Bách hoá Xanh đã thu hồi và ngưng bán toàn bộ hàng hóa của nhà cung cấp Lâm Đạo cũng như tiến hành kiểm nghiệm lại tất cả sản phẩm giá đỗ đang cung cấp cho chuỗi.
Năm 2024, Hà Nội đã triển khai đồng bộ, kịp thời các hoạt động, giải pháp thực hiện về an toàn thực phẩm, tăng cường xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm...
Để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn trường học, hai yếu tố tiên quyết cần đặc biệt quan tâm, đó là: Nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến.
Trong những năm gần đây, tình trạng sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, rượu giả, hoặc rượu tự nấu không được kiểm định an toàn đã trở thành một vấn đề đáng lo ngại.
Không chỉ truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông, lâm, thủy sản không bảo đảm an toàn thực phẩm, Hà Nội còn tích cực hậu kiểm việc tự công bố chất lượng thực phẩm, kịp thời xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn.
Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh, thời điểm này, thành phố Hà Nội đang tập trung cao điểm kiểm soát an toàn thực phẩm trường học.
Hoạt động không phép, không đảm bảo vệ sinh thú y, nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất ATVSTP, có dấu hiệu ô nhiễm môi trường, nhưng cơ sở giết mổ gia súc của ông Đặng Văn Tr. (Hà Nội) vẫn ngang nhiên tồn tại.
Hà Nội triển khai cao điểm truyền thông tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của người tiêu dùng, người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm...
Kết luận vụ hàng chục học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai nhập viện sau khi ăn tại căngtin là do ngộ độc thực phẩm, Có 4 món ăn dương tính với vi khuẩn Salmonella.
Cục ATTP, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tạm dừng hoạt động của đơn vị cung cấp bữa ăn nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm để điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
Vụ việc hàng chục học sinh Trường THCS Bình Minh nghi ngộ độc sau khi uống nước ngọt đóng chai được phát miễn phí gây xôn xao. Đến nay, sức khỏe của 25 em học sinh đã ổn định.
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế khuyến cáo người dân vùng ngập lụt, ảnh hưởng mưa bão tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND về việc đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.
Thông tin từ UBND quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tổ chức gắn biển mô hình tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại phố Trạm, tổ 23, phường Long Biên.
Chợ an toàn thực phẩm là mắt xích quan trọng đảm bảo chuỗi cung ứng thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn. Nhiều mô hình đã được xây dựng nhưng tất cả đều không được cấp phép? Tại sao?