Nga tung loạt video chứng minh sức mạnh dàn vũ khí tương lai
Trong ngày 19/7, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một loạt video về các loại vũ khí tối tân đầy uy lực của nước này đang trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm cho thấy những gì Moscow tuyên bố về các loại vũ khí trên không phải là nói đùa.
Theo Hoàng Trang/Báo Tin tức
Dàn vũ khí mới ấn tượng này từng được Tổng thống Vladimir Putin hé lộ hồi tháng 3 vừa qua trong bản thông điệp liên bang của ông. Những vũ khí tương lai này – một số đã được vào sử dụng – được thiết kế để giúp Nga tăng cường khả năng ngăn chặn mạnh mẽ chống lại bất kỳ sự gây hấn nào nhắm vào quốc gia này.
Vũ khí siêu âm độ chính xác cao
Tên lửa phòng không siêu thanh Kinzhal, có khả năng di chuyển nhanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh, tiếp tục được thử nghiệm tại Quân khu miền Nam. Tổ bay được trang bị loại tên lửa mới này đã thực hiện hơn 350 nhiệm vụ tính từ tháng 12/2017 với một số lần phóng thử.
Mời độc giả xem video: Không quân Nga thử nghiệm tên lửa Kinzhal (nguồn Bộ Quốc phòng Nga)
Kinzhal được phóng từ một chiếc máy bay chiến đấu MiG-31 và tầm bắn hiệu quả trong khoảng 2.000km. Tên lửa Kinzhal có thể gắn đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân và có thể thâm nhập qua các hệ thống phòng không phức tạp nhất.
Một thứ vũ khí siêu thanh khác là tổ hợp tên lửa Avangard. Avangard vẫn trong quá trình thử nghiệm. Cơ sở hạ tầng hiện có của quân đội Nga – đặc biệt là các hầm ngầm dưới đất – cần được điều chỉnh để phù hợp với vũ khí mới này.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat thế hệ mới
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất có tên RS-28 Sarmat được thiết kế để thay thế loại tên lửa lâu năm R-36 M2 Voevoda. Sarmat có thể gắn bất kỳ loại đầu đạn nào. Đặc biệt, Sarmat có thể vươn tới bất cứ địa điểm nào trên thế giới, không bị giới hạn tầm bắn. Tên này đã vượt qua thành công các giai đoạn phóng thử và hiện sẵn sàng để thử nghiệm bay.
Mời độc giả xem video: RS-28 Sarmat sức mạnh răn đe hạt nhân đáng sợ nhất của lực lượng tên lửa chiến lược Nga. (nguồn Bộ Quốc phòng Nga)
Vũ khí hạt nhân
Trong khi hệ thống đẩy hạt nhân cho tên lửa hành trình năng lượng hạt nhân mang tên Burevestnik đã được thử nghiệm thành công thì khung của nó vẫn cần một số tinh chỉnh. Hiện tại, các bộ phận khác nhau của tên lửa đều đang được cải tiến. Tên lửa, được thiết kế để có "phạm vi không giới hạn và khả năng cơ động không giới hạn".
Mời độc giả xem video: Những hình ảnh đầu tiên về tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik. (nguồn Bộ Quốc phòng Nga)
Dự án “chị em” của Burevestnik là tàu ngầm không người lái Poseidon sử dụng hệ thống năng lượng hạt nhân thủ nhỏ cũng đang được xây dựng. Đoạn video dưới đây cho thấy một thử nghiệm chiến lược của tàu ngầm này. Poseidon được phóng đi từ một tàu ngầm "mẹ" và di chuyển đến mục tiêu ở vận tốc cao, khiến nó gần như không thể bị đánh chặn.
Mời độc giả xem video: Ngư lôi hạt nhân Poseidon. (nguồn Bộ Quốc phòng Nga)
(Kiến Thức) - Thành phố Arzamas-16 là một trong những cái nôi khởi nguồn công nghệ hạt nhân Liên Xô (Nga), chính vì thế sự tồn tại của nó luôn nằm trong vòng tuyệt mật.
Sarov hay còn được biết tới với cái tên Arzamas-16 là một trong hàng chục thành phố bí mật được Liên Xô xây dựng trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Lạnh. Arzamas-16 có vai trò khá đặc biệt khi nó là nơi Liên Xô nghiên cứu phát triển nền tảng công nghệ hạt nhân đầu tiên của nước này.
(Kiến Thức) - Belarus đang bàn giao lô hàng xe bọc thép Cayman mới cho một quốc gia bí mật ở Châu Phi. Xe thiết giáp này được thiết kế thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, hỗ trợ tấn công và tham gia vào chiến dịch gìn giữ hòa bình,...
Theo trang Army-Guide, Ủy ban Công nghiệp Quân sự Quốc gia Belarus cho biết nước này đang bàn giao lô hàng xe bọc thép Cayman đầu tiên cho một quốc gia Châu Phi. Tuy nhiên, danh tính khách hàng này không được tiết lộ. Ảnh: Defence Blog.
Mẫu xe bọc thép Cayman mới hay phương tiện vận tải bọc thép di động (MATV) Cayman do Nhà máy sửa chữa số 140 của Belarus chế tạo. Ảnh: Defence Blog.
Xe thiết giáp này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, hỗ trợ tấn công và hộ tống, tham gia vào chiến dịch gìn giữ hòa bình hay các tình huống khẩn cấp,… Ảnh: Defence Blog.
Xe bọc thép Cayman có trọng lượng 7 tấn với chiều dài 6 mét, rộng 2,82 mét và cao 2,07 mét. Ảnh: Sina.
Theo Army Technology, Cayman được trang bị động cơ D-245.30E2 và có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên đến 100 km/h trên đường bộ và dự trữ hành trình 1.000 km. Ảnh: AR.
Cayman được trang bị lớp giáp chống mìn STANAG Level 2, giúp bảo vệ tổ lái chống lại đạn 7,62 mm của trúng trường bắn tỉa. Ảnh: AR.
Ngoài ra, thiết giáp trinh sát Cayman được trang bị hệ thống vũ khí có thể tháo rời như súng máy PKMS 7,62mm, súng phóng lựu tự động AGS-30 30mm hoặc súng máy hạng nặng NSVS 12.7mm. Ảnh: World Defence News.
Cayman có kíp chiến đấu 3 người và có thể chở theo 6 binh sĩ. Trang Defense Aerospace dẫn lời Giám đốc điều hành của Nhà máy sửa chữa số 140 Alexander Churyakov cho biết, loại xe bọc thép này đang được sản xuất hàng loạt. Ảnh: TASS.
Cayman lần đầu tiên "ra mắt" công chúng vào năm 2015. Quân đội Belarus được cho là đã bắt đầu biên chế loại xe thiết giáp trinh sát này vào tháng 5/2017. Ảnh: Defence Blog.
Mời độc giả xem video về xe bọc thép Cayman (Nguồn: Youtube)
(Kiến Thức) - Hãng thông tấn TASS dẫn lời các nguồn tin quân sự nhận định, mẫu máy bay ném bom chiến lược PAK-DA mới của Nga sẽ là thứ vũ khí xóa nhòa mọi giới hạn của một máy bay ném bom vốn tồn tại suốt 100 năm qua.
Cụ thể TASS dẫn nội dung bản ghi nhớ trong một cuộc họp của Hội đồng hỗ trợ lập pháp công nghiệp quốc phòng và hợp tác kỹ thuật quân sự Nga cho thấy, mẫu máy bay ném bom chiến lược tầm xa tiếp theo của Nga được thiết kế bởi Tupolev sẽ có nhiều chức năng khác nhau. Nó sẽ có cấu hình như một máy bay ném bom, trung tâm chỉ huy trên không hoặc máy. Nguồn ảnh: TASS.
Cũng trong bản báo cáo này, các máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của Nga (Sukhoi Su-57) đang được phát triển để giải quyết một loạt các nhiệm vụ trên không mới mà Không quân Nga đặt ra. Vì vậy, việc PAK DA sở hữu một cấu hình tác chiến đa năng ở cấp chiến lược là cần thiết. Nguồn ảnh: Pinterest.
Một số vai trò mà PAK DA sẽ đảm nhiệm có thể kể đến như trung tâm chỉ huy trên không, ném bom chiến thuật, tuần thám, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược (bao gồm cả tấn công hạt nhân),... Nguồn ảnh: Pinterest.
PAK DA (Tổ hợp hàng không tương lai cho Không quân tầm xa) là đề án phát triển máy bay ném bom chiến lược tầm xa tiếp theo của Không quân Nga kể từ sau đề án phát triển Tupolev Tu-160. Chương trình phát triển PAK DA của Không quân Nga được khởi động song song với đề án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Moscow hiện tại là PAK FA nay là Sukhoi Su-57. Nguồn ảnh: Fineart.
Theo kế hoạch Không quân Nga đề ra PAK DA sẽ thay thế cho các loại máy bay ném bom tầm xa đã lỗi thời của lực lượng này hiện tại như Tupolev-22M3 và Tupolev-95MS vốn do Liên Xô phát triển và có thời gian phục vụ đã nhiều thập kỷ. Nguồn ảnh: Pinterest.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.
UAV Geranium-2 của Nga liên tiếp tập kích khu vực cửa khẩu Artemovsky gần Kramatorsk, gây hư hại hạ tầng và buộc không quân Ukraine phải cơ động liên tục.
Người dân ghi lại cảnh một tên lửa rơi và phát nổ ở Yasny, Nga. Nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N với đầu đạn lướt siêu thanh Avangard.
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) triển khai tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, hộ tống các oanh tạc cơ Tu-22M3 bay đường dài qua biển Baltic.
Triều Tiên tiết lộ tên lửa không đối không mới có nhiều điểm tương đồng với một số hệ thống tầm ngắn của nước ngoài, đặc biệt là mẫu tên lửa IRIS-T của Đức.
Sau khi chiếm giữ các vị trí gần Hồ Dibrovsky, quân Nga đã tiến gần đến thành phố Slavyansk ở khoảng cách 13 km, trong tầm khống chế của pháo binh chiến thuật.