Bất ngờ tìm thấy xác ướp Ai Cập 2.500 tuổi bị lãng quên

Bất ngờ tìm thấy xác ướp Ai Cập 2.500 tuổi bị lãng quên

(Kiến Thức) - Một xác ướp Ai Cập 2.500 tuổi mới được phát hiện bên trong quan tài đá được trưng bày tại một bảo tàng của trường đại học ở Sydney, Australia. Trong hơn 150 năm qua, không ai đụng đến vì cho rằng bên trong quan tài không có xác ướp bên trong.

Khi mở quan tài đá được trưng bày tại một bảo tàng của trường đại học ở Sydney, Australia vào năm 2017, các nhà khoa học rất ngạc nhiên khi phát hiện một xác ướp Ai Cập 2.500 tuổi bị lãng quên hơn 150 năm qua.
Khi mở quan tài đá được trưng bày tại một bảo tàng của trường đại học ở Sydney, Australia vào năm 2017, các nhà khoa học rất ngạc nhiên khi phát hiện một xác ướp Ai Cập 2.500 tuổi bị lãng quên hơn 150 năm qua.
Phải đến mới đây, các chuyên gia công bố về phát hiện kỳ lạ này. Chia sẻ về phát hiện này, nhà khảo cổ học, Tiến sĩ Jamie Fraser, cho biết phát hiện này là “khoảnh khắc đáng chú ý”.
Phải đến mới đây, các chuyên gia công bố về phát hiện kỳ lạ này. Chia sẻ về phát hiện này, nhà khảo cổ học, Tiến sĩ Jamie Fraser, cho biết phát hiện này là “khoảnh khắc đáng chú ý”.
"Những gì chúng tôi nhìn thấy thật đáng kinh ngạc. Đây là một trong những khoảnh khắc khiến chúng tôi sững lại”, Tiến sĩ Fraser công tác tại Bảo tàng Nicholson thuộc Đại học Sydney cho biết.
"Những gì chúng tôi nhìn thấy thật đáng kinh ngạc. Đây là một trong những khoảnh khắc khiến chúng tôi sững lại”, Tiến sĩ Fraser công tác tại Bảo tàng Nicholson thuộc Đại học Sydney cho biết.
Căn cứ vào dòng chữ tượng hình in trên quan tài cho thấy nó có niên đại khoảng năm 600 trước Công nguyên.
Căn cứ vào dòng chữ tượng hình in trên quan tài cho thấy nó có niên đại khoảng năm 600 trước Công nguyên.
Quan tài này dành cho một phụ nữ tên Mer-Neith-it-es. Người này có thể là nữ tu hoặc người thờ cúng.
Quan tài này dành cho một phụ nữ tên Mer-Neith-it-es. Người này có thể là nữ tu hoặc người thờ cúng.
Các chuyên gia còn phát hiện ra một vài xương, vải băng, các mảnh nhựa cây, và hơn 7.000 hạt trong chiếc khăn tang.
Các chuyên gia còn phát hiện ra một vài xương, vải băng, các mảnh nhựa cây, và hơn 7.000 hạt trong chiếc khăn tang.
Chiếc quan tài chứa xác ướp bị lãng quên trên là một trong 4 quan tài được nhà sáng lập bảo tàng trên đưa từ Ai Cập về vào khoảng năm 1860. Một cuốn sổ tay để lại ghi rằng quan này này trống rỗng bên trong. Vì vậy, không ai mở chiếc quan tài này ra trong hơn 100 năm qua.
Chiếc quan tài chứa xác ướp bị lãng quên trên là một trong 4 quan tài được nhà sáng lập bảo tàng trên đưa từ Ai Cập về vào khoảng năm 1860. Một cuốn sổ tay để lại ghi rằng quan này này trống rỗng bên trong. Vì vậy, không ai mở chiếc quan tài này ra trong hơn 100 năm qua.
Các chuyên gia hy vọng sẽ sớm tìm ra danh tính của xác ướp này. Việc xác định danh tính của người này gặp không ít khó khăn vì những kẻ đào mộ đã lục lọi ngôi mộ chứa xác ướp này. Vì vậy, hiện chỉ có khoảng 10% thi thể trong quan tài.
Các chuyên gia hy vọng sẽ sớm tìm ra danh tính của xác ướp này. Việc xác định danh tính của người này gặp không ít khó khăn vì những kẻ đào mộ đã lục lọi ngôi mộ chứa xác ướp này. Vì vậy, hiện chỉ có khoảng 10% thi thể trong quan tài.
Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn hình xăm cổ nhất thế giới (nguồn: VTC Now)

GALLERY MỚI NHẤT