Giải mã nghi lễ hiến tế ít nhất 140 con chó thời La Mã

Giải mã nghi lễ hiến tế ít nhất 140 con chó thời La Mã

Được tìm thấy tại địa điểm khảo cổ Nescot, những con chó có hình dáng gần giống chó Corgi đã bị hiến tế trong nhiều nghi lễ khác nhau.

Khi tiến hành khai quật trong một hố khai thác đá La Mã cổ đại tại địa điểm khảo cổ Nescot, các chuyên gia đến từ trường Nescot College ở Ewell, Surrey, Anh bất ngờ tìm thấy một bí ẩn đáng kinh ngạc. Ảnh: @trường Nescot College.
Khi tiến hành khai quật trong một hố khai thác đá La Mã cổ đại tại địa điểm khảo cổ Nescot, các chuyên gia đến từ trường Nescot College ở Ewell, Surrey, Anh bất ngờ tìm thấy một bí ẩn đáng kinh ngạc. Ảnh: @trường Nescot College.
Trong hố khai thác đá thời La Mã cổ đại chứa đầy một số lượng lớn hài cốt chó. Tổng cộng, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 5.436 mảnh xương thuộc về ít nhất 140 hài cốt con chó. Ảnh: @trường Nescot College.
Trong hố khai thác đá thời La Mã cổ đại chứa đầy một số lượng lớn hài cốt chó. Tổng cộng, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 5.436 mảnh xương thuộc về ít nhất 140 hài cốt con chó. Ảnh: @trường Nescot College.
Đây cũng là một trong những bộ sưu tập hài cốt chó lớn nhất từng được tìm thấy ở Anh thời La Mã cổ đại. Ảnh: @trường Nescot College.
Đây cũng là một trong những bộ sưu tập hài cốt chó lớn nhất từng được tìm thấy ở Anh thời La Mã cổ đại. Ảnh: @trường Nescot College.
Không ai biết chính xác tại sao những con chó này lại được chôn cất hàng loạt ở đây. Ảnh: @trường Nescot College.
Không ai biết chính xác tại sao những con chó này lại được chôn cất hàng loạt ở đây. Ảnh: @trường Nescot College.
Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây của Tiến sĩ Ellen Greene được công bố trên tạp chí International Journey of Paleopathology có thể đã làm sáng tỏ một số bí ẩn này, đồng thời đặt ra thêm nhiều câu hỏi về vai trò của chó trong các nghi lễ tôn giáo của người La Mã và La Mã-Anh cổ đại. Ảnh: @trường Nescot College.
Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây của Tiến sĩ Ellen Greene được công bố trên tạp chí International Journey of Paleopathology có thể đã làm sáng tỏ một số bí ẩn này, đồng thời đặt ra thêm nhiều câu hỏi về vai trò của chó trong các nghi lễ tôn giáo của người La Mã và La Mã-Anh cổ đại. Ảnh: @trường Nescot College.
Theo Tiến sĩ Ellen Greene, những con chó này có hình dáng gần giống chó Corgi ngày nay, chúng được cho là đã bị hiến tế theo nghi thức trong nhiều nghi lễ khác nhau. Ảnh: @trường Nescot College.
Theo Tiến sĩ Ellen Greene, những con chó này có hình dáng gần giống chó Corgi ngày nay, chúng được cho là đã bị hiến tế theo nghi thức trong nhiều nghi lễ khác nhau. Ảnh: @trường Nescot College.
Chúng được hiến tế để tôn vinh các vị thần như Pluto, thần cai quản thế giới ngầm, và Hecate, nữ thần phù thủy và Mặt Trăng. Ảnh: @trường Nescot College.
Chúng được hiến tế để tôn vinh các vị thần như Pluto, thần cai quản thế giới ngầm, và Hecate, nữ thần phù thủy và Mặt Trăng. Ảnh: @trường Nescot College.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.

GALLERY MỚI NHẤT