Trà sữa, matcha, hay các loại nước có màu nói chung, vốn là món đồ uống yêu thích của nhiều bạn trẻ, lại trở thành 'tấm vé một chiều' đến với phòng chạy thận.
Mới đây, "Hot girl trà sữa" Kiều Trinh Xíu một lần nữa khiến người hâm mộ xao xuyến khi khoe loạt ảnh mới với nhan sắc rạng rỡ, trong trẻo như ban mai.
Ăn sáng đúng cách không chỉ cung cấp dinh dưỡng, mà còn là cách thể hiện lối sống khoa học và phòng ngừa bệnh tật. Tránh những thói quen như bỏ bữa, ăn vội hay chọn thực phẩm tiện lợi.
Cùng với lối sống nhanh và thói quen ăn uống thiếu kiểm soát, không ít món ăn tuy ngon miệng nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.
Có những loại đồ uống phổ biến có thể đang âm thầm phá hủy thận của bạn. Nếu bạn vẫn đang uống chúng mỗi ngày thì hãy từ bỏ thói quen này sớm để bảo vệ sức khỏe.
Các ly trà sữa đều có một điểm tương đồng, đó là có rất nhiều calo và đường bổ sung, có thể gây hại cho sức khỏe nếu uống thường xuyên và uống quá nhiều.
Sau một thời gian ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều đường và dầu mỡ, bệnh nhân có dấu hiệu thường xuyên bị khát nước. Trước khi rơi vào tình trạng hôn mê, nam thanh niên đã bị đau bụng đến ngất xỉu.
Trà sữa từ lâu là món được rất nhiều người yêu thích. Thức uống này cũng thường được sáng tạo theo nhiều cách pha chê và nguyên liệu khác nhau, thế nhưng "trà sữa mắm tôm" thì chỉ nghe thôi đã khiến người ta khiếp đảm.
Những ngày qua, giới trẻ Sài thành đã bị khuấy đảo bởi món trà sữa thùng đá mini, thức uống nghe tên thôi là đã khiến nhiều netizen tò mò muốn thử ngay.
Liên quan đến vụ việc 17 học sinh phải nhập viện cấp cứu do nghi ngộ độc trà sữa, cơ quan chức năng đã xử phạt chủ cơ sở 25 triệu đồng do kinh doanh khi chưa đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
Một người phụ nữ đặt mua một cốc trà sữa trên mạng, mới uống thì khen ngon không dứt miệng, nào ngờ sau khi uống không lâu, cô thấy người khó chịu, hoa mắt chóng mặt, đau bụng, tim đập nhanh.
Sau khi uống cốc trà sữa không lâu, cô gái này thấy người khó chịu, hoa mắt chóng mặt, đau bụng, tim đập nhanh. Hóa ra, chủ quán đã cho chất cấm sibutramine vào.
Sau khi uống cốc trà sữa không lâu, cô gái này thấy người khó chịu, hoa mắt chóng mặt, đau bụng, tim đập nhanh. Hóa ra, chủ quán đã cho chất cấm sibutramine vào.
Phân tích thành phần đường trong các loại đồ uống phổ biến, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Đài Bắc Jue Jianxin nhấn mạnh, có nhiều đồ uống nhiều đường hơn trà sữa, cần cảnh giác.