Bộ xương 190 triệu tuổi hé lộ loài khủng long mới dài tới 10m

Bộ xương 190 triệu tuổi được phát hiện tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Các chuyên gia xác định đây là loài khủng long mới, có danh pháp là Xiangyunloong fengming.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Royal Society Open Science, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Tiến sĩ Ya-Ming Wang từ Bảo tàng Địa chất Trung Quốc thông báo về việc phát hiện về một loài khủng long mới, được đặt danh pháp là Xiangyunloong fengming.

Đây là một loài hoàn toàn mới thuộc một chi cũng hoàn toàn mới trong thế giới khủng long là Xiangyunloong (có nghĩa "Rồng Tường Vân"). Tên gọi này được đặt theo địa điểm nơi bộ xương được khai quật là huyện Tường Vân, thuộc châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

ann-3.png
Bộ xương 190 triệu tuổi được tìm thấy ở Trung Quốc được xác định là loài mới có danh pháp là Xiangyunloong fengming. Ảnh: Connor Ashbridge / CC BY 4.0.

Theo nhóm nghiên cứu, kết quả kiểm tra, phân tích bộ xương 190 triệu tuổi cho thấy Xiangyunloong fengming sở hữu cơ thể dài từ 9 - 10m. Đây là một loài khủng long ăn thực vật thuộc nhóm Sauropodomorpha, tức "khủng long dạng chân thằn lằn".

Nhóm Sauropodomorpha bao gồm những sinh vật cổ dài tương đối cho đến rất dài, đầu nhỏ từ "buổi bình minh" của thế giới khủng long - tức kỷ Tam Điệp - cho đến những con Sauropod khổng lồ của kỷ Jura và Phấn Trắng.

Xiangyunloong fengming có một số đặc điểm khiến nhóm nghiên cứu nhận định loài này đã có "một con đường tiến hóa khác". Bởi lẽ, cổ của nó không dài như hầu hết loài thuộc nhóm Sauropodomorpha nhưng chiếc đuôi đặc biệt chắc khỏe và dài, có thể giúp nó đứng thẳng trên 2 chân sau để kiếm ăn.

Bằng phương pháp phân tích phát sinh chủng loài, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng Xiangyunloong Fengming thuộc về một nhóm nhỏ hơn gọi là Massopoda - một trong những loài chuyển tiếp giữa Sauropodomorpha thuở sơ khai và Sauropod.

Tiến sĩ Ya-Ming cho hay việc phát hiện loài khủng long mới này làm phong phú thêm đáng kể hệ động vật khủng long thế Jura sớm đã biết ở Tây Nam Trung Quốc. Mẫu vật cung cấp những đặc điểm giải phẫu mới quan trọng, giúp nâng cao hiểu biết về sự khác biệt hình thái và các mô hình tiến hóa giữa các loài khủng long chân thằn lằn phân nhánh sớm.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.

Sau hơn 4 thập kỷ, hóa thạch hộp sọ quái vật hơn 200 triệu tuổi được giải mã

Cách đây 44 năm, hộp sọ hóa thạch dài 22 cm được phát hiện ở New Mexico (Mỹ). Các chuyên gia mới xác định quái vật này sống cách đây 201 triệu năm.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Papers in Palaeontology, các chuyên gia cho hay đã xác định được một loài mới sống vào kỷ Tam Điệp nhờ hộp sọ hóa thạch. Loài mới được đặt tên là Ptychotherates bucculentus.

Theo các nhà nghiên cứu, hộp sọ hóa thạch được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1982 ở một mỏ đá tại New Mexico (Mỹ). Nhóm chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Carnegie đã tìm thấy nó. Hơn 30 năm sau, nhà địa sinh học Sterling Nesbitt tình cờ tìm thấy hộp sọ hóa thạch trong một ngăn kéo và mang đến Đại học Bách khoa Virginia (Virginia Tech) để nghiên cứu sâu hơn.

Tìm thấy khoảng 100 quả trứng khủng long sau 72 triệu năm

Bảo tàng Khủng long Mèze (Pháp) thông báo đã tìm thấy 100 quả trứng khủng long hóa thạch khoảng 72 triệu năm tuổi. Một số quả còn gần như nguyên vẹn.

trang-6.png
Ít nhất khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch được tìm thấy ở Mèze. Ảnh: Musée Parc dinosaures de Mèze.

Bảo tàng Khủng long Mèze ở tỉnh Hérault, Pháp cho biết đã phát hiện ít nhất khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch có niên đại khoảng 72 triệu năm tuổi tại địa điểm Mèze. Các chuyên gia nhận định đây là khu vực làm tổ của khủng long với mật độ dày đặc bất thường nên mới tìm được nhiều trứng hóa thạch như vậy.

Soi cận loài khủng long ăn thịt có mào kỳ dị ở Trung Quốc

Nổi bật với chiếc mào trên đầu, Monolophosaurus trở thành một trong những loài khủng long ăn thịt kỳ lạ và dễ nhận biết nhất.

Tên gọi nghĩa là “thằn lằn mào đơn”. Tên gọi Monolophosaurus có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, trong đó “mono” nghĩa là một, “lophos” là mào và “sauros” là thằn lằn, ám chỉ chiếc mào xương lớn chạy dọc trên đỉnh hộp sọ. Đặc điểm này khiến nó khác biệt rõ rệt so với nhiều khủng long ăn thịt khác. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi nghĩa là “thằn lằn mào đơn”. Tên gọi Monolophosaurus có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, trong đó “mono” nghĩa là một, “lophos” là mào và “sauros” là thằn lằn, ám chỉ chiếc mào xương lớn chạy dọc trên đỉnh hộp sọ. Đặc điểm này khiến nó khác biệt rõ rệt so với nhiều khủng long ăn thịt khác. Ảnh: Pinterest.
Sống vào kỷ Jura giữa. Monolophosaurus sinh sống cách đây khoảng 165 triệu năm, trong giai đoạn Jura giữa, thời kỳ mà các hệ sinh thái trên cạn đang đa dạng hóa mạnh mẽ với nhiều loài khủng long săn mồi và ăn cỏ cùng tồn tại. Ảnh: Pinterest.
Sống vào kỷ Jura giữa. Monolophosaurus sinh sống cách đây khoảng 165 triệu năm, trong giai đoạn Jura giữa, thời kỳ mà các hệ sinh thái trên cạn đang đa dạng hóa mạnh mẽ với nhiều loài khủng long săn mồi và ăn cỏ cùng tồn tại. Ảnh: Pinterest.

Đọc nhiều nhất

Tin mới