Tính đến sáng ngày 27/11, nhà chức trách Hong Kong thông báo 44 người chết, 279 người mất tích trong vụ cháy cụm 8 tòa chung cư. Trong số những người nhập viện, 45 người trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy ở 4 tòa nhà, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động cứu hộ.
Đây được coi là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong nhiều thập kỷ. Ngọn lửa bùng phát tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, phía bắc vùng Tân Giới. Khu nhà gồm 8 tòa cao 31 tầng, khoảng 2.000 căn hộ và hàng ngàn cư dân.
Theo tin từ Weibo, 7 trong 8 toà nhà đã bị thiêu rụi khiến 3000 người mất nhà mất cửa. Vụ cháy bắt nguồn từ tàn thuốc bén lên giàn giáo tre và lưới nhựa bao phủ một toà nhà, sau đó lửa cháy lan sang các toà còn lại.
Hiện có 13 người qua đời vì đám cháy và rất nhiều người bị thương.
Rất nhiều người dân chỉ có thể ngồi lặng lẽ, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong hy vọng mong manh nhận được tin tức từ những người mất tích.
Vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại Tòa án Vương Phúc ở Tai Po lúc 14h51p hôm 26/11, được nâng cấp lên cấp 3 lúc 15h02p, và tiếp tục leo thang lên cấp 4 lúc 15h34p. Theo cập nhật mới nhất từ Sở Cứu hỏa, vụ hỏa hoạn đã được nâng lên cấp 5 lúc 18h22p.
Video: Tổng hợp
Tính đến 18 giờ, chín người đã bị thương trong vụ cháy và được đưa đến Bệnh viện Alice Ho Miu Ling Nethersole và Bệnh viện Prince of Wales để điều trị. Trong số đó, bốn người đã tử vong, ba người trong tình trạng nguy kịch, một người trong tình trạng nghiêm trọng và một người trong tình trạng ổn định. Có thông tin cho biết một trong số những người tử vong là lính cứu hỏa.
Theo tờ Guardian, nguyên nhân chính thức của vụ cháy chưa được công bố. Tuy nhiên, giàn giáo bằng tre cùng lớp lưới che màu xanh dùng trong quá trình thi công có thể đã khiến lửa lan nhanh trên bề mặt các tòa nhà.
Hong Kong là một trong số rất ít nơi trên thế giới còn duy trì việc sử dụng giàn giáo bằng tre trong xây dựng. Hệ thống mắt lưới tre đan chằng chịt, buộc bằng dây nhựa và bao quanh các tòa nhà cao tầng là hình ảnh quen thuộc của thành phố này.
Hiện có khoảng 900 người đang ở trong các khu tạm trú. Ngày 27/11, nhà chức trách Hong Kong đã yêu cầu ít nhất 13 trường cho học sinh nghỉ học. Lãnh đạo Đặc khu, ông John Lee Ka-chiu thông báo sẽ thành lập lực lượng đặc nhiệm để điều tra vụ cháy và trình kết quả lên cơ quan điều tra.