Biden: Phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trên vùng biển Việt Nam

(Kiến Thức) - Phó Tổng thống Mỹ bày tỏ sự phản đối của Washington về hành vi của Trung Quốc trong vụ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (HD981) trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Theo đó, trong cuộc gặp gỡ với Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Phòng Phong Huy hôm 15/5, Phó Tổng thống Joe Biden đã nói với ông Phòng (người đang có mặt tại Mỹ nhân chuyến công du của mình), Mỹ thực sự lo ngại về hành động đơn phương của Trung Quốc.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Phó Tổng thống Mỹ  Joe Biden.
Cùng với đó, ông Biden khẳng định, Mỹ sẽ không nghiêng về bên nào trong cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung-Việt ở Biển Đông. Ông còn khuyên rằng, không một quốc gia nào nên thực hiện các bước khiêu khích trong các cuộc xung đột, mà có thể làm suy yếu sự ổn định và hòa bình khu vực.
Tuy nhiên, cũng nằm trong khuôn khổ chuyến công du tới Mỹ lần này, Tổng tham mưu Phòng Phong Huy đã có những phản bác về các chỉ trích của Mỹ trước hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cụ thể, ở buổi tiếp xúc với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đại tướng Martin Dempsey, Tướng Phòng Phong Huy đã cảnh báo rằng, Mỹ cần đưa ra các quan điểm khách quan về những căng thẳng xoay quanh Việt Nam và Trung Quốc. Nếu không làm vậy, điều đó có nguy cơ làm tổn hại đến mối quan hệ Bắc Kinh-Washington.
Đồng thời, ông Phòng còn cho hay, các nỗ lực của Mỹ nhằm tăng sự tập trung vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã khuấy động tranh chấp ở Hoa Đông và Biển Đông.
Chuyến thăm của ông Phòng tới Mỹ xảy ra giữa bối cảnh các căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Việt Nam xoay quanh vụ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (HD981) trái phép ở vùng hải phận Việt Nam.

Nhật sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, Phillipines về vấn đề Biển Đông

(Kiến Thức) - Nhật Bản có thể hợp tác với Việt Nam và Philippines để chống lại hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Thông tin trên được trích dẫn trên tờ Ming Pao có trụ sở ở Hong Kong. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, Tokyo sẵn sàng tham gia vào các cuộc đối thoại với Bắc Kinh mà không yêu cầu bất cứ điều kiện nào cả.
Việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu HD981 trái phép ở hải phận Việt Nam làm dấy lên nhiều căng thẳng mới liên quan tới cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu HD981 trái phép ở hải phận Việt Nam làm dấy lên nhiều căng thẳng mới liên quan tới cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Tuần trước, một trong những lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, ông Yu Zhengsheng đã phản ứng lại phát biểu trên của ông Abe. Cụ thể, vị quan chức này cho rằng, cuộc đối thoại đó sẽ chỉ được tiến hành sau khi Nhật Bản công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku, và khi ông Abe ngừng thăm viếng ngôi đền chiến tranh Yasukuni.

Thế giới tưng bừng kỉ niệm 69 năm chiến thắng Phát xít

(Kiến Thức) - Một loạt các nước trên thế giới như Nga, Ukraine, Latvia hay Áo, Pháp tưng bừng tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 69 quân Đồng minh chiến thắng Phát xít (9/5/1945-9/5/2014).

Ngày hôm nay, nước Nga và một số nước khác trên thế giới long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Phát xít trong Chiến tranh Thế giới 2. Trong ảnh, Tổng thống Putin và các quan chức cấp cao của Nga tham dự lễ duyệt binh quy mô lớn ở Quảng trường Đỏ.
 Ngày hôm nay, nước Nga và một số nước khác trên thế giới long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Phát xít trong Chiến tranh Thế giới 2. Trong ảnh, Tổng thống Putin và các quan chức cấp cao của Nga tham dự lễ duyệt binh quy mô lớn ở Quảng trường Đỏ.

Năm nay, Nga huy động hơn 11.000 binh sĩ, 151 phương tiện quân sự, 69 máy bay chiến đấu và trực thăng tham gia sự kiện lớn này. Theo một số quan chức, sở dĩ họ cử 69 máy bay là để làm biểu tượng cho lần kỷ niệm này.

 Năm nay, Nga huy động hơn 11.000 binh sĩ, 151 phương tiện quân sự, 69 máy bay chiến đấu và trực thăng tham gia sự kiện lớn này. Theo một số quan chức, sở dĩ họ cử 69 máy bay là để làm biểu tượng cho lần kỷ niệm này.


Trong khi đó, ở công viên Gorky, khá nhiều cựu binh từng tham gia các trận chiến chống quân phát xít hồi Chiến tranh Thế giới 2 cũng tập trung khá đông. Họ mặc quân phục và đeo những huân, huy chương của nhà nước trao tặng.
 Trong khi đó, ở công viên Gorky, khá nhiều cựu binh từng tham gia các trận chiến chống quân phát xít hồi Chiến tranh Thế giới 2 cũng tập trung khá đông. Họ mặc quân phục và đeo những huân, huy chương của nhà nước trao tặng.

6 con số khiến châu Âu “giơ cao đánh khẽ” Nga

(Kiến Thức) - Liên quan tới vụ khủng hoảng ở Ukraine, trong khi Mỹ mạnh tay đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, thì các nước châu Âu lại "đánh khẽ" lên nước này.

1. 39,717 tỷ USD là số tiền đầu tư vào Nga trong năm 2012 từ các nước như Hà Lan, Ireland, Cộng hòa Síp và đại công quốc Luxembourg, theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nga. Số liệu trên cho thấy, 4 quốc gia nhỏ bé thuộc Liên minh châu Âu (EU) trên chiếm tới hơn 3/4 vốn đầu tư trực tiếp (FDI) đổ vào Nga, và làm lung lay sự đóng góp của các nền kinh tế lớn như Đức hay Mỹ vào xứ sở Bạch dương.
1. 39,717 tỷ USD là số tiền đầu tư vào Nga trong năm 2012 từ các nước như Hà Lan, Ireland, Cộng hòa Síp và đại công quốc Luxembourg, theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nga. Số liệu trên cho thấy, 4 quốc gia nhỏ bé thuộc Liên minh châu Âu (EU) trên chiếm tới hơn 3/4 vốn đầu tư trực tiếp (FDI) đổ vào Nga, và làm lung lay sự đóng góp của các nền kinh tế lớn như Đức hay Mỹ vào xứ sở Bạch dương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới