Mối quan hệ giữa Từ Hi Thái hậu và Phổ Nghi là gì?

Trước khi qua đời, Từ Hi đã chọn được người sẽ kế thừa Hoàng vị - đó chính là Phổ Nghi, khi ấy mới chỉ 3 tuổi.

Phổ Nghi sinh vào tháng 2 năm 1906. Ngày 14 tháng 11 năm 1908, Hoàng đế Quang Tự băng hà. Vì Hoàng đế Quang Tự không có con trai nên Phổ Nghi, chưa đầy 3 tuổi, đã được Từ Hi Thái hậu chọn làm người thừa kế ngai vàng.

Moi quan he giua Tu Hi Thai hau va Pho Nghi la gi?

Nhiều thành viên của gia đình hoàng gia Ái Tân Giác La trong triều đại nhà Thanh đáp ứng các điều kiện thừa kế và đã trưởng thành. Nhưng tại sao Từ Hi Thái hậu lại chọn một đứa trẻ nhỏ như Phổ Nghi lên làm vua?

Trong số những người con cháu khi đó, Phổ Nghi - con trai của Thuần thân vương Tái Phong là người có quan hệ huyết thống gần nhất - sinh thời vốn là em trai cùng cha khác mẹ của Quang Tự. Không những thế Từ Hi cũng vô cùng yêu mến Tái Phong, chính vì thế Phổ Nghi trở thành người kế vị lý tưởng nhất của Thanh triều bấy giờ.

Hơn nữa, bởi vì Từ Hi quá tham lam quyền lực, bà coi quyền lực còn quan trọng hơn cả tính mạng chính bản thân, cho nên trước khi chết, việc lựa chọn một tân đế không mang lại đe dọa đối với quyền lực của chính mình là điều rất quan trọng. Phổ Nghi khi ấy tuổi còn quá nhỏ nên dễ bề thao túng, điều khiển - vô cùng phù hợp với suy nghĩ của Từ Hi.

Moi quan he giua Tu Hi Thai hau va Pho Nghi la gi?-Hinh-2

Ngoài ra, việc Từ Hi Thái hậu chọn Phổ Nghi lên làm vua còn liên quan đến Long Dụ Thái hậu. Long Dụ Thái hậu là cháu gái ruột của Từ Hi Thái hậu, cho nên Từ Hi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, nếu đem quyền lực trao cho một người có năng lực, thì cuộc sống sau này của Long Dụ Thái hậu sẽ chẳng dễ dàng gì.

Vậy thì chi bằng dứt khoát chọn một đứa trẻ làm Hoàng đế, để Long Dụ Thái hậu hỗ trợ đằng sau nó. Sau này, dù có thế nào đi nữa, quyền lực quốc gia vẫn sẽ thuộc về tay người mà Từ Hi tin tưởng, như thế mới khiến Từ Hi có thể yên tâm ra đi.

Moi quan he giua Tu Hi Thai hau va Pho Nghi la gi?-Hinh-3

Thế nhưng hết thảy những toan tính thể hiện dã tâm thâm độc và sự tham lam vô độ này của Từ Hi đã không thành hiện thực. Bởi bà cũng nhanh qua đời chỉ ngay sau khi Hoàng đế Quang Tự băng thệ đúng một ngày.

Bật nắp quan tài, phát hiện nguyên nhân hoàng đế Quang Tự đột tử

Từ trước đến nay, người Trung Quốc vẫn có một mối nghi ngờ lớn đối với cái chết của Hoàng đế Quang Tự - vị vua gần cuối cùng của triều đình nhà Thanh.

Bat nap quan tai, phat hien nguyen nhan hoang de Quang Tu dot tu
Quang Tự (1871 - 1908) là hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh, trị vì từ năm 1875 đến năm 1908.  Vào ngày 14/11/1908, Hoàng đế Quang Tự đột ngột băng hà ở tuổi 38.

Thái giám nhét vào giày thứ gì khi hầu hạ trong cung?

Có một thứ quả mọc hoang xấu xí đầy gai được các thái giám sử dụng nhét vào giày đã khiến cho nhiều người thật sự thắc mắc mục đích đằng sau.

Trong chốn cung cấm, ngoài các cung nữ thì thái giám cũng có vị trí quan trọng. Họ tham gia hầu hạ chủ tử như Hoàng đế, phi tần và gia đình Hoàng gia. Bên cạnh số ít ỏi thái giám từng được tin tưởng đến mức khuynh thế hoàng triều, tích lũy nhiều tài sản..., thì đa số các thái giám đều cần mẫn làm việc và phải chịu nhiều thua thiệt, miễn sao để hoàng đế, các phi tần cảm thấy thoải mái. Còn nếu để trái ý, sai lời, thái giám cũng có thể bị trách mắng, hành hạ, thậm chí chịu cảnh "đầu rơi".

Tuy nhiên, theo thuật lại của vị thái giám cuối cùng triều đại nhà Thanh, chuyện hầu hạ chủ nhân không có gì mệt mỏi, sợ hãi, mà việc nhét các quả có gai vào giày mới đáng sợ.

Người đẹp cổ đại trông như thế nào? Hãy nhìn vào thời nhà Thanh

Khi nói về triều đại nhà Thanh, hầu hết mọi người đều cho rằng đây là một triều đại phong kiến lạc hậu, kém xa các nước phương Tây thời bấy giờ.

Nguoi dep co dai trong nhu the nao? Hay nhin vao thoi nha Thanh

Đọc nhiều nhất

Tin mới