Ăn hạt giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy

(Kiến Thức) - Theo nghiên cứu, ăn nhiều các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ... có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy.

Thường xuyên ăn hạt (khoảng 30 gram) hai lần hoặc nhiều hơn mỗi tuần, đã giảm được đáng kể nguy cơ ung thư tuyến tụy.
Thường xuyên ăn hạt (khoảng 30 gram) hai lần hoặc nhiều hơn mỗi tuần, đã giảm được đáng kể nguy cơ ung thư tuyến tụy.
Các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Brigham & Women’s và Trường Y Harvard (Mỹ) đưa ra kết luận trên sau khi khảo sát trên 75.680 phụ nữ không có tiền sử ung thư.
Theo khảo sát, những người thường xuyên ăn hạt (khoảng 30 gram) hai lần hoặc nhiều hơn mỗi tuần, đã giảm được đáng kể nguy cơ ung thư tuyến tụy so với những người không ăn.
Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng ăn các loại hạt không làm tăng cân hay gây béo phì, mà ngược lại có thể giúp giảm nhẹ nguy cơ tăng cân. Ăn hạt còn liên quan với giảm nguy cơ bị tiểu đường, một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy.

Cặp song sinh giống hệt nhau cùng mắc ung thư vú

(Kiến Thức) - Cặp song sinh người Mỹ Kelly McCarthy và Kristen Maurer đã chia sẻ về những trải nghiệm sau khi cả hai chị em họ đều được chẩn đoán mắc ung thư vú.

GLTT: "Ung thư đại trực tràng: tiến bộ trong tầm soát, điều trị"

(Kiến Thức) - Các bác sĩ, chuyên gia y tế hàng đầu về UTĐTT vừa giải đáp hàng loạt băn khoăn của độc giả xung quanh căn bệnh này.

Từ trái sang phải là Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Chí Viết, Trưởng khoa Ngoại 2, Bệnh viện Ung bướu TP HCM; Bác sĩ Ung bướu Võ Kim Điền – Trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng, Bệnh viện FV và Bác sĩ Ung bướu Gerard Desvignes - Trưởng Khoa Ngoại Tổng Quát, Bệnh viện FV
Từ trái sang phải là Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Chí Viết, Trưởng khoa Ngoại 2, Bệnh viện Ung bướu TP HCM; Bác sĩ Ung bướu Võ Kim Điền – Trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng, Bệnh viện FV và Bác sĩ Ung bướu Gerard Desvignes - Trưởng Khoa Ngoại Tổng Quát, Bệnh viện FV
UTĐTT là loại ung thư ác tính thường gặp ở đường tiêu hóa. Ở các nước phát triển, tỉ lệ mắc bệnh chỉ đứng thứ hai sau ung thư phổi. Ở Việt Nam, UTĐTT đứng vị trí thứ 5, sau ung thư phổi, dạ dày, vú, vòm... và không phân biệt đối tượng là nam hay nữ.

Các tế bào ung thư phát tán như thế nào?

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học có một khám phá đột phá về bệnh ung thư rằng: Các tế bào ung thư sẽ hợp nhất với bạch cầu để phát tán.

Các tế bào ung thư phát tán. Ảnh minh họa.
Các tế bào ung thư phát tán. Ảnh minh họa.
Một trong những bí ẩn lớn nhất về bệnh ung thư là cách các tế bào ung thư phát tán thế nào và lây lan khắp cơ thể ra sao. Các nhà khoa học của ĐH Yale (Mỹ) đã có một khám phá quan trọng có thể giải mã khúc mắc này: Các tế bào ung thư sẽ hợp nhất với bạch cầu để phát tán.
Các nhà khoa học đã phát hiện sự di căn trong não của bệnh nhân ung thư xuất phát từ phần lai giữa tế bào ung thư và bạch cầu của cả người bệnh và người hiến tủy. Nghiên cứu này được thực hiện trên một bệnh nhân ung thư bị di căn vào não được cấy tủy của em trai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới