Nghi vấn Nga sử dụng “siêu tên lửa đạn đạo” tại Ukraine

Truyền thông Ukraine cho rằng, Nga vừa sử dụng loại tên lửa đạn đạo X-55 mới nhất, nhắm vào thủ đô Kiev trong một đợt oanh tạc cách đây không lâu.

Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, vào hồi 10h40 phút sáng 18/11, các hệ thống phòng không tại thủ đô Kiyv đã đánh chặn thành công ít nhất 4 UAV cảm tử và hai tên lửa đạn đạo khác nhắm tới Ukraine.

Nghi van Nga su dung
 Tên lửa đạn đạo X-55 của Nga. Ảnh: Vatily.

Một trong số tên lửa nói trên là mẫu tên lửa đạn đạo X-55, đây là loại tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Thay vì một đầu đạn nổ, tên lửa này được gắn một đầu đạn giả, với hình dáng tương tự đầu đạn hạt nhân. Như vậy, phía Nga đã sản xuất một tên lửa X-55 (vốn là tên lửa hạt nhân), tháo đầu đạn thật và gắn một đầu đạn thay thế để khai hỏa sang Ukraine.

Trước đó, những vụ tấn công tương tự thường được phía Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Kh-101. Việc Nga chuyển sang sử dụng loại tên lửa X-55 gắn đầu đạn thường, khiến truyền thông Ukraine và phương Tây đặt ra nhiều nghi vấn.
Các vụ không kích của Nga nhắm vào thủ đô Kiev, vẫn liên tục diễn ra trong suốt một tháng vừa rồi, khiến hệ thống phòng không của Ukraine luôn đặt trong tình trạng báo động cao độ.
Trong thời gian vừa qua, Nga cũng tăng cường sử dụng máy bay không người lái cảm tử, với ưu thế giá rẻ và khả năng bay ở độ cao thấp, loại vũ khí này được cho là rất khó đánh chặn và tỏ ra cực kỳ hiệu quả.
Cách đây ít ngày, hai tên lửa phòng không S-300 của Ukraine đã rơi trên lãnh thổ Ba Lan, khiến hai người thiệt mạng. Phía Mỹ cho rằng, các tên lửa S-300 này của Ukraine đã bay "hết tầm" nhưng không tự hủy, mà rơi thẳng xuống mặt đất, nhiều khả năng là do sự cố kỹ thuật.
Kiev đang yêu cầu phương Tây hỗ trợ thêm các loại vũ khí phòng không hiện đại, để đối phó với các cuộc oanh tạc cực kỳ khó chịu từ phía Nga.

Đức: Thương vụ mua F-35 từ Mỹ là một sai lầm!

Việc chi hàng trăm tỷ USD để mua tiêm kích F-35 nhưng lại không có quyền tự bảo dưỡng, sửa chữa loại chiến đấu cơ này trong nước, sẽ để lại nhiều hệ lụy cho ngành công nghiệp quốc phòng Đức trong tương lai.

Đức hiện đã công khai kế hoạch nhập khẩu tiêm kích tàng hình F-35. Thông báo được đưa ra hồi tháng 3 vừa qua, và mẫu tiêm kích Mỹ được dự kiến sẽ thay thế tiêm kích Typhoon mà Đức đang sản xuất và sử dụng. Đồng thời, Berlin cũng tuyên bố đầu tư 133 tỷ USD cho hiện đại hóa quân sự.

Duc: Thuong vu mua F-35 tu My la mot sai lam!
 Tiêm kích F-35 phiên bản F-35B. Ảnh: LockheedMartin.

Iran bị cáo buộc tấn công tàu chở dầu Israel trên biển Oman

Một UAV gắn bom vừa tấn công một tàu chở dầu do tỷ phú người Israel sở hữu trên bờ biển Oman thứ Ba vừa qua.

Tàu Pacific Zircon, thuộc sở hữu của công ty Eastern Pacific Shipping – do tỷ phú Israel Idan Ofer sở hữu – đã bị tấn công bởi một drone gắn bom.

Iran bi cao buoc tan cong tau cho dau Israel tren bien Oman

Ba Lan lên tiếng về nguồn gốc tên lửa gây nổ làng biên giới gần Ukraine

Các lãnh đạo Ba Lan cho biết, quả tên lửa rơi xuống một ngôi làng biên giới của nước này, khiến 2 dân thường thiệt mạng nhiều khả năng từ hệ thống phòng không của Ukraine.

Báo Guardian dẫn lời Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 16/11 rằng, quả tên lửa rơi xuống làng Przewodow, cách biên giới với Ukraine khoảng 6km, lúc 15h40 giờ địa phương hôm 15/11 “có thể là một tai nạn đáng tiếc”.

Ba Lan len tieng ve nguon goc ten lua gay no lang bien gioi gan Ukraine

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: BBC

Theo ông Duda, khả năng cao là tên lửa gây sự cố đã được hệ thống phòng không Ukraine sử dụng để ngăn chặn các tên lửa tập kích của Nga và bay lạc sang lãnh thổ Ba Lan gây chết người.

Tổng thống Ba Lan lưu ý, hiện không có căn cứ để tin sự cố là một cuộc tấn công có chủ ý hoặc phía Nga đã bắn tên lửa.

Ba Lan len tieng ve nguon goc ten lua gay no lang bien gioi gan Ukraine-Hinh-2

Hiện trường vụ rơi tên lửa ở làng Przewodow thuộc Ba Lan ngày 15/11 khiến 2 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, cũng tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông tin, Warsaw vẫn đang phân tích khả năng viện dẫn điều 4 của Hiệp ước NATO để triệu tập các nước thành viên thuộc liên minh quân sự này để tham vấn an ninh sau vụ nổ tên lửa ở Przewodow. Song, ông Morawiecki cho hay, Chính phủ Ba Lan hiện dường như không cần phải sử dụng biện pháp đó nữa.

Ba Lan len tieng ve nguon goc ten lua gay no lang bien gioi gan Ukraine-Hinh-3

Ảnh chụp một mảnh vỡ tên lửa bị nổ sau khi rơi xuống Przewodow, Ba Lan. Ảnh: Twitter

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết, những hình ảnh chụp mảnh vỡ được phát hiện ở Ba Lan phản ánh đây là tên lửa phòng không S-300 của quân đội Ukraine. Nhà chức trách Nga quả quyết, các lực lượng Moscow hôm 15/11 chỉ nhắm bắn các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, cách biên giới Ba Lan ít nhất 35km.

“Vụ rơi tên lửa ở Ba Lan là hành động cố ý khiêu khích nhằm leo thang tình hình", trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định Nga vô can trong sự cố, đồng thời chỉ trích một số quốc gia đã đưa ra “những cáo buộc vô căn cứ”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới