốn và kín tiếng hơn cả.

Vì sao phò mã nhà Thanh phải “làm thử” với cung nữ của... công chúa?

Dưới thời nhà Thanh, để trở thành phò mã các ứng viên phải vượt qua thử thách quái gở là “qua đêm” với một người không phải công chúa.

Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc, cũng xuất hiện rất nhiều qua các bộ phim cổ trang. Sau khi xem phim không ít bạn trẻ mơ mộng được "xuyên không" trở về thời cổ đại nhập vai thành hoàng tử, công chúa, phi tần, phò mã,… để hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên theo sử sách, để chính thức trở thành phò mã là điều không hề dễ dàng.

Hoàng đế muốn kén rể, lẽ dĩ nhiên không thể làm qua loa. Thông thường, các ứng viên đều do Hoàng hậu, Hoàng thượng đích thân lựa chọn. Các tiêu chí được quan tâm là xuất thân, ngoại hình, học vấn, tài năng và cuối cùng là tuổi tác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới