Cô gái 20 tuổi mang ổ u xơ trong tử cung

Nữ bệnh nhân mới 20 tuổi nhưng thường xuyên đau bụng, một tháng có 2-3 chu kỳ kinh nguyệt. Khi cô đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ phát hiện hàng loạt u xơ mọc ở tử cung.

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Hải Nam, Bệnh viện K trung ương, Giảng viên Bộ môn Ung thư, Đại học Y Hà Nội, cho biết trường hợp này là nữ bệnh nhân 20 tuổi, quê Hưng Yên, sinh viên đại học ở Hà Nội.

Bệnh nhân đi khám vì triệu chứng đau bụng liên miên, rối loạn kinh nguyệt. Cô gái này chia sẻ khoảng một năm gần đây, bỗng nhiên bị đau bụng kinh nặng. Tuy nhiên, bệnh nhân âm thầm chịu đựng. Do chu kỳ kinh nguyệt xuất hiện 2-3 lần mỗi tháng, kèm theo cơn đau bụng, đau vùng chậu dữ dội đến mức phải nghỉ học, cô gái mới cùng mẹ đi khám.

Khi siêu âm, bác sĩ thấy tử cung phì đại và có các khối u xơ ở nhiều vị trí. Xét nghiệm nội tiết tố cho thấy nữ sinh bị rối loạn nội tiết nghiêm trọng, chẩn đoán sơ bộ là u cơ trơn tử cung.

Theo bác sĩ Nam, đây là hiện tượng các khối u mọc bất thường trong lớp cơ tử cung, bệnh thường gặp ở phụ nữ mọi lứa tuổi nhưng hay gặp trong độ tuổi hành kinh và chịu ảnh hưởng của nội tiết. Tuy nhiên, ông cũng cho biết ngày nay, tốc độ trẻ hóa của bệnh tăng nhanh đến mức báo động. Với bệnh nhân này, hiện tượng có kinh 2-3 lần/tháng là do việc xuất huyết tại khối u ở cơ tử cung.

Co gai 20 tuoi mang o u xo trong tu cung

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Hải Nam tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh BSCC.

Sau khi khai thác tiền sử gia đình, các bác sĩ cho biết mẹ bệnh nhân này cũng bị đa u cơ trơn tử cung nhưng triệu chứng không nặng như trường hợp của con gái.

Nữ bệnh nhân trẻ có tiền sử hành kinh từ khi mới 11 tuổi. Vì vậy, bác sĩ không loại trừ nguyên nhân có liên quan tới việc hình thành các khối u ở tử cung. Đặc biệt, bác sĩ Nam cho biết nữ bệnh nhân có thói quen ăn uống, sinh hoạt thiếu khoa học như thức khuya thậm chí không ngủ, nghiện đồ ngọt và các loại thực phẩm chiên rán, có ngày uống tới 3-4 cốc trà sữa.

Ngoài ra, mẹ của bệnh nhân thường xuyên chủ động mua hoặc tự tay làm các món như gà rán, khoai tây chiên, bắp rang bơ, bánh ngọt,… để con gái ăn khuya học bài.

Theo bác sĩ Nam, việc tiêu thụ quá mức những thực phẩm nhiều đường, giàu carbohydrate, đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ làm tăng nguy cơ mắc u xơ tử cung. Những thực phẩm này làm rối loạn nội tiết tố và tăng tiết insulin. Lượng đường và acid béo bão hòa tăng cao sẽ làm tăng phản ứng viêm, tăng cân nhanh, dẫn tới hình thành và kích thích khối u xơ phát triển nhanh, gây biến chứng nguy hiểm hơn. Bên cạnh đó, sự căng thẳng mệt mỏi tinh thần kéo dài sẽ kích thích bài tiết hormone estrogen trong cơ thể cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Hầu hết u xơ tử cung là lành tính nhưng bệnh lại ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản, cuộc sống sinh hoạt của phụ nữ. Biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh là vô sinh, hiếm muộn, rong kinh, rong huyết, viêm ống dẫn trứng, viêm phúc mạc, sảy thai, thiếu máu thai kỳ.

Để phòng u xơ tử cung, bác sĩ Nam khuyến cáo chị em phụ nữ trong độ tuổi có kinh nguyệt cần hạn chế tiêu thụ 5 loại thực phẩm sau: Đồ ngọt, nhất là thực phẩm giàu đường hóa học, các món ăn chiên rán và đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, thịt có màu đỏ, đồ uống có cồn, nước ngọt có ga, các thực phẩm chứa hormone, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Người có 5 đặc điểm này, tế bào ung thư tránh xa

Nếu sở hữu cả 5 đặc điểm này trên cơ thể thì xin chúc mừng bởi tế bào ung thư sẽ tránh xa bạn, nguy cơ mắc bệnh rất thấp.

Tiểu Linh, 30 tuổi, Trung Quốc đến bệnh viện vì đau bụng và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, sau khi hỏi, bác sĩ được biết Tiểu Linh không chỉ mắc bệnh viêm gan B mà còn có thói quen uống rượu trong thời gian dài.

Sau khi anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, mọi người đều cảm thấy tiếc cho Tiểu Linh và đổ lỗi cho anh ấy quá bất cẩn, rõ ràng anh ấy đã bị viêm gan B mà vẫn còn uống nhiều trong một thời gian dài.

Tháng đầu về làm dâu gửi mẹ chồng 10 triệu tiền ăn

Chồng xem tin nhắn rồi thở dài trách tôi hậu đậu không cẩn thận. Anh về cũng trách em gái vì không nói gì với chị.

Lâm và tôi yêu nhau từ thời Đại học,  đến giờ được 9 năm rồi chúng tôi mới quyết định cưới. 2 đứa từng có lần chia tay, yêu người khác nhưng sau một thời gian lại quay lại vì thấy vẫn cần nhau. Quyết định làm vợ Lâm tôi cũng phân vân lắm, bởi anh đòi hỏi tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Lâm giải thích rằng nhà chỉ có mình anh nên không thể ra ngoài được.

Về nhà Lâm làm dâu, sống chung một nhà với bố mẹ chồng tôi tự nhủ bản thân phải nhịn để mọi chuyện yên ấm. Bố mẹ chồng thì tính nết hiền lành, thương con cháu nên tôi không có gì để chê. Nhưng tôi sợ dù bố mẹ chồng có tốt mấy, sống chung lâu ngày cũng có chuyện nên lựa được lúc nào hay lúc đó. Làm dâu thì không thể tránh được việc làm mất lòng bố mẹ chồng.

Quan niệm sai lầm thường gặp về bệnh ung thư

Mắc ung thư đồng nghĩa nhận án tử hình, không nên "đụng dao kéo" hay người bệnh không nên viếng đám tang là những quan niệm sai lầm về căn bệnh này.

Mắc bệnh ung thư đồng nghĩa nhận án tử hình
Bác sĩ nội trú Võ Quốc Hoàn - Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội - cho biết "mắc ung thư đồng nghĩa tử vong” là quan niệm sai lầm ở xã hội hiện đại. Bởi nhiều loại ung thư có tiên lượng sống tốt.
Hiện nay, các nhà khoa học đã phát hiện trên 200 loại ung thư ở người. Mỗi loại có cơ chế bệnh và tiên lượng sống khác nhau. Trong đó, một số loại ung thư độ ác tính thấp, thời gian tiến triển chậm và hoàn toàn có thể điều trị khỏi. Ví dụ, ung thư tuyến giáp, ung thư tuyến vú, ung thư tiền liệt tuyến… Cũng theo bác sĩ Hoàn, phần lớn các bệnh ung thư được khống chế ở giai đoạn sớm.
Quan niem sai lam thuong gap ve benh ung thu
Một ca phẫu thuật bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: Đoàn Bổng
Bệnh ung thư thường được xếp thành 4 giai đoạn từ giai đoạn I, II, III, IV, phụ thuộc vào mức độ xâm lấn và di căn của bệnh. Giai đoạn bệnh là yếu tố quan trọng quyết định đến phác đồ điều trị và tiên lượng. Ví dụ: tỷ lệ sống thêm 5 năm của ung thư dạ dày giai đoạn I: 88-94%, giai đoạn II: 68-82%. Tuy nhiên, khi bệnh di căn đến cơ quan khác (giai đoạn IV), tỷ lệ sống thêm 5 năm chỉ đạt khoảng 5%.
Kể cả giai đoạn muộn, việc điều trị mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Do y học hiện đại vẫn chưa thể kiểm soát được ung thư ở giai đoạn di căn. Vì vậy, mục tiêu điều trị là kéo dài thời gian sống, giảm đau, giảm các triệu chứng do khối u gây nên để đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho bệnh nhân.
Do đó, thay vì tuyệt vọng, bệnh nhân ung thư cần gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn cặn kẽ về bệnh, giai đoạn bệnh, các biện pháp điều trị và tiên lượng bệnh.
Ung thư không nên 'đụng dao kéo’
Nhiều người quan niệm bệnh nhân không nên phẫu thuật vì sẽ khiến tế bào ung thư lan nhanh. TS.BS Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khẳng định hiện nay, nhờ sự phát triển của y học, phẫu thuật là phương pháp triệt để nhất cho phép lấy toàn bộ khối lượng tế bào ung thư lớn nhất và nhanh nhất, cùng một lúc.
Nếu ở trong giai đoạn còn khu trú đây là phương pháp tối ưu. Vì vậy, khi có chỉ định mổ nghĩa là bác sĩ đã cân nhắc và xác định giai đoạn này, việc phẫu thuật còn có ích.
Do đó, chúng ta không nên sợ một cách vô lý là "đụng dao kéo" ung thư phát triển nhanh. Điều đó là không đúng với những trường hợp mổ đúng chỉ định.
Bệnh nhân cần hiểu rất rõ ung thư không phải là vô phương cứu chữa mà là bệnh nên điều trị càng sớm càng tốt. Khi còn ở giai đoạn có thể chỉ định mổ, phẫu thuật là phương pháp tốt nhất cho bệnh nhân ở giai đoạn đó.
Bệnh nhân không được đi viếng đám tang
ThS.BS Hà Hải Nam (Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K) cho biết không có cơ sở khoa học nào cho thấy đi viếng đám tang bệnh ung thư sẽ tái phát.
Ung thư hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Những người phát hiện bệnh muộn, dù đã điều trị nhưng tế bào ung thư vẫn có thể còn tồn tại với số lượng ít trong cơ thể, sau đó phát triển, bệnh tái phát nên mọi người cho rằng hai sự việc có liên quan đến nhau, dù chỉ là trùng hợp.
Không được bồi bổ khi mắc ung thư
Nhiều người cho rằng bệnh nhân ung thư chỉ nên bồi bổ trong giai đoạn điều trị hóa chất, tia xạ, sau đó ăn gạo lứt, muối vừng để không nuôi dưỡng khối u, nhằm làm khối u teo dần. Có người không ăn thịt đỏ, chất đạm, uống sữa, ăn thịt, trứng và chỉ ăn chay... ThS.BS Hà Hải Nam khẳnh định sai lầm này khiến người bệnh suy dinh dưỡng, ảnh hưởng điều trị, tăng tỷ lệ biến chứng, nhiễm trùng và dẫn đến tử vong.
Chế độ ăn uống cần đầy đủ và cân đối gồm rau, hoa quả, sữa chua. Người bệnh tránh thực phẩm quá giàu đạm, đường, lipid, kiêng đồ cay, nóng, chất kích thích trước, trong và sau quá trình điều trị.
Sợ dao kéo, hóa trị, chữa ung thư bằng thuốc Nam
TS.BS Nguyễn Quang Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, thông tin rất nhiều bệnh nhân mắc ung thư thường tới bệnh viện ở giai đoạn muộn. Một số người đã tự điều trị thuốc nam tại nhà. Khi bệnh tiến nặng tới viện đã ở giai đoạn 4, bệnh nhân rất hoang mang, nhập viện để điều trị.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân để phát hiện sớm ung thư, cần tiến hành khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng/lần. Hiện nay, rất nhiều quan điểm điều trị ung thư trong đó có những thông tin không đúng khoa học.
Tuy nhiên, người bệnh cần tin tưởng và thực hiện theo phác đồ điều trị ung thư của bác sĩ. Việc sử dụng thuốc nam, hay sử dụng sản phẩm chức năng… là phương pháp chưa được khoa học kiểm chứng về tác dụng điều trị ung thư.
Do vậy, khi bệnh nhân cảm thấy có những bất thường nên tới cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm, điều trị kịp thời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới