Trung Quốc tung UAV tàng hình khổng lồ, hé lộ tham vọng làm chủ bầu trời
Trung Quốc gây chấn động khi UAV tàng hình khổng lồ bất ngờ lộ diện tại căn cứ Malan, hé lộ tham vọng vượt trội trong cuộc đua làm chủ bầu trời.
Trung Quốc gây chấn động khi UAV tàng hình khổng lồ bất ngờ lộ diện tại căn cứ Malan, hé lộ tham vọng vượt trội trong cuộc đua làm chủ bầu trời.
Sự kiện duyệt binh ngày 3/9 tại Bắc Kinh, Trung Quốc phô diễn nhiều loại vũ khí tiên tiến, trong đó có xe tăng, ICBM, UAV và pháo laser.
Rò rỉ hình ảnh máy bay tàng hình khổng lồ trên bầu trời Trung Quốc đang làm dấy lên đồn đoán, liệu Bắc Kinh đang tăng tốc chương trình UAV chiến lược tầm xa.
Hệ thống phòng không tầm xa HQ-9BE do Trung Quốc chế tạo được Pakistan triển khai đang làm thay đổi cán cân chiến lược tại Nam Á.
Hệ thống pháo tự hành SH16 155mm dự kiến sẽ có một số tính năng mang tính cách mạng lớn, một trong số đó là tháp pháo không người lái dạng modul chỉ cần hai binh sĩ vận hành.
Với radar cỡ lớn, tên lửa tầm xa và khả năng đối phó tiêm kích tàng hình, J-16 được coi là quân bài chiến lược giúp Iran xoay chuyển thế trận trên không.
Tin đồn về trực thăng Z-10ME của Trung Quốc có mặt tại Pakistan gây tranh cãi về cán cân quân sự ở Nam Á. Liệu chiếc trực thăng này có phải là một bước ngoặt?
Những hình ảnh mới lan truyền trực tuyến dấy lên đồn đoán về tình trạng của máy bay chiến đấu tàng hình J-35 của Trung Quốc.
Một biến thể động cơ hybrid mới của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99A Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm thực địa.
Đoạn video về hệ thống laser được Nga sử dụng để đánh chặn UAV của Ukraine khiến các chuyên gia nghi vấn về nguồn gốc khi nó giống một vũ khí tương tự do Trung Quốc phát triển.
Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã cung cấp 81% lượng vũ khí nhập khẩu của Pakistan, theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).
Khủng hoảng Kashmir đẩy Ấn Độ vào tình thế vừa phải chống khủng bố ở biên giới, vừa phải đối phó với quan hệ ngày càng gắn kết giữa Pakistan và Trung Quốc.