![]() |
| Một phụ nữ Trung Quốc mặc trang phục truyền thống, ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài. Chân người này nhỏ xíu do tục bó chân, một tập tục thịnh hành ở Trung Quốc thế kỷ 19. Ảnh tư liệu. |
![]() |
| Phụ nữ Trung Quốc thời phong kiến thực hiện tập bó chân để có "gót sen ba tấc" (tam thốn kim liên) bởi nó được xem là tiêu chuẩn sắc đẹp và biểu tượng địa vị trong gia đình cũng như xã hội. Tập tục này bắt đầu được thực hiện từ đầu thế kỷ 10. |
![]() |
| 1. Nhuộm tóc Phụ nữ đã biết làm đẹp bằng cách nhuộm tóc cách đây 3000 năm, nhưng thời đó không có salon cũng không có thuốc nhuộm tóc. Vậy họ đã nhuộm tóc bằng cách nào? Câu trả lời là 3000 năm trước đây, con người nhuộm tóc từ hành tây, quế đến sử dụng cả lưu huỳnh và tro. Ngoài ra để tóc sáng hơn, họ còn phải phơi nắng nhiều giờ đồng hồ, và kết quả thì cũng không mấy đẹp cho lắm đâu. |
![]() |
| 2. Tục bó chân Phong tục này tồn tại ở Trung Quốc và phổ biến nhất trong giới quý tộc Trung Quốc thời xưa. Những bé gái 4-5 tuổi đã bị buộc phải mang giày nhỏ hơn kích cỡ chân mình để có được đôi chân bé nhỏ. Người Trung Quốc khi xưa tin rằng đôi chân nhỏ nhắn "gót sen" mới là chuẩn mực của phụ nữ. Tục bó chân rất đau đớn và nguy hiểm cho phụ nữ, tuy nhiên ở thời này ai có đôi chân càng nhỏ nhắn thì sẽ càng có cơ hội được gả cho người giàu có. |
![]() |
| 3. Đá khiếu nại Thời hiện đại này, chúng ta có rất nhiều cách thức công nghệ để đưa ra ý kiến phàn nàn, phản ánh chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Thực tế, việc khiếu nại này đã xuất hiện 3000 năm trước đây. Tuy nhiên, hình thức của nó lại khá kì lại: khắc lời phàn nàn trên đá. Thực hiện được điều này không hề đơn giản như việc gọi điện đến các đường dây nóng hay để lại phản hồi trên các trang web. Ví dụ trong ảnh là đá khiếu nại về việc giao nhận sai loại đồng mà họ đã yêu cầu. |
![]() |
| 4. Bình đo nước mắt Chiếc bình này được tìm thấy trong nhiều lăng mộ cổ, các nhà khảo cổ cho rằng chúng được dùng để đựng nước mắt mà người thân khóc thương khi ai đó qua đời. Nó thường được dùng để đánh giá nỗi đau của người phụ nữ khi người chồng của họ qua đời. Tuy nhiên, để đầy được bình đo này thì không biết người phụ nữ sẽ phải khóc đến mức nào. Quả là khó sống! |
![]() |
| 5. Chữa bệnh bằng ma thuật và…. phân Cho dù y học hiện đại ngày nay có nguy hiểm ra sao thì cũng tốt hơn gấp vạn lần so với thuốc được làm bằng phân. Vào năm 1500 TCN, phân của nhiều động vật như chim, thậm chí cả con người đã được sử dụng làm thuốc chữa tất cả các bệnh tật và đẩy lùi ma quỷ, thứ được cho rằng đã gây ra bệnh. Bên cạnh đó, người cổ đại còn chữa bệnh bằng bùa chú ma thuật. |
![]() |
| 6. Xây dựng công trình lớn Người cổ đại rất thích xây dựng những công trình tầm cỡ như các lăng mộ hay đền thờ. Ví dụ, The Stone of South tại đền thờ Baalbek của La Mã nặng tới 1.000 tấn. Thật khó để tưởng tượng trước đây, họ đã vận chuyển những khối đá khổng lồ này như thế nào chỉ bằng sức người. |
![]() |
| 7. Chế độ gia trưởng không giới hạn Trong thời Rome cổ đại, người cha có quyền lực không giới hạn đối với con cái, họ có quyền quyết định cả cuộc đời của chúng. Cái được gọi là “quyền lực của cha” cho phép họ có quyền sắp đặt đám cưới, yêu cầu hủy hôn, thậm chí có quyền chối bỏ đứa trẻ mới sinh bằng cách... giết hoặc bán chúng đi. Vậy nên với những yêu cầu hiện đại ngày nay như "về trước 9h" hay "không yêu đương khi còn đi học", hãy biết trân trọng vì cuộc sống của bạn hạnh phúc gấp vạn lần những đứa trẻ thời cổ đại. |
![]() |
| 8. Thử thai Ngày nay que thử thai có mặt ở mọi hiệu thuốc, và bạn chỉ cần vài phút để có kết quả. Còn ở thời cổ đại, mọi chuyện chẳng đơn giản như thế mà còn rất vô lý. Họ phải đi tiểu vào một chiếc túi, trong đó chứa lúa mì và lúa mạch. Nếu hạt giống nảy mầm, nghĩa là người phụ nữ đã có thai. Một cách thức khác là uống nước với mật ong trước khi đi ngủ. Nếu có thai, sáng hôm sau bụng sẽ to ra. |
![]() |
| 9. Hệ thống thoát nước Hệ thống cung cấp nước cho các vùng đất khô đã được xây dựng vào thế kỷ thứ 1 trước Công nguyên ở Iran cổ đại, và chúng vẫn được sử dụng ở một số nơi. Quy mô và cường độ hoạt động của các hệ thống này khó thể tin được. |
![]() |
| 10. Điều trị chứng động kinh Nếu y học hiện đại vẫn sử dụng phương pháp điều trị cũ để điều trị chứng đau nửa đầu và động kinh, bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc có chứa máu người. Thật kinh khủng phải không! Người La Mã cổ đại nghĩ rằng máu của những đấu sĩ bị ngã có khả năng điều trị chứng động kinh. Các hiệu thuốc của thế kỷ 17 còn bán bột làm từ xác người để điều trị căn bệnh này. Những phương pháp không có căn cứ khoa học đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong nhiều thế kỷ. |
![]() |
| 11. Nghề đi đám ma Một trong những phong tục cổ đại là con người nghĩ rằng càng có nhiều người đến đám tang của một ai đó, càng chứng tỏ người quá cố rất được tôn trọng. Một số người thậm chí còn thuê mướn người đi tang lễ - những người này sẽ đến khóc tang như người thân của họ mất. Sau một thời gian, truyền thống này bị cấm bởi vì nó mâu thuẫn với ý tưởng yên bình cho người mất ở thế giới bên kia. |
![]() |
| 12. Điều trị nha khoa bằng bia Người Ai Cập đã có những đóng góp to lớn cho y học, tuy nhiên các phương pháp điều trị cổ xưa lại khá kỳ lạ. Chẳng hạn, để giảm cơn đau rang trong miệng, họ phát minh ra một loại nước súc miệng đặc biệt. Nó chứa bia ngọt, cám, và cần tây. Đến ngày nay những nguyên liệu này vẫn được sử dụng để điều trị nha khoa. |
![]() |
| 13. Phụ nữ bị ướp xác muộn hơn nam giới Người Ai Cập cổ đại thường ướp xác chết. Tuy nhiên, khi nói đến phụ nữ xinh đẹp và hấp dẫn, quá trình ướp xác thường bị chậm trong vài ngày, bởi vì người thân của người phụ nữ đã chết không muốn bất cứ ai đụng chạm cơ thể của cô ấy, do đó họ để xác tự phân hủy từ 2 - 3 ngày rồi mới cho ướp xác. |
![]() |
| 14. Tình yêu đối với mèo Loài mèo đã từng được tôn sùng và được coi là linh vật của Ai Cập cổ đại. Trong cung điện, mèo có cuộc sống rất sang trọng hệt như chủ nhân của chúng. Nếu một con mèo chết, con người phải cạo lông mày của họ như một nghi thức của tang lễ, điều này buộc phải kéo dài 70 ngày. |
Chính quyền TP HCM đề xuất điều chỉnh hoạt động kinh tế đêm nếu gây ảnh hưởng xấu đến cư dân, đảm bảo an sinh cộng đồng.
Trong quý III, số thanh niên 15-24 tuổi không việc làm, học tập hoặc đào tạo tại Việt Nam tăng hơn 195.000 người, đạt 1,6 triệu, chiếm hơn 11%.
Theo dự báo của BSA, Việt Nam có thể vượt 30.000 siêu thị mini vào năm 2030; cửa hàng tạp hóa cũng số hóa để giữ khách khi bán lẻ hiện đại mở rộng.
Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam tăng trưởng 7,4% năm nay, cao nhất Đông Á và Thái Bình Dương, nhờ xuất khẩu công nghệ, vốn ngoại và đầu tư công.
Trong 9 tháng năm 2026, bất động sản Hà Nội thu hút gần 400 triệu USD FDI, đứng thứ hai cả nước, tổng vốn ngoại vượt 4 tỷ USD.
UBND TPHCM thông báo đã tháo gỡ vướng mắc, bổ sung nguồn cung nhà ở, dự kiến thêm 18.000 căn trong năm tới cùng các dự án lớn.
Bắc Ninh phấn đấu đạt tăng trưởng 14,57% trong quý cuối năm, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện đề án tái cấu trúc EVN trước khi chuyển về Bộ Công Thương, bảo đảm nguồn điện giai đoạn 2026-2030.
Chính quyền Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư 12 dự án, gồm HH Linh Đàm, tự chi trả lợi bất hợp pháp và chi phí khắc phục hậu quả.
Nghị định 320 yêu cầu 12 lĩnh vực tại Việt Nam liên kết tài khoản với VNeID trước cuối 2026, ngân hàng đến 30-6-2027.
Sở Xây dựng TP HCM đề xuất miễn giấy phép cho nhà dưới 7 tầng, sàn dưới 500 m² tại khu vực có quy hoạch được duyệt; dự thảo chưa có hiệu lực.
Từ tháng 1 đến cuối tháng 7/2026, đường dây bị Công an TPHCM triệt phá đã đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm salbutamol ra thị trường nhiều địa phương phía Nam.
Nửa đầu năm 2026, CBRE ghi nhận 78% chung cư mới tại Hà Nội thuộc phân khúc cao cấp, siêu sang; giá sơ cấp bình quân gần 95 triệu đồng mỗi mét vuông.
Kho bạc Nhà nước huy động 12.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm sau khi nhu cầu đạt 17.600 tỷ, với lãi suất 4,43%, cao nhất kể từ năm 2023.
Bộ Tài chính đề xuất nâng thuế đất bỏ hoang lên 0,2%; chuyên gia kiến nghị tiêu chí rõ, tránh tính nhầm đất trồng cỏ, nuôi bò và dự án vướng pháp lý.
Nghị định 386/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/12, miễn thuế khoản thu thuộc diện chính sách, gắn lương chuyên gia dữ liệu và tài năng trẻ với sản phẩm.
Theo dự báo của BSA, Việt Nam có thể vượt 30.000 siêu thị mini vào năm 2030; cửa hàng tạp hóa cũng số hóa để giữ khách khi bán lẻ hiện đại mở rộng.
Tháng 8, tại TP HCM, sức mua nhà yếu dù giá giảm và ưu đãi tăng; lãi vay 13-16% khiến người mua chần chừ, MBS dự báo tỷ lệ hấp thụ nửa cuối năm đạt 40-50%.
Tại TP.HCM, Mirae Asset Finance áp lãi suất vay tín chấp tối đa 75% mỗi năm; chi phí vay tăng khiến người dân dè dặt chi tiêu, sức mua chịu sức ép.
Nửa đầu năm, giao dịch nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM giảm 36%; ngân hàng, chủ đầu tư tung ưu đãi, nhưng lãi thả nổi 16-17% có thể gây áp lực trả nợ.
Tại Hà Nội, chợ Kim Liên đóng cửa để khắc phục yêu cầu phòng cháy; phường Kim Liên tìm chỗ bán cho tiểu thương, còn chợ mới dự kiến hoàn thành quý III/2027.
Từ tháng 5/2025, Cục Thuế phối hợp cơ quan xuất nhập cảnh; sau khi nộp thuế, dữ liệu gỡ tạm hoãn được truyền trong 3-5 phút, không phải thời gian xử lý hồ sơ.
Nghị định 320 yêu cầu 12 lĩnh vực tại Việt Nam liên kết tài khoản với VNeID trước cuối 2026, ngân hàng đến 30-6-2027.
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện đề án tái cấu trúc EVN trước khi chuyển về Bộ Công Thương, bảo đảm nguồn điện giai đoạn 2026-2030.
Trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần hơn 3,17 triệu tỷ đồng cho phát triển hạ tầng, dự kiến phát hành trái phiếu qua Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Sở Xây dựng TP HCM bắt buộc doanh nghiệp bất động sản khai báo dự án qua VNeID, vi phạm có thể bị phạt tới 400 triệu đồng.
Ngân hàng Thế giới dự báo Việt Nam tăng trưởng 7,4% năm nay, cao nhất Đông Á và Thái Bình Dương, nhờ xuất khẩu công nghệ, vốn ngoại và đầu tư công.
Trong tám tháng đầu năm, giao dịch QR tại Việt Nam đạt 311 triệu lượt, giá trị tăng gần 26%; Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng bảo vệ dữ liệu và khách hàng.
Trong quý III, số thanh niên 15-24 tuổi không việc làm, học tập hoặc đào tạo tại Việt Nam tăng hơn 195.000 người, đạt 1,6 triệu, chiếm hơn 11%.
Chính quyền Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư 12 dự án, gồm HH Linh Đàm, tự chi trả lợi bất hợp pháp và chi phí khắc phục hậu quả.