Giải mã bức tượng cổ có chiều cao 'khủng' tạc hoàng đế nổi tiếng La Mã

Giải mã bức tượng cổ có chiều cao 'khủng' tạc hoàng đế nổi tiếng La Mã

Bức tượng khổng lồ có kích thước lớn hơn người thật khắc họa hình ảnh một hoàng đế La Mã cưỡi ngựa đang diễn thuyết trước quân đội của mình.

Việc khắc họa hình ảnh hoàng đế cưỡi ngựa như một biểu tượng của quyền lực đã trở thành "truyền thống" phổ biến ở La Mã cổ đại. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có duy nhất một bức tượng tạc hoàng đế La Mã có kích thước lớn hơn người thật là của Marcus Aurelius - vị vua trị vì từ năm 161 - 180. Ảnh: Getty Images.
Việc khắc họa hình ảnh hoàng đế cưỡi ngựa như một biểu tượng của quyền lực đã trở thành "truyền thống" phổ biến ở La Mã cổ đại. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có duy nhất một bức tượng tạc hoàng đế La Mã có kích thước lớn hơn người thật là của Marcus Aurelius - vị vua trị vì từ năm 161 - 180. Ảnh: Getty Images.
Được trưng bày tại Bảo tàng Capitoline ở Rome, bức tượng cao 4,24m so với mặt đất. Là một thành viên của triều đại Antonine, hoàng đế Marcus Aurelius đã trị vì đế chế La Mã vào cuối thời kỳ Pax Romana - giai đoạn hòa bình kéo dài khoảng 200 năm. Ảnh: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0.
Được trưng bày tại Bảo tàng Capitoline ở Rome, bức tượng cao 4,24m so với mặt đất. Là một thành viên của triều đại Antonine, hoàng đế Marcus Aurelius đã trị vì đế chế La Mã vào cuối thời kỳ Pax Romana - giai đoạn hòa bình kéo dài khoảng 200 năm. Ảnh: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0.
Quân đội La Mã dưới thời hoàng đế Marcus Aurelius đã tham gia nhiều cuộc viễn chinh. Người ta cho rằng, khi quân đội La Mã trở về nước, họ đã mang theo đại dịch hạch Antonine hay còn gọi dịch hạch Galen. Dịch bệnh này bùng phát từ năm 165 - 180 khiến hơn 5 triệu người thiệt mạng. Nhiều học giả tin rằng, dịch hạch Galen đã góp phần đẩy nhanh sự sụp đổ của đế chế La Mã. Ảnh: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0.
Quân đội La Mã dưới thời hoàng đế Marcus Aurelius đã tham gia nhiều cuộc viễn chinh. Người ta cho rằng, khi quân đội La Mã trở về nước, họ đã mang theo đại dịch hạch Antonine hay còn gọi dịch hạch Galen. Dịch bệnh này bùng phát từ năm 165 - 180 khiến hơn 5 triệu người thiệt mạng. Nhiều học giả tin rằng, dịch hạch Galen đã góp phần đẩy nhanh sự sụp đổ của đế chế La Mã. Ảnh: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0.
Theo Bảo tàng Capitoline, bức tượng cưỡi ngựa có thể được các nghệ nhân tạo ra vào năm 176 để kỷ niệm chiến thắng của Marcus Aurelius trong Chiến tranh Marcomanni nhưng cũng có khả năng nó được làm vào năm 180, tức ngay sau khi ông qua đời. Ảnh: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0.
Theo Bảo tàng Capitoline, bức tượng cưỡi ngựa có thể được các nghệ nhân tạo ra vào năm 176 để kỷ niệm chiến thắng của Marcus Aurelius trong Chiến tranh Marcomanni nhưng cũng có khả năng nó được làm vào năm 180, tức ngay sau khi ông qua đời. Ảnh: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0.
Bức tượng tạc hoàng đế Marcus Aurelius được khắc họa trong một tư thế rất đặc biệt gọi là "adlocutio" - giơ tay phải lên để thể hiện ông đang diễn thuyết trước quân đội. Tuy nhiên, không giống như nhiều bức tượng "adlocutio" khác khắc họa các nhà cai trị mặc áo giáp và mang vũ khí, bức tượng tạc hoàng đế Marcus Aurelius dưới một góc nhìn khác. Ảnh: Marie-Lan Nguyen.
Bức tượng tạc hoàng đế Marcus Aurelius được khắc họa trong một tư thế rất đặc biệt gọi là "adlocutio" - giơ tay phải lên để thể hiện ông đang diễn thuyết trước quân đội. Tuy nhiên, không giống như nhiều bức tượng "adlocutio" khác khắc họa các nhà cai trị mặc áo giáp và mang vũ khí, bức tượng tạc hoàng đế Marcus Aurelius dưới một góc nhìn khác. Ảnh: Marie-Lan Nguyen.
Ông hoàng Marcus Aurelius được tạc tượng với hình ảnh một người mang lại hòa bình hơn là một vị tướng chiến thắng. Ông cưỡi ngựa mà không cần dùng bàn đạp - một phát minh mà các bộ tộc cưỡi ngựa ở Trung Á chưa phổ biến sang phương Tây khi ấy. Ảnh: Jastrow.
Ông hoàng Marcus Aurelius được tạc tượng với hình ảnh một người mang lại hòa bình hơn là một vị tướng chiến thắng. Ông cưỡi ngựa mà không cần dùng bàn đạp - một phát minh mà các bộ tộc cưỡi ngựa ở Trung Á chưa phổ biến sang phương Tây khi ấy. Ảnh: Jastrow.
Bức tượng tạc hoàng đế Marcus Aurelius được làm bằng đồng. Mặc dù các chuyên gia biết được có ít nhất 20 bức tượng cưỡi ngựa bằng đồng khổng lồ, còn được gọi là "equi magni", đã từng được dựng ở các quảng trường công cộng của La Mã cổ đại nhưng đến nay chỉ còn bức tượng tạc hoàng đế Marcus Aurelius. Ảnh: unsthistorisches Museum, Vienna.
Bức tượng tạc hoàng đế Marcus Aurelius được làm bằng đồng. Mặc dù các chuyên gia biết được có ít nhất 20 bức tượng cưỡi ngựa bằng đồng khổng lồ, còn được gọi là "equi magni", đã từng được dựng ở các quảng trường công cộng của La Mã cổ đại nhưng đến nay chỉ còn bức tượng tạc hoàng đế Marcus Aurelius. Ảnh: unsthistorisches Museum, Vienna.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, những bức tượng "equi magni" khác có thể đã bị nấu chảy vào giai đoạn cuối của đế chế La Mã hoặc đầu thời Trung cổ để làm tiền xu hoặc các tác phẩm điêu khắc khác. Bức tượng của hoàng đế Marcus Aurelius không chịu chung số phận như những pho tượng khác. Nguyên nhân có thể là vì người ta nhầm ông với Constantine Đại đế - hoàng đế nổi tiếng La Mã trị vì từ năm 306 - 337. Ảnh: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, những bức tượng "equi magni" khác có thể đã bị nấu chảy vào giai đoạn cuối của đế chế La Mã hoặc đầu thời Trung cổ để làm tiền xu hoặc các tác phẩm điêu khắc khác. Bức tượng của hoàng đế Marcus Aurelius không chịu chung số phận như những pho tượng khác. Nguyên nhân có thể là vì người ta nhầm ông với Constantine Đại đế - hoàng đế nổi tiếng La Mã trị vì từ năm 306 - 337. Ảnh: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0.
Vị trí của bức tượng tạc hoàng đế Marcus Aurelius lần đầu tiên được ghi nhận vào thế kỷ thứ 10 khi các tài liệu lịch sử đề cập đến nó trong Cung điện Lateran. Ban đầu, đó là một công trình kiến ​​trúc La Mã nhưng sau đó được sử dụng làm nơi ở chính của các Giáo hoàng trong khoảng 1.000 năm. Ảnh: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0.
Vị trí của bức tượng tạc hoàng đế Marcus Aurelius lần đầu tiên được ghi nhận vào thế kỷ thứ 10 khi các tài liệu lịch sử đề cập đến nó trong Cung điện Lateran. Ban đầu, đó là một công trình kiến ​​trúc La Mã nhưng sau đó được sử dụng làm nơi ở chính của các Giáo hoàng trong khoảng 1.000 năm. Ảnh: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0.
Vào thế kỷ 16, bức tượng của hoàng đế Marcus Aurelius được chuyển đến Đồi Capitoline ở Rome và danh họa Michelangelo được giao nhiệm vụ trùng tu pho tượng, thiết kế lại Quảng trường Campidoglio. Một bản sao của bức tượng được làm vào năm 1981 và đặt ở giữa quảng trường Michelangelo. Ảnh: walksinsiderome.com.
Vào thế kỷ 16, bức tượng của hoàng đế Marcus Aurelius được chuyển đến Đồi Capitoline ở Rome và danh họa Michelangelo được giao nhiệm vụ trùng tu pho tượng, thiết kế lại Quảng trường Campidoglio. Một bản sao của bức tượng được làm vào năm 1981 và đặt ở giữa quảng trường Michelangelo. Ảnh: walksinsiderome.com.
Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.

GALLERY MỚI NHẤT