Ngày 27/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hợp Lý vừa xác minh, xử lý một trường hợp lan truyền thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.
Trước đó, Công an xã Hợp Lý phát hiện tài khoản Facebook “Nguyễn Thu Hằng” đăng tải, chia sẻ bài viết phản ánh tình hình mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk với nội dung cho rằng mưa lũ đã làm “chết hàng trăm người”, kèm theo nhiều thông tin gây hoang mang dư luận.
Tiến hành rà soát, xác minh, cơ quan công an xác định nội dung bài viết có dấu hiệu không đúng sự thật. Chủ tài khoản Facebook “Nguyễn Thu Hằng” được xác định là chị N.T.T.H, trú tại thôn Hạ, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ.
Làm việc với cơ quan Công an, chị N.T.T.H xác nhận đã chia sẻ bài viết nêu trên lên trang cá nhân vào ngày 21/11. Tuy nhiên, chị không cung cấp được tài liệu, căn cứ chứng minh tính xác thực của thông tin đã đăng tải. Theo trình bày, bài viết được sao chép từ một tài khoản khác trên mạng xã hội và chia sẻ lại với mục đích thông báo tình hình thiệt hại do mưa lũ, kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng.
Qua xác minh, Công an xã Hợp Lý khẳng định nội dung chị N.T.T.H chia sẻ về hậu quả mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk là không đúng sự thật. Việc lan truyền thông tin sai lệch nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời có thể gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự và công tác quản lý thông tin trên không gian mạng.
Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và động cơ chia sẻ thông tin, Công an xã Hợp Lý đã yêu cầu chị N.T.T.H gỡ bỏ bài viết sai sự thật; đồng thời tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về trách nhiệm của công dân khi tham gia mạng xã hội. Chị N.T.T.H đã cam kết không tái phạm, không tiếp tục đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, tỉnh táo khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ đăng tải, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng, góp phần giữ gìn ổn định an ninh trật tự và môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đổi tiền mới, tiền lẻ coi chừng bị xử lý pháp luật.
(Nguồn: THĐT)