Hai thiếu niên cướp bánh mỳ được miễn trách nhiệm hình sự

Xét thấy hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật trong cướp bánh mỳ vì đói, HĐXX tuyên miễn trách nhiệm hình sự với Tân và Tuấn.

Ngày 15/9, tòa Gia đình và Người chưa thành niên mở phiên xử phúc thẩm vụ án "Cướp bánh mì vì đói” do Ôn Thành Tân và Nguyễn Hoàng Tuấn thực hiện. Phiên xử do Trần Thanh Minh - Chánh tòa Gia đình và Người chưa thành niên - làm chủ tọa.
Tại tòa, cả hai tỏ ra ăn năn, hối cải vì những hành vi phạm pháp của mình. Tân chia sẻ sau này sẽ theo học nghề tại một trường ở quận 9. Thanh niên này khẳng định bây giờ chỉ muốn có công việc, lao động và sống tốt trong tương lai, phụ giúp cho gia đình.
Về phần Tuấn, mẹ bị cáo cho biết do con mới chỉ học hết lớp 5 nên gia đình sẽ cho đi học bổ túc văn hóa. Sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông, gia đình sẽ giúp Tuấn có một công việc ổn định, làm ăn lương thiện.
Tại phiên tòa, chủ tọa Minh cũng có những lời khuyên bảo hai bị cáo phải biết nhận thức lỗi lầm và sửa sai trong tương lai. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với cả Tân và Tuấn.
Tân (áo trắng) và Tuấn được miễn trách nhiệm hình sự tại phiên phúc thẩm ngày 15/9. Ảnh: Thăng Long.
Tân (áo trắng) và Tuấn được miễn trách nhiệm hình sự tại phiên phúc thẩm ngày 15/9. Ảnh: Thăng Long. 
Trước đó sáng 20/7, TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Ôn Thành Tân và Nguyễn Hoàng Tuấn về tội Cướp giật tài sản.
Theo nội dung vụ án, khoảng 22h ngày 17/10/2015, Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân (cùng 17 tuổi) gặp nhau tại một tiệm Internet ở phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9). Cả 2 chơi đến 10h ngày 18/10 thì nghỉ để đi xin việc. Trên đường đi, 2 người đói bụng nên nảy sinh ý định cướp đồ ăn.
Đến trước một tiệm tạp hóa trên địa bàn Thủ Đức, Tuấn ngồi sau xe kêu chủ tiệm tạp hóa bán 2 bao chuối sấy, một ổ bánh mì ngọt, một bao đậu phộng rang muối và 3 bao me trộn đường. Số tài sản này sau đó được cơ quan chức năng định giá 45.000 đồng.
Khi chủ tiệm mang các món đồ nói trên ra ngoài thì Tuấn giật lấy, Tân tăng ga bỏ chạy. Chủ tiệm tạp hóa tri hô, người dân vây bắt được cả 2 rồi báo cho công an phường. Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Tân cùng khai nhận hành vi phạm tội.
Sau đó, VKSND quận Thủ Đức ra cáo trạng truy tố hai bị can Tân và Tuân về tội Cướp tài sản theo Điểm d Khoản 2 điều 136 Bộ Luật hình sự (khung hình phạt 3 - 10 năm tù).
Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên Tân mức án bằng chính số ngày tạm giam, trả tự do sau khi phiên tòa kết thúc. Người còn lại phải thi hành án thêm 1 tháng 10 ngày tù. Luật sư đại diện cho bị cáo đã đứng ra kháng cáo.
Đến ngày 25/7, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình yêu cầu TAND TP.HCM xem xét lại vụ án được dư luận rất quan tâm. Theo đó, khi xét xử phúc thẩm vụ án, tòa án cấp phúc thẩm cần nghiên cứu kỹ quy định của Bộ luật Hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, từ đó đưa ra quyết định áp dụng nguyên tắc, biện pháp xử lý đối với hai bị cáo.
Vụ việc phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.
Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết khi một người xóa án tích thì trong hồ sơ của họ không còn tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, nếu tiếp tục vi phạm hình sự thì dù đã xóa án tích vẫn được xem là có thân nhân xấu.
Án tích không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người vi phạm mà còn ảnh hưởng một phần đến con, cháu họ sau này. Cụ thể là thời gian vừa qua có một số trường hợp thí sinh thi vào trường công an đạt điểm cao nhưng không được xét tuyển do cha, mẹ từng vi phạm pháp luật.
Trong khi đó, luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM) chia sẻ Bộ luật Hình sự quy định về án tích là người có tiền án (án tích) đã bị kết án và chấp hành hết hình phạt nhưng chưa được xóa án. Sau khi xóa án thì người có án tích sẽ không còn tiền án, tiền sự lưu vào lý lịch.
Điều 25 Bộ luật hình sự quy định về các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự là: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi của bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội; Người phạm tội tự thú trước khi bị phát giác; Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá.
Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Tình tiết mới vụ bị khởi tố vì cướp... bánh mì ở TP HCM

(Kiến Thức) - Trước việc 2 đối tượng bị khởi tố vì...cướp bánh mì, nhiều ý kiến “thông cảm” cho rằng hành vi không nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên sự thật như thế nào?

Rủ nhau đi cướp, giật luôn thức ăn vì đói!

Sự thật đau lòng sau xe máy chở người chết ở Sơn La

Công an tỉnh Sơn La đã làm rõ thông tin, người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu phía sau nhưng để lộ 2 chân.

Ngày 14/9, một cán bộ Công an tỉnh Sơn La cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin người đàn ông đi xe máy chở người chết di chuyển qua TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) công an tỉnh đã vào cuộc xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Sơn La đã làm rõ, vật thể cuốn trong chiếu là thi thể người đã chết nhưng vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

Theo điều tra, danh tính người chết là chị P, trú ở xã Mường Dại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Su that dau long sau xe may cho nguoi chet o Son La
Do không có tiền thuê xe ô tô nên gia đình chị P đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể về mai táng. 

Chị P mắc chứng bệnh lao phổi được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Do bị bệnh nặng, chị P đã tử vong.

Do không có tiền thuê xe ô tô nên gia đình chị P đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể từ Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La về huyện Quỳnh Nhai để mai táng.

Trước đó, trên trang Facebook Otofun, người dùng nickname Tùng Hải chia sẻ bức ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy biển số 26H1-031… chở một vật thể giống như thi thể người phía sau. Vật thể lạ được cuốn trong chiếu nhưng vẫn lộ 2 chân người ra bên ngoài.

Theo anh Thanh (người sử dụng nickname Tùng Hải), bức ảnh trên được anh chụp trên đoạn đường chạy qua phường Quyết Tâm, TP.Sơn La vào khoảng 13h15 chiều 12.9. Chiếc xe máy mang biển số 26H1-031…, biển số tỉnh Sơn La.

Nghi ngờ vật thể cuốn trong chiếu là thi thể người chết và có điều bất thường nên anh Thanh đã chia sẻ hình ảnh lên Facebook với mục đích giúp cơ quan điều tra có tư liệu khi xác minh.

Nhiều người dùng Facebook khi xem bức ảnh của anh Thanh cũng bày tỏ ý kiến nghi ngờ thi thể chở trên xe máy có thể là hậu quả của hành vi phạm pháp.

Tuy nhiên, kết quả điều tra của Công an tỉnh Sơn La cho thấy, nạn nhân tử vong do bệnh lý và được người quen dùng xe máy chở về nhà mai táng.

Ảnh cảm động: Người vô gia cư nhận quà Trung thu giữa đêm khuya

Với mong muốn mang lại niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho những người vô gia cư tại Hà Nội, một nhóm bạn trẻ đã hoá trang thành chị Hằng, chú Cuội đi phát quà Trung thu.

Đêm Trung Thu vốn là dịp để mọi người có cơ hội quây quần cùng gia đình, nhưng với những người vô gia cư thì họ vẫn lặng lẽ ngắm trăng… một mình ngoài đường như mọi ngày.
Đêm Trung Thu vốn là dịp để mọi người có cơ hội quây quần cùng gia đình, nhưng với những người vô gia cư thì họ vẫn lặng lẽ ngắm trăng… một mình ngoài đường như mọi ngày. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới