Iran: Nước Mỹ đang âm mưu chia rẽ Châu Âu?

(Kiến Thức) - Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Kamal Kharrazi cho rằng việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt và gây áp lực lên Tehran cũng nhằm mục đích gây chia rẽ giữa các quốc gia Châu Âu.

Theo hãng Fars (Iran), cựu Ngoại trưởng Iran Seyed Kamal Kharrazi cảnh báo rằng việc Mỹ gây áp lực lên Iran cũng nhằm mục đích gây chia rẽ giữa các quốc gia Châu Âu.
“Mục đích của Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ là gây áp lực lên Iran mà ông ấy còn muốn làm cho Châu Âu suy yếu và tan rã”, ông Kharrazi, người đứng đầu Hội đồng Ngoại giao Chiến lược Iran, phát biểu trong một cuộc họp với các học giả Italy ở Tehran cuối tuần trước.
Iran: Nuoc My dang am muu chia re Chau Au?
  Cựu Ngoại trưởng Iran Seyed Kamal Kharrazi. Ảnh: FNA.
Cựu Ngoại trưởng Kharrazi cũng đã đề cập đến hội nghị chống Iran do Mỹ tài trợ và được tổ chức tại Ba Lan vào tháng tới, cho rằng hội nghị này còn nhằm tạo ra sự rạn nứt trong các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU).
Ông Kharrazi cảnh báo rằng nếu Châu Âu "đầu hàng" trước áp lực của Mỹ, Washington sẽ tiếp tục "được đà lấn tới". Theo vị quan chức ngoại giao này, lợi ích của các quốc gia Châu Âu đòi hỏi họ phải chấp nhận những biện pháp thiết thực để thực thi thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Iran khẳng định sẽ tiếp tục thử tên lửa nếu cần thiết (Nguồn: VTC14)

Trước đó, Fox News dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington sẽ tổ chức một hội nghị toàn cầu tập trung vào vấn đề Iran và Trung Đông tại Ba Lan vào tháng tới. Hội nghị sẽ diễn ra tại Warsaw trong khoảng thời gian từ ngày 13-14/2.
Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên tiếng chỉ trích hội nghị chống Iran này.
Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Ali Shamkhani ,nhấn mạnh rằng hội nghị chống Tehran đã cho thấy rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran không mang lại kết quả.

Người Kurd đạt thỏa thuận để phiến quân IS rút khỏi Deir Ezzor?

(Kiến Thức) - Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn và phiến quân IS đã đạt được một thỏa thuận, trong đó cho phép nhóm khủng bố này rút khỏi những khu vực còn lại mà chúng kiểm soát tại Đông Deir Ezzor về vùng sa mạc Badiya.

Theo hãng Fars (Iran) ngày 20/1, lực lượng SDF và phiến quân IS đã đạt được một thỏa thuận, trong đó cho phép nhóm khủng bố này rút khỏi những khu vực còn lại mà chúng kiểm soát tại Đông Deir Ezzor về vùng sa mạc Badiya.
“Lực lượng SDF đã đồng ý để các tay súng IS rút khỏi khu vực còn lại mà chúng chiếm đóng ở Đông Deir Ezzor về vùng sa mạc Đông Badiya”, Sky News dẫn nguồn tin địa phương ở Deir Ezzor cho hay.

Israel “sung sướng” vì đòn trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran

(Kiến Thức) - Lệnh trừng phạt thứ hai của Mỹ nhằm vào Iran kể từ tháng 5/2018 chính thức có hiệu lực từ ngày 5/11. Israel đã hoan nghênh gói trừng phạt mới này, cho rằng đây là "cú giáng quan trọng" đối với vị thế Iran trong khu vực.

Theo Sputnik, vòng trừng phạt thứ hai của Mỹ áp đặt lên hơn 700 cá nhân, tổ chức, máy bay và tàu thuyền của Iran tham gia trong các lĩnh vực tài chính, vận chuyển, hàng không và năng lượng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/11.

Israel đã hoan nghênh lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran, cho rằng đây là "cú giáng quan trọng" đối với vị thế của nước Cộng hòa Hồi giáo này trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ nêu 12 điều kiện cho cuộc gặp Mỹ-Iran

Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố gặp vô điều kiện giới lãnh đạo Iran, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã nêu các điều kiện đặc biệt cho cuộc gặp này.

Chỉ vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã tuyên bố trước các phóng viên rằng, ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Tehran mà “không cần các điều kiện tiên quyết”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới