Israel bắt đầu trừng phạt quân sự Nga

(Kiến Thức) - Israel bắt đầu có những động thái trừng phạt quân sự Nga khi yêu cầu các công ty quốc phòng ngưng chương trình hợp tác phát triển, chế tạo UAV.

Tạp chí Flightglobal đưa tin, Bộ quốc phòng Israel đã đưa ra lệnh bắt buộc các công ty quốc phòng của nước này phải ngưng các chương trình hợp tác chuyển giao công nghệ hay ký kết các hợp đồng mua bán công nghệ máy bay không người lái (UAV) với các công ty hay tổ chức có liên quan đến chính phủ Nga.
Nguồn tin trên được Israel công bố vào đầu tháng 8, sau một loạt hành động can thiệp của Nga vào tình hình ở miền Đông Ukraine.
Theo phân tích của Flightglobal thì động thái trên có thể xuất phát từ phía Mỹ, khi Washington không hài lòng với bất kỳ dự án hợp tác quân sự nào giữa Moscow và Tel Aviv.
Đa phần công nghệ máy bay không người lái Nga sử dụng hiện nay đều có nguồn gốc từ Israel.
Đa phần công nghệ máy bay không người lái Nga sử dụng hiện nay đều có nguồn gốc từ Israel.
Trong quá khứ, công ty hàng không vũ trụ của Israel IAI và cơ quan hàng không vũ trụ của Nga đã ký kết các hợp đồng chuyển giao nhiều công nghệ UAV cho Moscow. Được biết, lệnh cấm trên sẽ không áp dụng đối với các hợp đồng đã ký kết trước đây giữa Nga và Israel bao gồm các UAVL đã được chuyền giao hay đang trong quá trình sản xuất, và Bộ quốc phòng Israel chỉ thực hiện giới hạn đối với các hợp đồng mới.
Có thông tin cho biết thêm rằng, lệnh cấm trên cũng sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp phụ tùng thay thế hay hệ thống nâng cấp cho các mẫu UAV mà Nga từng mua của Israel.
Đa phần các hợp đồng mua sắm UAV của Nga với các công ty Israel đều gắn liền với việc bắt buộc chuyển giao công nghệ cùng với một số hỗ trợ từ phía Israel sau khi được hợp đồng được hoàn thành.
Sau một thời gian dài hợp tác tốt đẹp, thì thời gian gần đây mối quan hệ giữa Tel Aviv và Moscow đã có sự thay đổi, ngay trước khi ban hành lệnh cấm hoàn toàn việc xuất khẩu UAV, Israel cũng đã thực hiện chính sách hạn chế chuyển giao một số mẫu UAV dân sự cho Nga.
Từ lâu chính phủ Mỹ đã không hài lòng với các chương trình hợp tác quân sự giữa Nga và Israel, nhưng Washington vẫn không đả động gì đến vấn đề trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, với chính sách hiện tại của Mỹ, nước này bắt buộc phải có thái độ cứng rắn hơn với Israel trong vấn đề hợp tác đối với Nga.
Trong khi lập trường mới của Mỹ có thể là một lý do chính dẫn đến quyết định của Israel, thì một nguồn tin khác cũng cho biết các nước Châu Âu hiện nay đã tỏ thái độ không hài lòng, với việc Israel bán công nghệ hàng không tiên tiến cho Nga và e ngại việc này sẽ ảnh hưởng tới chính sách Đông Âu mới hiện nay.

Israel phải "lạnh gáy" trước UAV tấn công của Hamas?

(Kiến Thức) - Hamas tuyên bố rằng UAV tự chế của họ đã xâm nhập vào không phận quanh tòa nhà Bộ Quốc phòng Israel.

Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam thuộc lực lượng phiến quân Hamas đã công bố vào ngày 14/7 rằng họ đã chế tạo thành công một loại UAV được định danh là Ababil 1.
Nguồn tin cho biết, Hamas đã phát triển 3 biến thể gồm: A1A cho nhiệm vụ trinh sát; A1B làm nhiệm vụ tấn công và A1C để thực hiện nhiệm vụ tấn công tự sát trong đó UAV được sử dụng như một loại đạn lang thang.

BirdEye 650D: UAV “nhỏ nhưng khủng” Israel có thể hợp với VN

(Kiến Thức) - Với khả năng hoạt động lên tới 24 giờ, BirdEye 650D sẽ là một trong những mẫu UAV hoạt động lâu nhất hiện nay trên thế giới.

Tờ Defense-update đưa tin hôm 8/7 cho hay, công ty chế tạo hàng không và vũ trụ IAI của Israel vừa cho ra mắt phiên bản mới của mẫu máy bay không người lái cỡ nhỏ BirdEye 650 được định danh là BirdEye 650D, với thiết kế mới nhỏ gọn chắc chắn và có thời gian hoạt động liên tục từ 3 giờ đến 24 giờ đồng hồ trên không.
Công ty IAI đã giới thiệu mẫu mini UAV BirdEye 650D tại hội nghị công nghệ hàng không thường niên IDAS-BMD 2014 được tổ chức tại Tel Aviv. Mẫu mới BirdEye 650D có thể hoạt động liên tục trong suốt thời gian dài mà không cần nạp pin nhiên liệu như các phiên bản trước đây.

Khám phá bia bay cho Su-30MK2 Việt Nam tập bắn

Bia bay UAV-02 dành cho Su-30MK2 tập bắn có tốc độ 250-300km/h, bán kính hoạt động 100km, độ cao bay tối đa 8.000m.

Máy bay không người lái (MBKN) phản lực tốc độ cao UAV-02 có các tính năng chiến-kỹ thuật và công nghệ chế tạo vượt trội, có thể làm mục tiêu bay cho máy bay Su-30MK2 chặn kích và sử dụng vào các mục đích quân sự quan trọng khác.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Viện Kỹ thuật quân sự PK-KQ cho biết: "Bằng nguồn vốn tự có, đến nay viện đã triển khai nghiên cứu và chế thử 5 mẫu MBKNL để phục vụ huấn luyện chặn kích cho máy bay Su-30MK2. Trong quá trình nghiên cứu, mẫu UAV-01 và UAV-02 đã được lựa chọn để bay thử nghiệm, trong đó mẫu UAV-02 là loại có tính năng cao hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới