Lồng ghép chính sách dân tộc, bảo đảm phát triển bền vững và hài hòa lợi ích

Yêu cầu lồng ghép chính sách dân tộc vào các dự án luật là cần thiết để không bỏ quên lợi ích của cộng đồng yếu thế này.

Tại Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản.

LỒNG GHÉP CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC VÀO DỰ ÁN LUẬT

Góp ý kiến vào dự án Luật, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn nêu quan điểm, dự án Luật chưa có quy định cụ thể liên quan đến chính sách dân tộc, đặc thù tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong khi đây là những địa bàn tập trung nhiều trữ lượng tài nguyên khoáng sản.

202510141555010422-z7115632189805-c84af5e014467bc4200fa367b92677d8.jpg

Mặt khác, với sinh kế chủ yếu dựa vào đất, nước, rừng, các hoạt động khai thác khoáng sản có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống, văn hoá, môi trường sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đại biểu cho rằng cần lồng ghép các chính sách dân tộc vào dự án luật nhằm đảm bảo phát triển bền vững, hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đại biểu đề nghị, cơ quan soạn thảo có dự báo tác động tiêu cực đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp, liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn cũng đề nghị, cân nhắc quy định “Trường hợp gia hạn, cấp lại, điều chỉnh giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản thì thời hạn của giấy phép không phụ thuộc vào thời kỳ của quy hoạch khoáng sản, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt” trong dự án luật.

Ông Lâm Văn Mẫn cho rằng, quy định này có thể gây ra hạn chế nhất định trong quy hoạch tỉnh và tổng thể quy hoạch quốc gia đã phê duyệt.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định về các trường hợp không cần thực hiện thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, công nhận kết quả thăm dò khoáng sản, cấp giấy phép khai thác khoáng sản, giấy xác nhận thu hồi khoáng sản…

BẢO ĐẢM TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP KHAI THÁC

Tham gia tư vấn, phản biện về ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn, trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường (Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, ở nhiều vùng miền núi, trung du, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số, sinh kế gắn chặt với đất, rừng và nguồn nước. Họ dựa vào nông nghiệp truyền thống, chăn nuôi, hái lượm, khai thác lâm sản… nên mọi thay đổi về môi trường tự nhiên đều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống.

“Ý kiến trên của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn là phù hợp và mang tính nhân văn và chiến lược”, TSKH Đặng Huy Huỳnh chia sẻ.

465619518-8700945129948175-8870765897231901827-n.jpg

TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường.

Theo Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, việc yêu cầu lồng ghép chính sách dân tộc vào các dự án luật là cần thiết để không bỏ quên lợi ích của cộng đồng yếu thế này. Đây không chỉ là yêu cầu chính trị – pháp lý mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thực tế cho thấy, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang chịu tác động mạnh mẽ từ các dự án khai thác khoáng sản, xây dựng thủy điện, chuyển đổi đất rừng… Nhiều hộ dân phải di dời khỏi nơi cư trú truyền thống, mất sinh kế hoặc gặp khó khăn trong thích ứng sinh thái, xã hội mới. Trong khi đó, không ít dự án luật, quy hoạch và chính sách phát triển vẫn chưa tích hợp đầy đủ các yếu tố về đặc thù dân tộc, phong tục, văn hóa hay cơ chế chia sẻ lợi ích. Hệ quả là người dân – chủ thể của vùng đất lại trở thành đối tượng chịu thiệt thòi nhất.

Để bảo đảm được lợi ích của người dân, nhất là đồng bào dân tộc yếu thế, khi doanh nghiệp tiếp nhận khu vực khoáng sản cần phải có cơ chế chia sẻ lợi ích. Chẳng hạn, tích cực bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn. Đặc biệt, doanh nghiệp khai thác tài nguyên cần đóng góp vào quỹ phát triển cộng đồng, tái định cư, sinh kế mới. Thậm chí, phải có hỗ trợ các các chương trình giáo dục, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân tộc trong các dự án…

TSKH. Đặng Huy Huỳnh nhấn mạnh, lồng ghép chính sách dân tộc vào dự án Luật là cần thiết nhằm bảo đảm phát triển bền vững và hài hòa lợi ích.

Tin mới sự cố vỡ đập chứa bùn thải ở Công ty luyện kim đen Thái Nguyên

Trong mưa lũ, Nhà máy Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên (ở xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thải.

Liên quan đến sự cố vỡ đập chứa bùn thải ở Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, ngày 13/10, phía Công ty cho biết, vị trí bờ bao hồ chứa đã được gia cố, không để nước, bùn đất tiếp tục tràn xuống phía dưới ảnh hưởng đến người dân. Hiện, Công ty cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương họp với các hộ dân để thống nhất phương án xử lý sự cố, thống kê tài sản, rừng trồng, ao cá của người dân để khắc phục.

559196052-786161771088622-4230984905430483744-n.jpg

Hà Nội lùi bàn về dự án công viên hai bên sông Tô Lịch

Nội dung về chủ trương đầu tư dự án công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch đã được đưa ra khỏi chương trình dự kiến của kỳ họp HĐND TP Hà Nội.

Theo kế hoạch, sáng 29/9, HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 26) để xem xét, quyết định 24 nội dung thuộc thẩm quyền.

Đáng chú ý, nội dung về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch đã được đưa ra khỏi chương trình dự kiến của kỳ họp lần này và sẽ trình HĐND TP Hà Nội tại kỳ họp khác. Đồng nghĩa, Hà Nội cũng chưa khởi công dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch trong đợt này.

Dính nhiều sai phạm, Công ty Lâm Thùy Mai bị xử phạt hơn 260 triệu đồng

Công ty Lâm Thùy Mai  – đơn vị sở hữu cơ sở Prague Hotel bị xử phạt 261 triệu đồng vì vi phạm các quy định về môi trường và an toàn thực phẩm.

Ngày 23/9, thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Lâm Thùy Mai (địa chỉ 73-75 Dương Đình Nghệ, phường An Hải) với tổng số tiền 261 triệu đồng.

Theo đó, công ty này vi phạm nhiều quy định về môi trường như: Thực hiện không đúng nội dung giấy phép môi trường, không đăng ký môi trường theo quy định, thải rác ra vỉa hè và lòng đường, không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép khi chuyển giao chất thải nguy hại, bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới