Đề xuất miễn phí vé xe buýt, tàu điện cho học sinh, công nhân tại Hà Nội

Hà Nội dự thảo Nghị quyết đề xuất miễn phí vé xe buýt, tàu điện đối với học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội vừa báo cáo kết quả khảo sát bến bãi đỗ xe và chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn TP Hà Nội. Qua đó, đề xuất một số phương án liên quan đến phát triển giao thông xanh.

RÀ SOÁT SỐ LƯỢNG XE MÁY DÙNG XĂNG TẠI 9 PHƯỜNG TRONG VÀNH ĐAI 1

Theo khảo sát, tổng số bãi đỗ xe công cộng theo quy hoạch 1.690, trong đó có 1.124 bãi mặt bằng, 97 bãi ngầm, 469 bãi đỗ cao tầng. Sở Xây dựng cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ tại 200 vị trí tương ứng diện tích trên 41.000m2 trên địa bàn thành phố.

anh-chup-man-hinh-2026-05-07-luc-083738.png
Rà soát số lượng xe máy tại 9 phường trong vành đai 1. Ảnh minh hoạ.

Nhằm giải quyết trước mắt tình trạng thiếu bãi đỗ xe tại các khu vực phường nội đô, để phục vụ vùng phát thải thấp, Sở Xây dựng đang báo cáo UBND TP 6 đề xuất chủ trương đầu tư các dự án bãi đỗ xe giai đoạn 2026 - 2030 gồm: Bãi đỗ xe ngầm tại vườn hoa Đường Thành - Phùng Hưng - phường Hoàn Kiếm; bãi đỗ xe ngầm tại khu vực Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - phường Cửa Nam; bãi đỗ xe ngầm ký hiệu Pmb-2 và Png-3 tại khu đất phía Tây công viên vườn Bách Thảo - phường Ba Đình.

Theo số liệu khảo sát, tổng số xe mô tô tại 9 phường trong khu vực Vành đai 1 có quy mô rất lớn, cao hơn nhiều so với ôtô. Trong đó, phường Hoàn Kiếm có số lượng cao nhất với khoảng 89.000 xe, tiếp theo là Tây Hồ (khoảng 81.000 xe), Ngọc Hà (khoảng 65.000 xe), Giảng Võ (khoảng 67.000 xe) và Hai Bà Trưng (khoảng 63.000 xe)...

Xét theo cơ cấu nhiên liệu, xe mô tô sử dụng xăng chiếm tỉ trọng áp đảo tuyệt đối tại tất cả các phường, phổ biến trên 94 - 97% tổng số phương tiện. Xe mô tô điện đã xuất hiện tại tất cả các địa bàn nhưng số lượng còn hạn chế, dao động từ khoảng 1.000 đến 3.500 xe/phường, tương ứng khoảng 3 - 6%. Các loại phương tiện khác gần như không đáng kể.

KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI DÂN SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

Báo cáo nêu rõ, chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông cá nhân theo dự thảo của Sở Xây dựng (đơn vị được giao chủ trì).

anh-chup-man-hinh-2026-05-07-luc-083634.png
Khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, Sở Xây dựng đã có văn bản số 6906/SXD-TCĐT đề nghị các sở ban ngành tham gia ý kiến đối với dự thảo nghị quyết (lần thứ 3), Sở Xây dựng đang tổng hợp ý kiến để báo cáo. Tại dự thảo Nghị quyết đã đưa ra các tiêu chuẩn đối với các phương tiện hoạt động trong vùng phát thải thấp, các khu đô thị vệ tinh và giải pháp nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi phương tiện (giải pháp về tài chính, đỗ xe,...).

Dự thảo Nghị quyết đề xuất chính sách để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng khối lượng lớn trên địa bàn thành phố bao gồm: Miễn phí đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; miễn phí trong các dịp Lễ, Tết, các dịp đặc biệt của đất nước, của TP Hà Nội.

Đây là các chính sách phù hợp với các mục tiêu về an sinh xã hội (hỗ trợ nhóm yếu thế), có hiệu ứng, tác động rất tích cực để khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Việc hỗ trợ miễn vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với nhóm đối tượng này sẽ thúc đẩy đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp chuyển đổi từ phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe mô tô, xe gắn máy - phương tiện di chuyển chính của sinh viên hiện nay, sang sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.

Bên cạnh đó, tại dự thảo Nghị quyết, Sở Xây dựng đã đề xuất một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh như: Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với xe mô tô, xe gắn máy; hỗ trợ lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với phương tiện giao thông xanh.

Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì đang lấy ý kiến các ngành hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo các quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.

Các địa phương 'bội thu' từ hoạt động du lịch kỳ nghỉ lễ

7 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 đã mang lại nguồn thu đáng kể cho địa phương từ hoạt động du lịch.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 mặc dù gián đoạn, không liên tiếp nhưng với thời gian nghỉ kéo dài đã mang lại nhiều lợi ích cho các địa phương từ hoạt động du lịch.

HÀ NỘI THU HƠN 5.000 TỶ ĐỒNG

Kết nối 2 sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất

Sử dụng phương tiện công cộng nhằm bảo đảm di chuyển thông suốt giữa 2 sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất là phương án đang được TP HCM tập trung triển khai.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa đặt mục tiêu chuyển trên 90% chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành vào năm 2027. Điều này khiến nhiều hành khách tâm tư về khả năng kết nối giao thông giữa 2 cảng hàng không lớn nhất phía Nam.

Giải pháp xe buýt

Đường phố Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các tuyến đường Hà Nội trở nên thông thoáng, giảm ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê và du lịch.

Theo ghi nhận lúc 10h ngày 25/4, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều tuyến đường tại Hà Nội như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Giải Phóng… khá thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc quen thuộc. Hình ảnh tại Vành đai 3 trên cao đoạn Ngọc Hồi – Giải Phóng cho thấy dòng xe di chuyển ổn định, giao thông giữ nhịp lưu thông tốt.

Theo ghi nhận lúc 10h ngày 25/4, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều tuyến đường tại Hà Nội như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Giải Phóng… khá thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc quen thuộc. Hình ảnh tại Vành đai 3 trên cao đoạn Ngọc Hồi – Giải Phóng cho thấy dòng xe di chuyển ổn định, giao thông giữ nhịp lưu thông tốt.

Dù nằm trên tuyến đường Giải Phóng, nơi tập trung hai bến xe lớn là Bến xe Nước Ngầm và Bến xe Giáp Bát nhưng lượng phương tiện đổ về không tăng đột biến so với ngày thường.

Dù nằm trên tuyến đường Giải Phóng, nơi tập trung hai bến xe lớn là Bến xe Nước Ngầm và Bến xe Giáp Bát nhưng lượng phương tiện đổ về không tăng đột biến so với ngày thường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.