Kết thảm cho hoàng đế 'nghiện' xuân dược

Kết thảm cho hoàng đế 'nghiện' xuân dược

Hoàng đế Chu Hậu Chiếu của nhà Minh ham mê sắc dục, ăn chơi thác loạn và "nghiện" xuân dược. Lối sống này được cho là nguyên nhân chính khiến ông chết trẻ.

Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu (1491 - 1521), hay còn gọi Chính Đức Đế, là hoàng đế thứ 11 của nhà Minh trong lịch sử Trung Hoa. Ông được nhiều người biết đến là hoàng đế hoang dâm vô độ, suốt ngày ăn chơi hưởng lạc, nghĩ ra nhiều cách để hưởng lạc thú trên đời.
Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu (1491 - 1521), hay còn gọi Chính Đức Đế, là hoàng đế thứ 11 của nhà Minh trong lịch sử Trung Hoa. Ông được nhiều người biết đến là hoàng đế hoang dâm vô độ, suốt ngày ăn chơi hưởng lạc, nghĩ ra nhiều cách để hưởng lạc thú trên đời.
Hoàng đế Chu Hậu Chiếu cho tuyển rất nhiều mỹ nữ vào cung để hoan lạc. Ông còn cho người xây dựng một gian phòng chuyên để phục vụ cho những thói tiêu khiển dị hợm của mình, đặt tên là "Báo Phòng".
Hoàng đế Chu Hậu Chiếu cho tuyển rất nhiều mỹ nữ vào cung để hoan lạc. Ông còn cho người xây dựng một gian phòng chuyên để phục vụ cho những thói tiêu khiển dị hợm của mình, đặt tên là "Báo Phòng".
Minh Vũ Tông có sở thích săn bắn nên sai người mang nhiều loài động vật hiếm lạ vào nhốt trong khu vườn ở Báo Phòng.
Minh Vũ Tông có sở thích săn bắn nên sai người mang nhiều loài động vật hiếm lạ vào nhốt trong khu vườn ở Báo Phòng.
Ngoài mỹ nữ tuyển chọn từ khắp nơi trong đất nước, Minh Vũ Tông còn tuyển vô số mỹ nữ ngoại tộc rồi đưa tới Báo Phòng để tiệc tùng và ân sủng.
Ngoài mỹ nữ tuyển chọn từ khắp nơi trong đất nước, Minh Vũ Tông còn tuyển vô số mỹ nữ ngoại tộc rồi đưa tới Báo Phòng để tiệc tùng và ân sủng.
Tương truyền, Minh Vũ Tông còn được cho có sủng ái cả thái giám hoặc xuất cung đi tới những kỹ viện để thỏa mãn ham mê sắc dục.
Tương truyền, Minh Vũ Tông còn được cho có sủng ái cả thái giám hoặc xuất cung đi tới những kỹ viện để thỏa mãn ham mê sắc dục.
Thậm chí, hoàng đế Chu Hậu Chiếu còn nhắm tới những thiếu nữ nhà lành, quả phụ hoặc vợ của các quan lại. Do là bậc đế vương, nắm trong tay quyền lực lớn nên người dân không dám phản kháng, chống đối dù trong lòng mang đầy phẫn uất.
Thậm chí, hoàng đế Chu Hậu Chiếu còn nhắm tới những thiếu nữ nhà lành, quả phụ hoặc vợ của các quan lại. Do là bậc đế vương, nắm trong tay quyền lực lớn nên người dân không dám phản kháng, chống đối dù trong lòng mang đầy phẫn uất.
Để có sức khỏe cường tráng cho những buổi ăn chơi tiệc tùng, hoan lạc với các mỹ nữ suốt ngày đêm, hoàng đế Chu Hậu Chiếu sử dụng xuân dược. Ông hoàng này "nghiện" thuốc tráng dương đến mức luôn mang theo nó bên người như vật bất ly thân.
Để có sức khỏe cường tráng cho những buổi ăn chơi tiệc tùng, hoan lạc với các mỹ nữ suốt ngày đêm, hoàng đế Chu Hậu Chiếu sử dụng xuân dược. Ông hoàng này "nghiện" thuốc tráng dương đến mức luôn mang theo nó bên người như vật bất ly thân.
Tháng 9 năm 1520, Minh Vũ Tông đi câu cá ở ao Tích Thủy và không may rơi xuống nước. Sau sự cố đó, vị vua của nhà Minh đổ bệnh tới mức không thể gượng dậy nổi.
Tháng 9 năm 1520, Minh Vũ Tông đi câu cá ở ao Tích Thủy và không may rơi xuống nước. Sau sự cố đó, vị vua của nhà Minh đổ bệnh tới mức không thể gượng dậy nổi.
Đến năm 1521, hoàng đế Chu Hậu Chiếu qua đời tại Báo Phòng. Cái chết của ông hoàng này khiến nhiều người dân vui mừng.
Đến năm 1521, hoàng đế Chu Hậu Chiếu qua đời tại Báo Phòng. Cái chết của ông hoàng này khiến nhiều người dân vui mừng.
Hoàng đế Chu Hậu Chiếu đột ngột băng hà ở tuổi 31 khiến một số nhà nghiên cứu cho rằng, nguyên nhân tử vong của ông hoàng này liên quan đến đời sống tình ái phóng túng, sử dụng xuân dược quá nhiều. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Hoàng đế Chu Hậu Chiếu đột ngột băng hà ở tuổi 31 khiến một số nhà nghiên cứu cho rằng, nguyên nhân tử vong của ông hoàng này liên quan đến đời sống tình ái phóng túng, sử dụng xuân dược quá nhiều. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

GALLERY MỚI NHẤT