Ngỡ ngàng kết quả xác minh “quan xã” quan hệ bất chính cấp dưới

Google News

(Kiến Thức) - UBKT huyện ủy Hậu Lộc cho rằng, về mặt “hiện tượng” ông Lê Xuân Th. – Chủ tịch UBND xã Thuần Lộc vào nhà nghỉ là có, nhưng bản chất lại không phải như thế. 

Trao đổi với PV về nghi vấn chủ tịch xã quan hệ bất chính cấp dưới xảy ra tại xã Thuần Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), hôm nay (23/4), ông Lê Xuân Lộc – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Hậu Lộc cho rằng vụ việc này không đủ cơ sở, chứng cứ kết luận.
 Hình ảnh cắt ra từ clip. Nguồn ảnh: Vietnamnet
Trả lời Vietnamnet, ông Lộc cho rằng, về mặt “hiện tượng” ông Lê Xuân Th. – Chủ tịch xã Thuần Lộc vào nhà nghỉ là có, nhưng bản chất (có quan hệ bất chính – PV) là không phải như thế. Bởi cô gái ở trong phòng không thể hiện rõ.
“Người phụ nữ đó không rõ ràng nên không có cơ sở kết luận. Huyện cũng không yêu cầu công an vào cuộc, vì mắt thường đã không thể hiện rõ thì công an cũng như vậy”, ông Lộc khẳng định.

Mời độc giả xem video nghi vấn Chủ tịch xã vào nhà nghỉ với cấp dưới. Nguồn: Vietnamnet

Trước đó, ngày 20/1/2018, người dân xã Thuần Lộc phản ảnh thông tin trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Th. – Chủ tịch xã nghi vào nhà nghỉ với nữ cán bộ xã.
Sau đó ông Th. phân trần, thời điểm ông vào nhà nghỉ là lúc đang đi trên đường, do đau bụng không còn cách nào khác nên phải vào nhà nghỉ gần đó.
Theo ông Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, để trấn an dư luận nên huyện luân chuyển ông Th. sang giữ chức Phó bí thư thường trực UBND thị trấn Hậu Lộc.
P.H (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)