Hôm 29/8, cổng thông tin của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner cho biết, ông Prigozhin đã được an táng lặng lẽ tại nghĩa trang Porokhovskoye ở ngoại ô St. Petersburg, 6 ngày sau vụ rơi máy bay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh yêu cầu các thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Wagner ký tuyên bố thề trung thành với nhà nước Nga.
Đến nay, thông tin lãnh đạo Công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, thiệt mạng chưa được chính thức xác nhận. Do đó, dẫn đến suy đoán ông trùm Wagner có thể vẫn còn sống.
Theo Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga, ông Prigozhin - trùm công ty quân sự tư nhân Wagner có tên trong danh sách hành khách vụ máy bay rơi ở vùng Tver, Nga.
Ngày 21/8, mgười đứng đầu Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Evgeny Prigozhin tuyên bố lực lượng này đang tiếp tục tuyển thêm các tay súng mới và nỗ lực huấn luyện "để làm cho nước Nga lớn mạnh hơn" và “châu Phi tự do hơn”.
Tờ Aljazeera cho biết, ông trùm Prigozhin vừa lộ diện trong một đoạn video ngắn, hoan nghênh binh lính dưới quyền mình có mặt tại Belarus và tuyên bố "sẽ chuẩn bị cho châu Phi".
Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, các binh sĩ thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đang huấn luyện binh sĩ nước này tại một thao trường ở thị trấn Osipovichi thuộc tỉnh Mogilev của Belarus.
Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, lực lượng vũ trang nước này đang hoàn tất việc tiếp nhận hàng nghìn tấn vũ khí và thiết bị quân sự từ các đơn vị của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.
Một cơ sở đào tạo tại Belarus đã xuất hiện đủ số lượng lều để chứa 5.000 binh lính. Cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cho biết các binh lính Wagner sẽ được chào đón ở đây.
Tờ New York Times đăng tải hình ảnh vệ tinh cho thấy Belarus đang nhanh chóng xây dựng một số công trình tạm thời tại một căn cứ quân sự bỏ hoang, được cho là để lực lượng Wagner đồn trú ở nước này.
Lực lượng đính đánh thuê Wagner có quân số khá đông và được trang bị những vũ khí hiện đại tới mức nhiều lực lượng chính quy khác trên thế giới phải mơ ước.
Khi chỉ còn cách thủ đô Moscow 200km, lực lượng Wagner đột ngột dừng lại và tiến hành quay trở về căn cứ trước thời điểm nổi loại. Có được điều này là do họ đã đạt được thỏa thuận với Nga dưới sự trung gian của Tổng thống Belarus.
Đài RT ngày 25/6 đưa tin Điện Kremlin đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, theo đó người đứng đầu lực lượng này Evgeny Prigozhin sẽ được phép tới Belarus, qua đó chấm dứt cuộc nổi loạn của lực lượng này.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có những cuộc điện đàm quốc tế đầu tiên với những người đồng cấp Belarus, Uzbekistan và Kazakhstan để thông báo về tình hình tại Nga liên quan đến cuộc nổi loạn của tập đoàn Wagner.