Bão số 12 Fengshen đổ bộ ngày 23/10, cảnh báo mưa lớn và lũ quét miền Trung

Thủ tướng yêu cầu các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão số 12 (Fengshen), dự kiến đổ bộ ngày 23/10, gây mưa lớn diện rộng.

Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó với bão số 12 (Fengshen) và mưa lũ sau bão.

Theo công điện, các địa phương ven biển phải rà soát, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, hướng dẫn ngư dân vào nơi tránh trú an toàn. Các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk được yêu cầu khẩn trương triển khai phương án phòng, tránh mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt đô thị.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo công tác bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, hạn chế nguy cơ xả lũ đột ngột.

bao.jpg
Bão Fengshen vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12. Ảnh Báo Vietnamnet.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết bão số 12 dự kiến đổ bộ khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23-10, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sau khi đi sâu vào đất liền, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hoàn lưu bão được dự báo gây mưa rất lớn trên diện rộng cho các tỉnh miền Trung. Cụ thể:

Từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 200 – 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng mưa 500 – 700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm.

Từ ngày 23 đến 30/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn, gây ngập lụt sâu và diện rộng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp khẩn với các sở, ngành và địa phương về công tác phòng chống bão số 12. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, hiện có 766 tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển và tất cả đã nhận được thông tin về hướng di chuyển, diễn biến của bão.

Ban Quản lý cảng Sa Kỳ đã ra thông báo tạm ngừng các chuyến tàu vận tải hành khách Sa Kỳ – Lý Sơn để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Trên đảo Lý Sơn, chính quyền địa phương đã chủ động tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm ứng phó với tình huống biển động kéo dài.

Tại khu vực miền núi, 59 xã thuộc các huyện vùng cao Quảng Ngãi đã được chỉ đạo triển khai biện pháp phòng chống mưa lũ, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước khi bão đổ bộ.

Bão số 12 sắp vào thời điểm mạnh nhất giật cấp 13, gây mưa lớn diện rộng

Theo dự báo, bão số 12 gây mưa lớn kéo dài từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 20/10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 18,3 độ vĩ bắc - 115,9 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

dbqg-xtnd-20251020-1400.jpg
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Bão số 12 Fengshen giật cấp 11, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540 km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 12 Fengshen cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc. 

Hiện trạng bão số 12

Hồi 4h ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Bão số 12 Fengshen tăng cấp khi vào Biển Đông

Bão số 12 Fengshen đã đi vào Biển Đông chiều 19/10, di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 19/10, bão Fengshen đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025. Lúc 16h, tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ vĩ Bắc – 119,7 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 20–25 km/giờ.

2025101909.png
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Đọc nhiều nhất

Tin mới