AP đưa tin, Quân đội Mỹ cho biết lực lượng nước này đã chặn đứng các cuộc tấn công của Iran nhằm vào 3 tàu hải quân Mỹ ở eo biển Hormuz hôm 7/5, đồng thời “tập kích các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ”. Diễn biến này cho thấy sự mong manh của lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng qua giữa hai nước.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng trên mạng xã hội rằng lực lượng Mỹ đã đánh chặn “các cuộc tấn công vô cớ của Iran” và đáp trả bằng những đòn tấn công tự vệ.
Quân đội Mỹ cho biết, không có tàu nào bị trúng đạn. Mỹ khẳng định không muốn leo thang căng thẳng nhưng “vẫn duy trì vị trí sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Washington rằng lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì bất chấp các vụ bạo lực.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, lực lượng vũ trang nước này đã giao đấu với "đối thủ" trên đảo Qeshm ở khu vực eo biển Hormuz.
Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin về những tiếng nổ lớn và hỏa lực phòng thủ ở phía tây Tehran. Ở miền nam Iran, các vụ nổ được nghe thấy gần Bandar Abbas, theo các hãng tin bán chính thức Fars và Tasnim. Các báo cáo không nêu rõ nguồn gốc các vụ nổ.
Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar đã điện đàm với người đồng cấp Iran, Abbas Araghchi, vào ngày 7/5, theo Bộ Ngoại giao Pakistan.
“Chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm đạt được thỏa thuận (giữa Mỹ và Iran). Chúng tôi hy vọng các bên sẽ đạt được giải pháp hòa bình và bền vững, không chỉ góp phần vào hòa bình khu vực mà còn cho hòa bình quốc tế”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi nói.
Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Islamabad vẫn “liên lạc liên tục với Iran và Mỹ để chấm dứt cuộc chiến và kéo dài lệnh ngừng bắn giữa hai nước”.
>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz