Máy bay không người lái MQ-9 “rụng như sung” tại Libya
Quân đội Quốc gia Libya vừa qua đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Predator bay trên không phận nước này.
Hoàng Anh (theo Military)
Vụ việc xảy ra ngày 22/8 vừa qua. Được biết, drone này bị bắn hạ bởi một hệ thống phòng không MANPAD gần khu vực Bengazi. Thông tin được tờ Military đăng tải.
Theo thông tin từ phía Libya, Trung tâm Chỉ huy nước này đã phát hiện chiếc MQ-9 Predator đang do thám tại khu vực, và đã ra lệnh bắn hạ.
Đoạn phim mô tả chiếc drone bốc cháy và rơi xuống mặt đất sau khi bị một tên lửa đất đối không bắn hạ.
Hiện trường chiến drone bị bắn hạ tại Libya.
Ra đời từ năm 2001 do hãng General Atomics chế tạo, nhưng cho đến năm 2007 MQ-9 Reaper mới được đưa vào sản xuất hàng loạt.
Đây là thế hệ máy bay không người lái trính sát- tấn công hiện đại nhất thế giới tính đến thời điểm này.
Với giá khoảng 64 triệu USD/chiếc, MQ-9 Reaper có sải cánh 20 m, dài 11 m, cao 3,81 m.
Trọng lượng không tải của UAV này là 2.223 kg và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 4.760 kg.
Với khả năng mang theo 1.800 kg nhiên liệu, MQ-9 Reaper có thể đạt tốc độ tối đa 482 km/giờ với tầm bay 1.850 km tại độ cao tối đa 15.000 km.
MQ-9 Reaper được không quân Mỹ sử dụng rộng rãi trên các lãnh thổ có sự hiện diện của quân đội nước này. MQ - 9 Predator sử dụng hệ thống điều khiển từ xa qua tín hiệu vệ tinh, hoặc bằng các trạm điều khiển trên mặt đất truyền thông tin nối tiếp nhau.
MQ-9 Reaper có thể mang theo hơn 1,1 tấn vũ khí và gần 600kg thiết bị. Khi chất đầy đạn dược, Reaper vẫn có thể hoạt động suốt 14 giờ.
MQ-9 mang nhiều loại vũ khí gồm: bom GBU-12 Paveway II dẫn đường bằng laser, tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire II, tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder hoặc AIM-92 Stinger, bom GBU-38 JDAM cùng một số vũ khí khác.
Video ghi lại khoảnh khắc UAV MQ-9 của Mỹ bị bắn hạ ở Libya.
Ukraine khoe video lần đầu dùng đạn tăng tầm phương Tây viện trợ
Với đạn tăng tầm dẫn đường bằng GPS, tầm bắn của pháo binh Ukraine sẽ lên tới 40 km, vượt qua tầm bắn của gần như mọi loại pháo kéo của Nga.
Tạp chí Quốc phòng của Ukraine cho biết, một đoạn video vừa được đăng tải, đã ghi nhận việc quân đội nước này sử dụng đạn tăng tầm có dẫn đường GPS để tấn công các mục tiêu của Nga.
Dàn xe tăng làm nên lịch sử thiết giáp của Trung Quốc
Một loạt các loại xe tăng được Trung Quốc chế tạo từ thời "khai quốc", đã đặt nền móng cho lực lượng thiết giáp hiện đại của nước này ở thời điểm hiện tại.
Theo thống kê của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, Quân đội Trung Quốc là một trong những quốc gia sở hữu lực lượng xe tăng đông đảo nhất thế giới hiện nay. Các loại xe tăng nổi tiếng nhất của Trung Quốc thường được nhắc đến như xe tăng Type 59, Type 99 hay Type 96, nhưng đó chưa phải là tất cả, Trung Quốc còn một số lượng lớn các loại tăng định danh khác được phát triển trong suốt giai đoạn 1950-1980.
Thủ tướng Carney sẽ phát biểu trước Nghị viện Châu Âu vào tháng tới trong chuyến thăm cấp cao nhấn mạnh nỗ lực của Canada nhằm tăng cường quan hệ với Châu Âu.
Một trong những mục tiêu hàng đầu hiện nay là mở lại eo biển Hormuz, nhưng đây không phải là mục đích ban đầu của Mỹ khi khơi mào cuộc xung đột với Iran.
Nga đang sử dụng nhiều hơn các UAV trang bị động cơ phản lực và UAV dạng tên lửa, có khả năng tiếp cận nhanh mục tiêu đẩy phòng không Ukraine vào thế bị động.
Nga đang sử dụng nhiều hơn các UAV trang bị động cơ phản lực và UAV dạng tên lửa, có khả năng tiếp cận nhanh mục tiêu đẩy phòng không Ukraine vào thế bị động.
Một trong những mục tiêu hàng đầu hiện nay là mở lại eo biển Hormuz, nhưng đây không phải là mục đích ban đầu của Mỹ khi khơi mào cuộc xung đột với Iran.
Thủ tướng Carney sẽ phát biểu trước Nghị viện Châu Âu vào tháng tới trong chuyến thăm cấp cao nhấn mạnh nỗ lực của Canada nhằm tăng cường quan hệ với Châu Âu.
Dobropillya là cứ điểm quan trọng của Ukraine sau khi Pokrovsk thất thủ, nhằm ngăn quân Nga tiến công về phía tây, nhưng đang bị quân Nga khoan phá dữ dội.
Ukraine liên tiếp tấn công các cơ sở sản xuất và bệ phóng tên lửa Nga nhằm suy giảm năng lực tấn công và ngăn các cuộc tập kích trước khi tên lửa được phóng đi.