Lũ trên các sông có thể lên báo động 3, cảnh báo sơ tán người dân gấp rút

Lũ trên các sông Đông Bắc Bộ có khả năng vượt báo động 3, yêu cầu chủ động ứng phó, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Lũ trên nhiều sông có thể lên mức trên báo động 3

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện gửi UBND các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh cùng các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam về việc chủ động ứng phó với lũ tại khu vực Đông Bắc Bộ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 22 đến 25/8, lũ trên các sông khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng duy trì ở mức cao.

Đáng chú ý, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thương, sông Lục Nam, sông Trung (Lạng Sơn), sông Bằng Giang (Cao Bằng) và thượng lưu sông Cầu (Thái Nguyên) được dự báo lên mức báo động 2 đến báo động 3, trong đó có sông có khả năng vượt báo động 3.

Trước diễn biến này, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương và bộ, ngành liên quan không được chủ quan, phải chủ động triển khai các phương án ứng phó từ sớm.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 21/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời thực hiện Công điện số 45/CĐ-BNNMT-ĐĐ ngày 21/8/2026 về chủ động ứng phó với bão số 4.

Các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, cập nhật thông tin và kịp thời cảnh báo đến người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng tránh.

Đặc biệt, lực lượng xung kích được yêu cầu kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ven sông, suối, vùng thấp trũng và những nơi có nguy cơ ngập lụt sâu đến nơi an toàn. Lực lượng, phương tiện tại chỗ cũng phải được chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời hỗ trợ người dân khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương thông báo ngay tình hình lũ cho chủ lồng bè, chủ đầu tư công trình đang xây dựng ven sông, chủ phương tiện vận tải thủy và các cơ sở khai thác khoáng sản.

Mục tiêu là để các đơn vị chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, lồng bè và công trình khi mực nước sông tiếp tục dâng cao.

Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong bối cảnh lũ có thể duy trì ở mức cao trong nhiều ngày, làm gia tăng nguy cơ dòng chảy mạnh, ngập các khu vực ven sông và ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, sản xuất.

Rà soát ngay các tuyến đê, điểm xung yếu

Một nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo đặc biệt nhấn mạnh là kiểm tra, rà soát và triển khai thực tế phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu.

Các địa phương phải chú ý những vị trí từng xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục hoàn toàn và các công trình đê điều đang thi công dở dang. Cùng với đó, công tác kiểm tra trên các tuyến đê phải được tăng cường; thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ. Các sự cố phát sinh phải được phát hiện và xử lý ngay từ giờ đầu, hạn chế nguy cơ sự cố nhỏ phát triển thành tình huống nghiêm trọng.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam cùng các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến lũ. Thông tin cảnh báo cần được truyền tải kịp thời tới chính quyền các cấp và người dân, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ lớn để chủ động phòng tránh và ứng phó.

Các địa phương, bộ, ngành được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát tình hình và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong bối cảnh bão số 4 và hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa trên diện rộng, nguy cơ lũ duy trì ở mức cao tại Đông Bắc Bộ được cảnh báo có thể kéo dài đến ngày 25/8. Người dân tại các vùng ven sông, suối, khu vực thấp trũng cần đặc biệt lưu ý các cảnh báo chính thức và sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

8 tỉnh khẩn trương ứng phó với lũ trên sông sau bão số 1

Do bão số 1 suy yếu, nhiều sông ở khu vực Đông Bắc Bộ được dự báo khả năng lũ lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, yêu cầu các địa phương cảnh giác cao độ.

Trước diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố gồm Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội và Bắc Ninh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với đợt lũ trên nhiều sông miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 4-7/7, các sông khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước dâng 3-6m ở thượng lưu và 2-4m ở hạ lưu.

Thời tiết ngày 18/4: Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, cảnh báo lốc sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 18/4, khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Một số địa phương tiếp tục ghi nhận mưa lớn, như Nà Phặc (Thái Nguyên) 52,4mm, Hạ Lang (Cao Bằng) 74,4mm, cho thấy diễn biến mưa dông còn phức tạp.

Dự báo trong ngày và đêm 18/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm; thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm. Đáng chú ý, trong 3–6 giờ tới, các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 20–50mm, có nơi trên 70mm.

Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống

Mặc dù mực nước trên sông Cầu và sông Thương đang giảm dần, song tình trạng ngập lụt tại nhiều khu vực miền Bắc vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, mực nước lúc 8h ngày 12/10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 5,87m, dưới mức báo động (BĐ)3 0,43m; Trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 6,73m, trên mức BĐ3 0,43m.

image.jpg
Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới