• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
TRENDING CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG 80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI Xem thêm các dòng sự kiện
  • Khoa học & Công nghệ

Giật mình mối liên hệ khó tưởng giữa con số 8 với “thần chết“

Cập nhật lúc: 20:15 05/02/2023

Theo nghiên cứu của một số chuyên gia, con số 8 có mối liên hệ đặc biệt với "thần chết". Đó là sau 25 tuổi, cứ mỗi 8 năm tiếp theo, tỉ lệ người đối mặt với "thần chết" sẽ tăng gấp đôi.

  • Lý giải cực choáng "hiện thân" của người ngoài hành tinh trên Trái đất
  • Bí ẩn những đứa trẻ có đôi mắt của “thần chết“
Tâm Anh (theo NPR)
Sự kiện: Giải Mã Bí Ẩn
Chia sẻ
Trang: 1/11

Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tạo hóa mà con người không có cách nào thay đổi. Ngay từ khi chào đời cho đến khi về già, mỗi người luôn phải đối diện với nguy cơ sẽ gặp " thần chết" bất cứ khi nào, ở đâu.Trong những thập kỷ gần đây, một số chuyên gia, nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu liên quan đến tỉ lệ tử vong ở con người. Theo đó, họ phát hiện mối liên hệ đặc biệt giữa con số 8 với "thần chết".Cụ thể, các nhà khoa học phát hiện từ khi chào đời cho đến 25 tuổi, sức đề kháng của con người ngày càng hoàn thiện nên tỷ lệ tử vong ngày một giảm dần. Thế nhưng, từ năm 25 tuổi cho đến khi từ giã cõi đời, tỉ lệ tử vong lại tăng lên một cách đều đặn, có quy luật.Theo nghiên cứu của nhà khoa học Robert Krulwich, những người ở độ tuổi 25 có khả năng qua đời trong năm sắp tới vì những lí do tự nhiên (tức không bao gồm tai nạn hay chiến tranh) sẽ có tỷ lệ là 1:3.000. Điều này có nghĩa trong 3.000 người ở độ tuổi 25, 2.999 người sẽ có thể đón sinh nhật tuổi 26 trong khi 1 người sẽ qua đời trước năm 26 tuổi.8 năm sau mốc đầu tiên (tức khi con người 33 tuổi), tỉ lệ tử vong sẽ là 1:1500. Điều này có nghĩa tỷ lệ tử vong tăng gấp 2 lần. Cứ 1.500 người 33 tuổi thì sẽ có 1 người trút hơi thở cuối cùng trước sinh nhật 34 tuổi.Đến 8 năm tiếp theo, những người ở tuổi 41 sẽ đối mặt với tỉ lệ tử vong là 1:750. Cứ 750 người sẽ có một người mãi mãi ra đi ở tuổi 41, không có cơ hội đón sinh nhật tiếp theo.Cứ như vậy, sau mỗi 8 năm, tỉ lệ tử vong của con người ngày càng tăng. Khả năng mỗi người gặp "thần chết" khi tuổi ngày càng nhiều sẽ cao hơn.Trước nhà khoa học Robert, nhà thống kê học người Anh Benjamin Gompertz sống vào thế kỷ 19 cũng đã phát hiện ra mối liên hệ giữa con số 8 với cái chết.Tên của ông Gompertz được đặt cho định luật Gompertz-Makeham, cho thấy khả năng tử vong của con người nhân tăng gấp 2 lần đều đặn sau mỗi 8 năm.Một số nhà khoa học khác cũng tiến hành các nghiên cứu và đi đến kết luận tỉ lệ tử vong ở con người cũng như nhiều loài khác tăng gấp 2 lần sau 8 năm cố định.Mời độc giả xem video: An Giang: Lãnh án 17 năm tù vì đâm cha dượng tử vong. Nguồn: THĐT1.

Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“
Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tạo hóa mà con người không có cách nào thay đổi. Ngay từ khi chào đời cho đến khi về già, mỗi người luôn phải đối diện với nguy cơ sẽ gặp " thần chết" bất cứ khi nào, ở đâu.
Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-2
Trong những thập kỷ gần đây, một số chuyên gia, nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu liên quan đến tỉ lệ tử vong ở con người. Theo đó, họ phát hiện mối liên hệ đặc biệt giữa con số 8 với "thần chết".
Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-3
Cụ thể, các nhà khoa học phát hiện từ khi chào đời cho đến 25 tuổi, sức đề kháng của con người ngày càng hoàn thiện nên tỷ lệ tử vong ngày một giảm dần. Thế nhưng, từ năm 25 tuổi cho đến khi từ giã cõi đời, tỉ lệ tử vong lại tăng lên một cách đều đặn, có quy luật.
Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-4
Theo nghiên cứu của nhà khoa học Robert Krulwich, những người ở độ tuổi 25 có khả năng qua đời trong năm sắp tới vì những lí do tự nhiên (tức không bao gồm tai nạn hay chiến tranh) sẽ có tỷ lệ là 1:3.000. Điều này có nghĩa trong 3.000 người ở độ tuổi 25, 2.999 người sẽ có thể đón sinh nhật tuổi 26 trong khi 1 người sẽ qua đời trước năm 26 tuổi.
Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-5
8 năm sau mốc đầu tiên (tức khi con người 33 tuổi), tỉ lệ tử vong sẽ là 1:1500. Điều này có nghĩa tỷ lệ tử vong tăng gấp 2 lần. Cứ 1.500 người 33 tuổi thì sẽ có 1 người trút hơi thở cuối cùng trước sinh nhật 34 tuổi.
Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-6
Đến 8 năm tiếp theo, những người ở tuổi 41 sẽ đối mặt với tỉ lệ tử vong là 1:750. Cứ 750 người sẽ có một người mãi mãi ra đi ở tuổi 41, không có cơ hội đón sinh nhật tiếp theo.
Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-7
Cứ như vậy, sau mỗi 8 năm, tỉ lệ tử vong của con người ngày càng tăng. Khả năng mỗi người gặp "thần chết" khi tuổi ngày càng nhiều sẽ cao hơn.
Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-8
Trước nhà khoa học Robert, nhà thống kê học người Anh Benjamin Gompertz sống vào thế kỷ 19 cũng đã phát hiện ra mối liên hệ giữa con số 8 với cái chết.
Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-9
Tên của ông Gompertz được đặt cho định luật Gompertz-Makeham, cho thấy khả năng tử vong của con người nhân tăng gấp 2 lần đều đặn sau mỗi 8 năm.
Giat minh moi lien he kho tuong giua con so 8 voi “than chet“-Hinh-10
Một số nhà khoa học khác cũng tiến hành các nghiên cứu và đi đến kết luận tỉ lệ tử vong ở con người cũng như nhiều loài khác tăng gấp 2 lần sau 8 năm cố định.
Mời độc giả xem video: An Giang: Lãnh án 17 năm tù vì đâm cha dượng tử vong. Nguồn: THĐT1.

Tin tài trợ

  • Vợ Chủ tịch Nam Long muốn bán 2 triệu cổ phiếu NLG

    Vợ Chủ tịch Nam Long muốn bán 2 triệu cổ phiếu NLG

    Một cổ phiếu ngành thép bị cắt margin

    Một cổ phiếu ngành thép bị cắt margin

    Chủ đầu tư bị thu hồi 1,2ha đất ở Tân Bình là ai?

    Chủ đầu tư bị thu hồi 1,2ha đất ở Tân Bình là ai?

  • Cận cảnh siêu dự án 25.000 tỷ đồng của Sài Gòn Đại Ninh

    Cận cảnh siêu dự án 25.000 tỷ đồng của Sài Gòn Đại Ninh

    Năng lực nhà thầu xây tuyến đê hơn 181 tỷ tại Bến Tre

    Năng lực nhà thầu xây tuyến đê hơn 181 tỷ tại Bến Tre

    2 tháng lãi 556 tỷ, PNJ được dự lãi 2 ngàn tỷ năm 2023

    2 tháng lãi 556 tỷ, PNJ được dự lãi 2 ngàn tỷ năm 2023

  • VN-Index sẽ thủng mốc 1.000 phiên 21/3?

    VN-Index sẽ thủng mốc 1.000 phiên 21/3?

    PPC lãi thêm 124 tỷ sau kiểm toán do sai số máy đo đếm

    PPC lãi thêm 124 tỷ sau kiểm toán do sai số máy đo đếm

    Quận 12 (TPHCM): Nhiều công trình khủng “ôm” sông Sài Gòn

    Quận 12 (TPHCM): Nhiều công trình khủng “ôm” sông Sài Gòn

Tin tức Khoa học & Công nghệ mới nhất

  • Khám phá thú vị về các loài lạc đà trên thế giới

    Khám phá thú vị về các loài lạc đà trên thế giới

  • Khó giải lời đồn phi công mất tích năm 1978 do UFO “bắt cóc”

    Khó giải lời đồn phi công mất tích năm 1978 do UFO “bắt cóc”

  • Phát hiện hóa thạch “tổ tiên” thú mỏ vịt: Sách giáo khoa phải viết lại?

    Phát hiện hóa thạch “tổ tiên” thú mỏ vịt: Sách giáo khoa phải viết lại?

  • Phát hiện sinh vật từ “thế giới bị quên lãng” tồn tại ngoài Trái Đất

    Phát hiện sinh vật từ “thế giới bị quên lãng” tồn tại ngoài Trái Đất

  • Lộ danh tính người đàn ông được thiên nhiên ướp xác 130.000 năm

    Lộ danh tính người đàn ông được thiên nhiên ướp xác 130.000 năm

  • Loá mắt thiên thạch lấp lánh như vàng ròng ở sa mạc Gobi

    Loá mắt thiên thạch lấp lánh như vàng ròng ở sa mạc Gobi

Tin hình ảnh mới

  • Vụ bắt giữ 7 tấn ngà voi: Thưởng 320 triệu cho các tập thể

    Vụ bắt giữ 7 tấn ngà voi: Thưởng 320 triệu cho các tập thể

  • 12 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022

    12 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022

  • Lynk & Co 05 2023 "giá mềm" của Trung Quốc lộ diện thêm 2 màu mới

    Lynk & Co 05 2023 "giá mềm" của Trung Quốc lộ diện thêm 2 màu mới

  • Vì sao cung nữ nhà Thanh không dám lấy chồng sau khi xuất cung?

    Vì sao cung nữ nhà Thanh không dám lấy chồng sau khi xuất cung?

  • Khám phá thú vị về các loài lạc đà trên thế giới

    Khám phá thú vị về các loài lạc đà trên thế giới

  • Chưa khởi công đã hút khách, dự án của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có gì?

    Chưa khởi công đã hút khách, dự án của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có gì?

  • Chùm ảnh Hà Nội xưa của nghệ sĩ nhiếp ảnh gần 100 tuổi

    Chùm ảnh Hà Nội xưa của nghệ sĩ nhiếp ảnh gần 100 tuổi

  • Khải Đoan - ngôi chùa cuối cùng được phong Sắc tứ ở Việt Nam

    Khải Đoan - ngôi chùa cuối cùng được phong Sắc tứ ở Việt Nam

  • Vì sao tiêm kích Nga chỉ bay sượt qua, UAV Mỹ đã rơi?

    Vì sao tiêm kích Nga chỉ bay sượt qua, UAV Mỹ đã rơi?

  • Mang thai lần 3, MC Hoàng Linh đã khoe hình xăm mới

    Mang thai lần 3, MC Hoàng Linh đã khoe hình xăm mới

  • Kia EV5 2023 bất ngờ trình làng, đối thủ tiềm năng của VinFast VF8

    Kia EV5 2023 bất ngờ trình làng, đối thủ tiềm năng của VinFast VF8

  • Cầm mic đi hát, Trần Thanh Tâm khiến nhiều người bật ngửa

    Cầm mic đi hát, Trần Thanh Tâm khiến nhiều người bật ngửa

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
Tin Tức Thế Giới Tin Xa Hoi Xem Phong Thuy Bao Dien Tu Tin Tuc Quan Su Gia Xang Dau Phiến Quân Is Điểm Chuẩn Đại Học 2015 Ducati Việt Nam Tin Tức Ôtô Xe Máy Siêu Xe Việt Nam Phụ Kiện Xe Hơi Xe Độ Việt Nam Tin Tức Truyền Hình Bản Tin 113 Online Clip Hot Trong Tuần Tin Tức Khám Phá Thế Giới Động Vật Hình Ảnh Vũ Trụ Đề Thi Môn Toán Đề Thi Môn Văn Đề Thi Môn Vật Lý Đề Thi Môn Hóa Học Đề Thi Môn Sinh Học Đề Thi Môn Tiếng Anh

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Giấy phép: số 536/GP-BTTTT, cấp ngày 19/11/2020

P. Tổng biên tập phụ trách: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Trụ sở: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Tầng 5, 224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56

Email: baotrithuccuocsong@gmail.com - tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu