CIA hé lộ nơi ở về người ngoài hành tinh, thế giới kinh ngạc

CIA hé lộ nơi ở về người ngoài hành tinh, thế giới kinh ngạc

Theo tài liệu của CIA được công bố gần đây, chính phủ Mỹ có thể đã xác định được nơi trú ngụ của người ngoài hành tinh. Căn cứ của sinh vật ngoài Trái đất có thể ở Alaska, Nam Mỹ hoặc châu Phi...

Một tài liệu của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) được giải mật gần đây hé lộ khả năng chính phủ Hoa Kỳ đã xác định được sự tồn tại của người ngoài hành tinh từ vài thập kỷ trước.
Một tài liệu của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) được giải mật gần đây hé lộ khả năng chính phủ Hoa Kỳ đã xác định được sự tồn tại của người ngoài hành tinh từ vài thập kỷ trước.
Vào những năm 1970 - 1980, CIA đã tiến hành các thí nghiệm với những cá nhân tuyên bố có khả năng cảm nhận thông tin về các vật thể, sự kiện hoặc con người ở khoảng cách xa - một quá trình được gọi là “nhìn từ xa” (remote viewing).
Vào những năm 1970 - 1980, CIA đã tiến hành các thí nghiệm với những cá nhân tuyên bố có khả năng cảm nhận thông tin về các vật thể, sự kiện hoặc con người ở khoảng cách xa - một quá trình được gọi là “nhìn từ xa” (remote viewing).
Một báo cáo có tiêu đề “Mô tả về các căn cứ ‘ET’ liên quan đến nhân sự” đã ghi lại chi tiết một buổi nhìn từ xa, trong đó người tham gia được chỉ định những mục tiêu không xác định và được yêu cầu mô tả những gì họ nhìn thấy.
Một báo cáo có tiêu đề “Mô tả về các căn cứ ‘ET’ liên quan đến nhân sự” đã ghi lại chi tiết một buổi nhìn từ xa, trong đó người tham gia được chỉ định những mục tiêu không xác định và được yêu cầu mô tả những gì họ nhìn thấy.
Tài liệu này mô tả các căn cứ của người ngoài hành tinh được cho là nằm tại Alaska, Nam Mỹ hoặc châu Phi, thậm chí là mặt trăng Titan của sao Thổ. Một trong các đối tượng tham gia thí nghiệm viết: “Cho đến nay đã phát hiện 3 loại thực thể liên quan đến các căn cứ ở nhiều địa điểm khác nhau trong hệ Mặt trời”.
Tài liệu này mô tả các căn cứ của người ngoài hành tinh được cho là nằm tại Alaska, Nam Mỹ hoặc châu Phi, thậm chí là mặt trăng Titan của sao Thổ. Một trong các đối tượng tham gia thí nghiệm viết: “Cho đến nay đã phát hiện 3 loại thực thể liên quan đến các căn cứ ở nhiều địa điểm khác nhau trong hệ Mặt trời”.
Những người tham gia cũng mô tả rằng họ đã “nhìn thấy” các thực thể tại các địa điểm này. Một thực thể được mô tả là có “cái đầu tròn rất lớn” và “ngoại hình rất không giống con người”, trong khi một thực thể khác thì “rất nhợt nhạt” với “một cái mũi nhọn”.
Những người tham gia cũng mô tả rằng họ đã “nhìn thấy” các thực thể tại các địa điểm này. Một thực thể được mô tả là có “cái đầu tròn rất lớn” và “ngoại hình rất không giống con người”, trong khi một thực thể khác thì “rất nhợt nhạt” với “một cái mũi nhọn”.
Buổi nhìn từ xa trên là một phần trong chương trình tuyệt mật STARGATE của CIA. Chương trình này tuyển dụng những cá nhân được cho là có khả năng ngoại cảm phục vụ cho các mục đích quân sự và tình báo trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Buổi nhìn từ xa trên là một phần trong chương trình tuyệt mật STARGATE của CIA. Chương trình này tuyển dụng những cá nhân được cho là có khả năng ngoại cảm phục vụ cho các mục đích quân sự và tình báo trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Được thực hiện từ đầu những năm 1970, STARGATE chính thức dừng hoạt động vào năm 1995 sau khi bị đánh giá là không đáng tin cậy về mặt khoa học và không mang lại hiệu quả trong hoạt động tình báo.
Được thực hiện từ đầu những năm 1970, STARGATE chính thức dừng hoạt động vào năm 1995 sau khi bị đánh giá là không đáng tin cậy về mặt khoa học và không mang lại hiệu quả trong hoạt động tình báo.
Báo cáo về các căn cứ ngoài Trái đất này được lập vào năm 1987 và sau đó được giải mật vào năm 2000. Trong các phiên nhìn từ xa, những người tham gia thường phác họa những gì họ “nhìn thấy” và ghi lại những ghi chú ngắn gọn về các cảm nhận.
Báo cáo về các căn cứ ngoài Trái đất này được lập vào năm 1987 và sau đó được giải mật vào năm 2000. Trong các phiên nhìn từ xa, những người tham gia thường phác họa những gì họ “nhìn thấy” và ghi lại những ghi chú ngắn gọn về các cảm nhận.
Theo tài liệu dài 12 trang của CIA, một số bản vẽ mô tả căn cứ của người ngoài hành tinh nằm ở núi Hayes ở Alaska, mặt trăng Titan và khu vực ở Nam Mỹ hay châu Phi.
Theo tài liệu dài 12 trang của CIA, một số bản vẽ mô tả căn cứ của người ngoài hành tinh nằm ở núi Hayes ở Alaska, mặt trăng Titan và khu vực ở Nam Mỹ hay châu Phi.
Tại những địa điểm này, những người xem từ xa nhìn thấy các sinh vật ngoài hành tinh và mô tả họ có đầu tròn rất to, cổ thon dài, không giống con người. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Tại những địa điểm này, những người xem từ xa nhìn thấy các sinh vật ngoài hành tinh và mô tả họ có đầu tròn rất to, cổ thon dài, không giống con người. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Nóng: Công bố 2 thi hài hóa thạch được cho là người ngoài hành tinh.

GALLERY MỚI NHẤT