Chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga Putin tới Triều Tiên sau 24 năm

Tối 18/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Triều Tiên, bắt đầu chuyến thăm chính thức tới quốc gia Đông Bắc Á này theo lời mời của Chủ tịch nước chủ nhà Kim Jong-un.

Chuyen tham dau tien cua Tong thong Nga Putin toi Trieu Tien sau 24 nam
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (phải) chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay ở Bình Nhưỡng, tối 18/6. (Nguồn: KCNA) 
Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong-un đã đón Tổng thống Nga tại sân bay, trao đổi những quan điểm sâu sắc và cởi mở để phát triển quan hệ hai nước.
KCNA nói rõ, hai nhà lãnh đạo "chia sẻ ý định sử dụng cuộc hội ngộ này như chất xúc tác để nâng cao hơn nữa mối quan hệ song phương, phù hợp với nguyện vọng và ý chí chung của nhân dân hai nước".
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ca ngợi cuộc gặp giữa Chủ tịch Kim và Tổng thống Putin thể hiện "sự bất khả chiến bại và sự bền vững" của tình hữu nghị và sự đoàn kết giữa Triều Tiên và Nga.
Hãng thông tấn trên nhận định, chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Triều Tiên diễn ra vào thời điểm đáng chú ý khi quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã bước vào con đường phát triển toàn diện mới, được tăng cường thông qua sự thử thách của lịch sử qua nhiều thế hệ và nhiều thế kỷ.
Chuyến thăm sẽ là bước quan trọng để thúc đẩy một cách chắc chắn sự phát triển chiến lược và định hướng tương lai của hai nước, thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng quốc gia hùng cường theo mong muốn của nhân dân hai bên.
Chuyen tham dau tien cua Tong thong Nga Putin toi Trieu Tien sau 24 nam-Hinh-2
Hai nhà lãnh đạo đến nơi nghỉ ngơi của Tổng thống Putin tại Bình Nhưỡng. (Nguồn: KCNA) 
Truyền thông Nga đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước dự kiến ký một "hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện", trong đó có hợp tác an ninh.
Trước đó, hãng tin TASS dẫn lời Trợ lý của Tổng thống Nga về các vấn đề quốc tế Yuri Ushakov cho biết, ông Putin sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un vào ngày 19/6, sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ ký kết nhiều văn kiện quan trọng, mở ra những triển vọng hợp tác hơn nữa giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Vào tháng 9/2023, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thăm chính thức Nga, trong khi lần gần nhất ông Putin đến quốc gia Đông Bắc Á là vào tháng 7/2000, hai tháng sau lễ nhậm chức Tổng thống.
Kể từ năm ngoái, hai nước cũng thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao. Năm 2023, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ông Sergei Shoigu, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng Nga, đã có chuyến thăm Bình Nhưỡng, trong khi Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui cũng có chuyến thăm Moscow và chào xã giao Tổng thống Putin hồi tháng 1 năm nay.
Một số hình ảnh khác của chuyến thăm:
Chuyen tham dau tien cua Tong thong Nga Putin toi Trieu Tien sau 24 nam-Hinh-3
 

Chuyen tham dau tien cua Tong thong Nga Putin toi Trieu Tien sau 24 nam-Hinh-4
 

Chuyen tham dau tien cua Tong thong Nga Putin toi Trieu Tien sau 24 nam-Hinh-5
 

Chuyen tham dau tien cua Tong thong Nga Putin toi Trieu Tien sau 24 nam-Hinh-6
 

Chuyen tham dau tien cua Tong thong Nga Putin toi Trieu Tien sau 24 nam-Hinh-7
 

Tổng thống Putin tặng xe hơi cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tặng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un một chiếc xe hơi do Nga sản xuất để ghi nhận mối quan hệ cá nhân đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo.

Theo hãng thông tấn KCNA, chiếc ô tô này đã được bàn giao cho các trợ lý hàng đầu của Chủ tịch Kim Jong-un, trong đó có cả em gái ông - bà Kim Yo-jong - để nhà lãnh đạo Triều Tiên "sử dụng cho mục đích cá nhân". Bà Kim Yo-jong cũng chuyển lời cảm ơn tới ông Putin, nói "món quà này là minh chứng rõ ràng về mối quan hệ cá nhân đặc biệt giữa lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên và Nga".

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh nên lựa chọn môn thi tự chọn vừa phù hợp với năng lực vừa gắn với tổ hợp xét tuyển của ngành, trường đại học mà mình mong muốn