Kỳ vọng của đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Thiếu tướng Võ Sở - Đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất của Mặt trận là tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, hình ảnh Thiếu tướng Võ Sở (97 tuổi), Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều đại biểu và người dân. Với nhiều năm gắn bó cùng công tác Mặt trận, vị tướng già đã chia sẻ những suy nghĩ tâm huyết về vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới, cũng như kỳ vọng đối với thế hệ cán bộ Mặt trận hôm nay.

387711307881640586.jpg
Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Từng là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên tiếp nhiều nhiệm kỳ, Thiếu tướng Võ Sở cho biết dù không tiếp tục tham gia khóa XI vì lý do sức khỏe nhưng ông vẫn luôn dõi theo sự phát triển của Mặt trận với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao.

Theo Thiếu tướng Võ Sở, điều quan trọng nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là vai trò tập hợp rộng rãi các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông nhấn mạnh, tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà phải được cụ thể hóa bằng việc lắng nghe nhân dân, tiếp thu ý kiến, giải quyết các đề xuất, kiến nghị, kể cả những vấn đề đúng – sai phát sinh trong đời sống xã hội.

“Đoàn kết không phải nói chung chung mà là tập hợp, lắng nghe, lấy ý kiến và giải quyết những đề xuất của người dân. Đó là điều tôi tâm niệm nhất trong vai trò của Mặt trận”, Thiếu tướng Võ Sở chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường từ thời chiến đến thời bình hôm nay, vị tướng già cho rằng sức mạnh đoàn kết dân tộc đã có nhiều thay đổi cùng với sự biến chuyển của cơ cấu xã hội. Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ của Mặt trận ngày càng rộng lớn và phức tạp hơn khi phải tập hợp được nhiều lực lượng, thành phần xã hội khác nhau.

Ông đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của công tác vận động, tập hợp các tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

“Vấn đề lớn là chúng ta phải làm được việc tập hợp các tôn giáo tham gia vào khối đại đoàn kết”, ông nói.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Võ Sở cũng lưu ý đến yêu cầu nắm chắc tình hình, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo ông, hiện nay số lượng các hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội phát triển rất mạnh. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận là phải tập hợp được các lực lượng này, phát huy đúng tôn chỉ, mục đích và năng lực đóng góp của từng tổ chức cho xã hội.

Chia sẻ về thế hệ cán bộ Mặt trận trẻ hiện nay, Thiếu tướng Võ Sở bày tỏ niềm tin lớn vào trí tuệ, nhiệt huyết và năng lực của lớp trẻ.

Ông cho rằng điều quan trọng nhất là phải tạo điều kiện để người trẻ được phát huy khả năng, được giao nhiệm vụ rõ ràng và được rèn luyện trong môi trường tổ chức.

“Tài và Đức phải đi đôi với nhau”, Thiếu tướng nhấn mạnh và cho rằng công tác tổ chức, quản lý có vai trò rất lớn trong việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ.

Từ thực tế sinh hoạt tại tổ dân phố, cụm dân cư nơi mình sinh sống, ông nhận thấy nhiều bạn trẻ hiện nay rất trách nhiệm, nhiệt tình với công việc cộng đồng. Nếu được tổ chức tốt và giao nhiệm vụ cụ thể, lực lượng trẻ sẽ trở thành nguồn động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước cũng như công tác Mặt trận trong tương lai.

Gửi gắm kỳ vọng tới nhiệm kỳ mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thiếu tướng Võ Sở nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cả trong nước và ngoài nước, đặc biệt quan tâm đến đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Ông cũng dành nhiều tâm huyết khi nhắc tới “văn hóa làng xã” – giá trị truyền thống được ông xem là nền tảng bền vững của tinh thần đoàn kết cộng đồng Việt Nam.

“Việt Nam mình lấy gia đình làm gốc, rồi đến làng xóm, thôn xóm. Văn hóa làng xã rất quan trọng, đừng quên văn hóa làng xã, bởi đó là nơi người dân gắn bó, giúp đỡ nhau qua nhiều thế hệ”, Thiếu tướng Võ Sở chia sẻ.

Những lời tâm huyết của vị đại biểu cao tuổi nhất Đại hội không chỉ thể hiện kinh nghiệm, sự trăn trở của một người nhiều năm gắn bó với công tác Mặt trận, mà còn gửi gắm niềm tin vào sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc – nền tảng quan trọng để đất nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

>> Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.

Khai mạc phiên làm việc đầu tiên Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Phiên trù bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam với các nội dung hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, thông qua chương trình và quy chế làm việc.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức ngày 11, 12 và 13/5 tại Hà Nội. Chiều nay (11/5), diễn ra phiên trù bị với các nội dung hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, thông qua chương trình và quy chế làm việc, báo cáo tình hình đại biểu, kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực giai đoạn 2024 -2026, trình sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam và thảo luận tại 5 trung tâm.

Trước khi bước vào phiên trù bị, sáng cùng ngày, các đại biểu dự kỳ họp Đại hội đã vào Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hôm nay 11/5 diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Hôm nay 11/5, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ bắt đầu ngày làm việc thứ nhất.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ diễn ra từ hôm nay 11/5 đến ngày 13/5, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội lần này có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Cơ cấu đại biểu cho thấy tỷ lệ nữ chiếm 33,5%; người ngoài Đảng 46,7%; người dân tộc thiểu số chiếm 24,3%; đại biểu tôn giáo 19,2%; đại biểu là các doanh nghiệp chiếm 13,8%. Có 79% đại biểu có trình độ đại học trở lên.

2 đại biểu đặc biệt gửi gắm kỳ vọng vào Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Hai đại biểu đặc biệt, người cao tuổi nhất và trẻ tuổi nhất cùng chia sẻ niềm tin vào vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thiếu tướng 97 tuổi gửi niềm tin vào sức mạnh đoàn kết

Trong số các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thiếu tướng Võ Sở là đại biểu cao tuổi nhất. Ông sinh năm 1929, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh về chính trị Binh đoàn 12, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới