Vài năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên đán, hồng đá là cây cảnh "mới nổi" được yêu thích, dù giá mỗi chậu đều không rẻ từ vài triệu đến vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, những người có kinh tế đều không ngần ngại sắm cho mình một chậu với mong muốn đem lại may mắn, tài lộc cho gia đình vào dịp năm mới.
Cây cảnh hồng đá (tên tiếng Anh là Diospyros cathayensis hoặc Cathay persimmon) có giá trị làm cảnh rất cao kể cả khi chúng chỉ có lá, ra hoa hoặc ra quả.
Chúng tượng trưng cho sự tích lũy và thừa kế của cải trong gia đình nên chúng thường được coi là báu vật trong nhà, người ta thường đặt chúng ở nhà với hy vọng sẽ thu hút được tài lộc và sinh con cháu.
Hình dáng lá tươi tốt, hoa thơm và những quả vàng lúc lỉu ngụ ý tài lộc, vàng bạc đến nhà mà rất nhiều nhà giàu thích trồng cây cảnh này trong nhà. Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa thịnh vượng, sung túc, trường thọ và sức khỏe... Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý, có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt.
Có thể nói cây cảnh hồng đá đặc biệt hơn hầu hết các loại cây bonsai và có tuổi thọ cao hơn. Nếu để cây cảnh hồng đá trong nhà thì hàng năm cây sẽ đơm hoa kết trái, mang lại thịnh vượng cho gia đình.
