Nga vừa tiếp tục gây chú ý khi tuyên bố tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat đạt tầm bắn hơn 35.000 km, trở thành loại tên lửa có tầm hoạt động xa nhất thế giới hiện nay. Theo truyền thông Nga, thông số này vượt hơn gấp đôi so với nhiều mẫu tên lửa đạn đạo chiến lược hiện đại của phương Tây.
RS-28 Sarmat, còn được phương Tây gọi bằng biệt danh “Satan 2”, là dòng ICBM hạng nặng thế hệ mới do Nga phát triển để thay thế tổ hợp R-36M thời Liên Xô. Tên lửa được thiết kế nhằm mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập MIRV, đồng thời có khả năng mang theo các phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard.
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Sarmat có thể bay không chỉ theo quỹ đạo đạn đạo thông thường mà còn theo quỹ đạo cận quỹ đạo, cho phép mở rộng đáng kể tầm tấn công và tăng khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Moscow khẳng định loại tên lửa này đủ sức vượt qua mọi lá chắn phòng thủ hiện có cũng như tương lai.
Các nguồn tin quân sự cho biết RS-28 Sarmat có khối lượng phóng hơn 200 tấn, chiều dài khoảng 35m và tải trọng đầu đạn lên tới 10 tấn. Tên lửa có thể mang từ 10-15 đầu đạn hạt nhân MIRV hoặc kết hợp nhiều loại đầu đạn khác nhau nhằm tăng hiệu quả răn đe chiến lược.
Giới quan sát nhận định việc Nga nhấn mạnh năng lực của Sarmat là một phần trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược đã được Moscow triển khai nhiều năm qua. Bên cạnh Sarmat, Nga còn phát triển hàng loạt vũ khí chiến lược mới như tên lửa siêu vượt âm Avangard, Poseidon hay Burevestnik.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng một số tuyên bố về năng lực của Sarmat có thể mang tính phô trương chiến lược. Chương trình phát triển tên lửa này từng gặp nhiều trục trặc kỹ thuật và chậm tiến độ trong các năm gần đây. Một số vụ thử trước đó được cho là không thành công, thậm chí gây hư hại lớn tại bãi phóng.
Dù vậy, việc Nga tiếp tục thúc đẩy triển khai Sarmat cho thấy cuộc cạnh tranh chiến lược hạt nhân giữa Moscow và phương Tây vẫn đang leo thang mạnh mẽ. Trong bối cảnh nhiều hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân đã hết hiệu lực, sự xuất hiện của các dòng ICBM thế hệ mới đang làm gia tăng lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu mới.
Việc Nga tiếp tục quảng bá tên lửa RS-28 Sarmat cho thấy Moscow đang đẩy mạnh chiến lược răn đe hạt nhân trong bối cảnh cạnh tranh với phương Tây ngày càng căng thẳng. Tuyên bố về tầm bắn hơn 35.000 km mang ý nghĩa chính trị và tâm lý nhiều hơn thực chiến, nhằm khẳng định khả năng xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ của Mỹ. Tuy nhiên, hàng loạt trục trặc kỹ thuật và các vụ thử thất bại trước đây cho thấy chương trình Sarmat vẫn còn nhiều thách thức trước khi đạt trạng thái triển khai ổn định.