Bắt 2 đối tượng lừa đảo hơn 15 tỷ bằng hình thức chơi tài xỉu trên mạng

Để kêu gọi người xem đầu tư tiền, các đối tượng cam kết sẽ giúp người xem kiếm về số tiền gấp 10 lần, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền người xem đã đầu tư.

Ngày 17/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Vạn Sơn và Đinh Bảo Thái về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

capture-2046.png
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với 2 đối tượng Hoàng Vạn Sơn và Đinh Bảo Thái.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do đối tượng Hoàng Vạn Sơn (sinh năm 2006, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu. Quá trình xác minh, đến ngày 4/9/2025, đơn vị tiến hành triệu tập, đấu tranh với đối tượng Hoàng Vạn Sơn và Đinh Bảo Thái (sinh năm 2006, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua đấu tranh làm rõ: Từ đầu năm 2025 đến nay các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 15 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước bằng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook phát trực tiếp (Livestream) hoạt động đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi “Tài - Xỉu” trên website bay789.cab (là website giả mà Hoàng Vạn Sơn mua và sử dụng để tự điều chỉnh kết quả cá cược) và kêu gọi người xem đầu tư tiền cho các đối tượng chơi hộ với cam kết 100% tỷ lệ thắng.

Để kêu gọi người xem đầu tư tiền, các đối tượng cam kết sẽ giúp người xem kiếm về số tiền gấp 10 lần, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền người xem đã đầu tư; đồng thời giao cho Đinh Bảo Thái sử dụng các tài khoản ảo để tương tác và gửi các hóa đơn chuyển tiền giả để tăng lượng tương tác, tạo lòng tin cho những người tham gia đặt cược trên các phiên live. Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm: 9 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, 3 bộ máy tính, 1 laptop và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc livestream.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.

Cựu hiệu trưởng ở Hải Phòng lừa đảo hơn 89 tỷ để đánh bạc, trả nợ

Lừa đảo hơn 89 tỷ, cựu hiệu trưởng ở Hải Phòng đã sử dụng để trả nợ, mua tiền điện tử tham gia cá cược ở các sàn quyền chọn nhị phân (BO) trên internet.

Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mới đây đã xét xử đối với Nguyễn Xuân Dương (SN 1981, trú tại xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng), cựu Hiệu trưởng Trường THCS xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (cũ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

77777.jpg
Bị cáo Nguyễn Xuân Dương tại phiên tòa

Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin giả mạo lừa đảo về học bổng, tài trợ du học

Bộ GD&ĐT khuyến nghị cần thận trọng trước những văn bản làm giả chữ ký, con dấu, đưa thông tin giả về học bổng, tài trợ du học.

Thời gian gần đây, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT nhận được thông tin có hiện tượng làm giả chữ ký, con dấu, thông tin giả về học bổng, tài trợ du học nhằm lừa đảo người học, gây ảnh hưởng đến uy tín của Cục nói riêng và Bộ nói chung.

lua-dao-06270997png.jpg
Thông tin giả về học bổng, tài trợ du học.

Lĩnh 150 tháng tù vì chiếm đoạt tiền đi xuất khẩu lao động

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Vũ Đình Thanh bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 150 tháng tù.

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử trực tuyến kết nối đến điểm cầu Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hải Phòng đối với bị cáo Vũ Đình Thanh (SN 1987, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên khi được Vũ Quý Cường (SN 1977, trú tại xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng) gọi điện thoại hỏi về việc đưa người đi xuất khẩu lao động thì Vũ Đình Thanh đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của người lao động.

Đọc nhiều nhất

Tin mới