Bản án nào cho cựu cán bộ công an làm gián điệp?

Google News

(Kiến Thức) - Một cựu cán bộ công an (nay đã bị tước quân tịch) đang nghỉ phép đã vào cơ quan rồi dùng đĩa CD sao chép lại tài liệu nghiệp vụ thuộc danh mục bí mật định bán cho nước ngoài lấy tiền đánh bạc.

Ngày 16/4, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng Dương (SN 1985, nguyên cán bộ công an, nay đã bị kỷ luật tước quân tịch) về tội làm gián điệp và cưỡng đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án tờ Pháp luật TP HCM nêu, ngày 18/9/2016, Nguyễn Hoàng Dương (cán bộ Cục kỹ thuật nghiệp vụ I A70, Bộ Công an) đang nghỉ phép đã vào cơ quan rồi dùng đĩa CD sao chép lại tài liệu nghiệp vụ thuộc danh mục bí mật.
Ban an nao cho cuu can bo cong an lam gian diep?
 Bị cáo Nguyễn Hoàng Dương hầu tòa. Ảnh: PLO.
Tiếp đó Dương xuất cảnh trái phép sang qua Campuchia đánh bạc thua hết sạch tiền. Trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 29/7/2016, Dương giả danh giang hồ nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần em gái nhằm chiếm đoạt 100 triệu đồng. Tuy nhiên em gái Dương biết được và không chuyển tiền.
Bằng thủ đoạn tương tự, cựu cán bộ công an đã nhận được 5 triệu đồng khi nhắn tin cho đội trưởng đòi 10 triệu. Bên cạnh đó, Dương còn dùng mail, điện thoại di động liên hệ với một số cơ quan nước ngoài để cung cấp tài liệu mật đã sao chép nhằm lấy tiền đánh bạc.
Đến ngày 4/10/2016, Dương bị bắt, cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn hậu quả.
Tại phiên tòa xét xử, đại diện VKS đã đề nghị mức án từ 13 đến 14 năm tù về hai tội danh đối với Dương là “gián điệp” và “cưỡng đoạt tài sản”. Tuy nhiên HĐXX đã khoan hồng, tuyên phạt Dương tổng 8 năm tù cho cả hai tội danh.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)