Trong đơn bổ sung yêu cầu kháng cáo gửi ngày 24/9, Công ty Mai Phương đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên trả lại cho công ty 3.400m2 đất tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
Sau phiên tòa sơ thẩm, cựu Chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, xin miễn trách nhiệm dân sự bồi thường hơn 143 tỷ đồng nhưng đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận mức án 18 năm tù về hai tội danh.
(Kiến Thức) - Trịnh Xuân Thanh được xác định đã lợi dụng chức vụ để dùng tiền dự án mua 3.400 m2 đất ở thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xây biệt thự xa hoa trên đỉnh núi Tam Đảo rồi chuyển nhượng cho bố đẻ.
Cho đến thời điểm này, PVC vẫn chưa thoát khỏi cái bóng Trịnh Xuân Thanh khi mà lỗ luỹ kế tăng lên 3.449 tỷ đồng, nợ vay ngân hàng quá hạn tăng lên 1.151 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an có công văn đề nghị tạm dừng việc giao dịch, chuyển nhượng đối với căn biệt thự tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc để phục vụ điều tra.
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an có công văn đề nghị tạm dừng việc giao dịch, chuyển nhượng đối với căn biệt thự tại Tam Đảo của Trịnh Xuân Thanh để phục vụ điều tra.
(Kiến Thức) - Khai báo rất thành khẩn, đã khắc phục số tiền chiếm đoạt, hoàn cảnh gia đình éo le... là những lý do khiến HĐXX cấp phúc thẩm tuyên giảm nhẹ 2 năm tù cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng.
(Kiến Thức) - Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rút đơn kháng cáo trước phiên tòa phúc thẩm, trước đó tại phiên sơ thẩm ông này bị kết án tù chung thân vì hai tội nặng “cố ý làm trái” và “tham ô tài sản”.
Có 15/22 bị cáo trong vụ án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cùng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gửi đơn kháng cáo. Đáng chú ý, con trai của bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã gửi đơn kháng cáo đề nghị được trả lại tài sản.
(Kiến Thức) - Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng và 4 đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản xảy ra ở PVP Land đã đệ đơn kháng cáo, đồng loạt kêu oan. Bị cáo Thanh cho rằng mình vô tội, không hề tham ô tài sản.
(Kiến Thức) - 2017 có thể coi là một năm kỷ lục đại án khi hàng loạt vụ án lớn về kinh tế, xã hội được đưa ra xét xử, đưa nhiều quan chức cấp cao vào trại giam. Thậm chí trong số đó, nhiều người lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước.
(Kiến Thức) - Nếu là người quân tử, Trịnh Xuân Thanh sẽ luôn cân nhắc để không phạm pháp, vi phạm đạo đức, cũng như không đổ lỗi trách cứ người khác mà không nhìn lại mình.
(Kiến Thức) - Mặc dù phiên tòa phúc thẩm còn ở phía trước, thế nhưng trước mắt các quan chức Việt phạm tội tham ô, cố ý làm trái đã bị tuyên phạt sơ thẩm vẫn sẽ phải đón Tết Mậu Tuất trong tù.
TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh 2 bản án chung thân với tội danh 'Tham ô tài sản' và 'Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng'...
Việc sửa chữa từ chữ "có" thành "không" trong biên bản lấy lời khai của bị cáo Trịnh Xuân Thanh ngày 21/10/2011 đã được điều tra viên Trịnh Quang Thái giải trình.
(Kiến Thức) - Nhìn nhận về bản án mà TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng cùng 6 đồng phạm trong vụ án “tham ô tài sản”, luật sư Trương Quốc Hòe cho rằng có căn cứ.
(Kiến Thức) - HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh án chung thân, trong khi bị cáo Đinh Mạnh Thắng nhận 9 năm tù vì tội tham ô tài sản trong vụ án PVP Land.
(Kiến Thức) - Với việc bị đề nghị mức án chung thân trong phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản xảy ra tại PVP Land, ông Trịnh Xuân Thanh đối mặt với án chung thân kép. Thế nhưng, đến tận phút cuối cùng bị cáo Thanh vẫn “hồn nhiên” một cách khó hiểu.
(Kiến Thức) - Được mời lên nói lời sau cùng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh mong muốn HĐXX xem xét kỹ vụ án để tránh oan sai. Bị cáo muốn khi bản án có hiệu lực được sang Đức thăm vợ con…
(Kiến Thức) - Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm tranh luận và một lần nữa khẳng định, trong vụ án này Trịnh Xuân Thanh khai báo không thành khẩn, quanh co, gian dối.
Kiểm sát viên cho rằng, số tiền Trịnh Xuân Thanh và Đinh Mạnh Thắng nhận rồi trả lại đã được chuyển thành tiền mua cổ phần. Tuy nhiên, số tiền này thuộc sở hữu của PVP Land trong đó có vốn Nhà nước của PVC nên cần thu hồi, sung công quỹ.