Lá, cành, hoa và vỏ thân cây trúc đào đều chứa độc tố, đặc biệt là nhựa cây có chứa thành phần có độc tính cao. Nuốt phải hoặc tiếp xúc với nước ép của nó có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc, thậm chí có thể đe dọa tính mạng trong những trường hợp nghiêm trọng.
Loài hoa này tỏa ra mùi thơm nồng, có thể gây ra phản ứng dị ứng như hắt hơi, sổ mũi...thậm chí có thể gây khó thở và mất ngủ. Đối với một số người nhạy cảm, nó có thể gây ra các triệu chứng như chóng mặt, tức ngực và thậm chí là mất ngủ. Sức khỏe của mọi người sẽ bị ảnh hưởng, có thể đau đầu, khó chịu, suy nhược cơ thể.
Vì vậy, người xưa khuyên không nên trồng dạ lý hương trong nhà, nhất là trong phòng ngủ và những môi trường có không gian trong nhà nhỏ hẹp, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của người ở.
Cây cảnh này rất đẹp nhưng toàn thân đều có độc, nếu ăn phải sẽ bị ngộ độc, thậm chí trong trường nặng còn dẫn đến hôn mê, co giật, tử vong sau 24 giờ. Khi trồng loại cây này nếu vô tình ăn phải thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Ngoài ra, mùi hoa mạn đà la có thể gây ra các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, tiếp xúc lâu dài có thể gây ra những ảnh hưởng vô hình đối với sức khỏe.
4. Người xưa dặn: Hoa bỉ ngạn - hoa của "thế giới bên kia" mang lại xui xẻo. Bỉ ngạn thực sự là "cây âm" vì nó được coi là hoa của "bờ bên kia". Tại Nhật Bản, hoa mang ý nghĩa là hồi ức đau thương, Triều Tiên là nhớ về nhau, Trung Quốc là ưu mỹ thuần khiết, cũng là sự phân ly, khổ đau, vẻ đẹp của cái chết. Tựu chung lại, đây là loài hoa đại diện cho sự chia ly, tuyệt vọng.
Truyền thuyết còn kể lại rằng, cây cảnh này là loài hoa duy nhất mọc trên đường xuống hoàng tuyền. Một khi linh hồn đi qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong Xuyên, toàn bộ ký ức của linh hồn sẽ gửi hết cho hoa bỉ ngạn.
Loài hoa này chỉ nở hoa khi lá chưa mọc và lá mọc thì hoa tàn. Do hoa và lá của nó không bao giờ gặp nhau hàm ý không có khả năng gặp nhau, chia ly, cô đơn và buồn bã nên được coi là loài hoa cực kỳ xui xẻo.
Dù là đau khổ tột cùng hay yêu thương thắm thiết, cây cảnh này đều thu nhận những hồi ức đó. Chính vì vậy, bỉ ngạn là một trong những loài hoa “địa ngục” mà người xưa khuyên không nên trồng trong nhà.
5. Người xưa dặn: Trồng cúc trắng- vàng trong nhà - không may mắn. Sở dĩ hoa cúc vàng và trắng được gọi là “hoa âm” là vì chúng thường được dùng để tưởng nhớ những người đã khuất, tượng trưng cho sự thương tiếc, tưởng nhớ.
Trong phong tục truyền thống, hoa cúc vàng và hoa cúc trắng thường được dùng để bày tỏ lòng kính trọng đối với những người thân hoặc người lớn tuổi đã khuất nhằm thể hiện sự thành kính và tưởng nhớ. Mọi người thường đi viếng đám ma bằng cúc vàng hoặc cúc trắng, đồng thời cũng hay bày 2 loại hoa này ở ban thờ, khi đi viếng mộ...
Do đó, người xưa cho rằng, hoa cúc vàng hoặc trắng có thể thu hút năng lượng âm và không thích hợp để giữ ở nhà. Chúng có thể ảnh hưởng đến phong thủy và vận may của gia đình.
Như vậy, những bông hoa này không chỉ phá vỡ sự cân bằng âm dương trong nhà và ảnh hưởng đến vận may gia đình mà chúng còn gây ra những rủi ro nhất định từ góc độ sức khỏe. Vì vậy, người xưa khuyên không nên trồng chúng trong nhà để bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình và sự hài hòa của môi trường sống.
