Xúc giác nhân tạo giúp robot nhạy cảm như con người

Các nhà khoa học đã phát triển thành công hệ thống xúc giác nhân tạo cho phép robot có những bàn tay giả có khả năng cảm nhận nhạy cảm như con người.

Theo TechXplore, đây là kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm các nhà khoa học tại Đại học Uppsala và Viện Karolinska.

Chia sẻ thông tin về công nghệ mới, trợ lý giáo sư Libo Chen, đứng đầu đoàn nghiên cứu cho biết họ đang nghiên cứu phát triển hệ thống xúc giác có thể cảm nhận được cảm giác đau và nhiệt độ, cũng như vật liệu mà bàn tay đang sờ vào, ví như xác định đó là gỗ hay kim loại.

Hệ thống xúc giác nhân tạo cấu tạo từ ba bộ phận chính: da điện tử (e-skin) chứa cảm biếncảm nhận lực bằng cách chạm, một hệ tế bào thần kinh nhân tạo giúp chuyển đổi tín hiệu cảm ứng thành xung điện, bộ xử lý tín hiệu xử lý và nhận dạng đối tượng. Hệ thống này có khả năng học cách nhận diện vô hạn đối tượng.

Mạng lưới xúc giác nhân tạo hướng tâm được sử dụng trong phần cứng, cấu tạo từ một loạt các thụ cảm được chế tạo từ màng polyimide hình bàn tay và mạch PCB giúp chuyển đổi tín hiệu thành các chuỗi, từ đó giúp hệ thống da điện tử có khả năng cảm nhận như con người.

Theo các nhà nghiên cứu, con người sẽ tương tác với robot và bàn tay giả một cách an toàn và dễ dàng hơn nhờ phản hồi xúc giác. Bên cạnh đó, bàn tay giả sẽ có khả năng điều khiển đồ vật khéo léo y như bàn tay con người.

"Lớp da điện tử chứa hàng triệu cơ quan thụ cảm. Ở thời điểm hiện tại, da điện tử không thể cung cấp đủ thụ cảm, nhưng công nghệ mới sẽ khiến điều này khả thi, vậy nên chúng tôi muốn tạo lớp da nhân tạo cho toàn thân robot", Chen nói.

Xuc giac nhan tao giup robot nhay cam nhu con nguoi

Ảnh minh hoạ

Hệ thống xúc giác có thể được ứng dụng trong y tế, chẳng hạn như dùng để theo dõi các rối loạn chức năng vận động do bệnh Parkinson và Alzheimer, hoặc hỗ trợ bệnh nhân phục hồi chức năng sau cơn đột quỵ.

"Công nghệ của chúng tôi có khả năng xác định vật thể nhanh như một người bị bịt mắt, chỉ bằng cách sờ và cảm nhận đã có thể chỉ ra vật thể là bóng tennis hay quả táo", Zhibin Zhang, trợ giảng tại Khoa Kỹ thuật điện thuộc Đại học Uppsala cho biết.

Theo Zhang, thành viên nhóm nghiên cứu, hệ thống sẽ được phát triển thêm để có thể tích hợp khả năng dự báo khi bệnh nhân sắp ngã. Thông tin sau đó được dùng để kích hoạt cơ quan bên ngoài giúp ngăn cản bệnh nhân khỏi cú ngã, hoặc thông báo đến thiết bị hỗ trợ ngăn lại cú ngã.

5 điều đàn ông nào cũng luôn khao khát vợ làm hàng đêm

Một chút kiểm soát như việc đẩy đối phương xuống giường, siết chặt lấy tay chồng hay dành cho anh ấy nụ hôn nóng bỏng sẽ khiến chồng vô cùng hưng phấn.

Khiêu khích chồng bằng lời nói

Không phải chỉ mình chị em phụ nữ mới yêu bằng tai mà chính người đàn ông cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn nếu được đối phương thủ thỉ những lời khiêu gợi vào tai mình. Nếu anh ấy đang khiến cho chúng ta hạnh phúc và hài lòng thì hãy cho anh ấy biết như một lời động viên và khuyến khích. Chắc chắn người đàn ông sẽ vô cùng sung sướng và hạnh phúc đấy.

Đàn ông thích bật đèn khi yêu

Khi yêu thì cả hai sẽ dùng cả thính giác, thị giác, xúc giác để có thể thúc đẩy cảm giác ở đối phương cũng như mang đến cho nhau những trải nghiệm đầy thú vị. Lúc này thì ánh sáng chính là công cụ hỗ trợ vô cùng hiệu quả. Đàn ông đa phần đều khao khát được gần gũi với nửa kia khi có ánh sáng. Đàn ông thường yêu bằng mắt, nên họ dễ cảm thấy thích thú nhất khi được nhìn trực tiếp làn da, dáng vóc của người mình yêu trong khi hành sự.

Ảnh minh họa.

Đàn ông thích được vợ massage hàng đêm

Đây vừa là cách tạo sự gần gũi vợ chồng, còn bộc lộ chị em vô cùng nâng niu và yêu thương chồng của mình. Hãy dùng đôi bàn tay của mình để chạm vào những điểm mà anh ấy muốn. Một chút kiểm soát như việc đẩy đối phương xuống giường, siết chặt lấy tay chồng hay dành cho anh ấy nụ hôn nóng bỏng sẽ khiến chồng vô cùng hưng phấn.

Ảnh minh họa.

Sự chủ động mãnh liệt hơn

Sự nhu mì, e thẹn của phụ nữ thời xưa không nên có giữa lúc hai vợ chồng thân mật. Nếu lúc nào vợ cũng bị động, các ông chồng sẽ rất nhanh chán. Thay vì như thế, hãy ‘biến tấu’ mình đa dạng hơn, lúc thì ngại ngùng, e thẹn, lúc lại sôi nổi và mãnh liệt. Điều này sẽ khiến chàng phát điên.

Để anh ấy ngắm nhìn bạn

Đàn ông yêu bằng mắt, thế nên chẳng có gì khiến anh ấy hứng thú hơn là được ngắm nhìn dáng vẻ duyên dáng, xinh đẹp của vợ. Đối với đàn ông thì dây phút vợ trút bỏ xiêm ý khiến họ thích thú nhất. Hãy để chồng chiêm ngưỡng từng phần da thịt đang hiện dần ra trong ánh sáng mềm mại của ngọn đèn ấm áp.  

Mối liên hệ giữa ăn nhiều hải sản và ung thư da

Những người yêu thích hải sản có thể lo lắng bởi nghiên cứu mới cho thấy ăn nhiều cá có liên quan đến nguy cơ ung thư tế bào hắc tố.

Đồng tác giả Eunyoung Cho, Phó giáo sư da liễu và dịch tễ học tại Đại học Brown (Mỹ), cho biết đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên ghi nhận mối liên hệ đó.

"Bạn không bao giờ nghĩ chế độ ăn uống liên quan đến ung thư da”, Phó giáo sư Choi nói.

Tuy nhiên, bà Choi và các chuyên gia khác cho rằng, mọi người không nên thay đổi lượng cá ăn mỗi ngày dựa trên phát hiện trên. Điều này chỉ đơn giản cho thấy mối tương quan chứ không phải nhân quả.

Các yếu tố nguy cơ chính của ung thư da vẫn không thay đổi: tiếp xúc với tia cực tím, có nhiều nốt ruồi và tiền sử gia đình mắc bệnh.

Mối tương quan

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nguyên nhân & Kiểm soát Ung thư, bà Cho và các đồng nghiệp đã xem xét thói quen ăn cá của hơn 490.000 người Mỹ từ 50 đến 71 tuổi từ những năm 1990.

Nhóm tác giả đã xem xét số ca ung thư hắc tố da - dạng ung thư da nguy hiểm nhất - trong số những người tham gia khảo sát. Khi phân loại, nhóm ăn nhiều cá nhất có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 22% so với nhóm ăn ít cá nhất.

Đó có thể do các chất gây ô nhiễm trong cá, chẳng hạn PCB, dioxin, asen và thủy ngân.

Asen đã được khẳng định là chất gây ung thư da. Một nghiên cứu trước đây ghi nhận nồng độ thủy ngân trong máu cao hơn có liên quan đến tỷ lệ ung thư da cao hơn.

“Nhưng tại thời điểm này, chúng tôi không thực sự biết chất gây ô nhiễm nào chịu trách nhiệm. Cần có nhiều nghiên cứu hơn để giải quyết vấn đề này”, Phó giáo sư Choi nói.

Có nên thay đổi chế độ ăn uống?

Tiến sĩ da liễu Adam Friedman, người không tham gia vào nghiên cứu trên, đánh giá phát hiện “thú vị nhưng chưa dẫn tới thay đổi”.

“Rất tiếc, các nhà phân tích đã không tính đến nhiều yếu tố nguy cơ có sẵn như số lượng nốt ruồi, màu tóc, số lượng vết cháy nắng, các hành động chống nắng. Bạn nên thận trọng khi đưa ra chế độ ăn uống dựa trên các dữ liệu đó”, ông Friedman, Chủ nhiệm Khoa da liễu Trường Y khoa và Khoa học Sức khỏe George Washington, nói.

Chính phủ Mỹ khuyến nghị người lớn nên ăn ít nhất 200g hải sản mỗi tuần.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, ăn hải sản thường xuyên có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tổ chức này khuyến nghị ăn cá béo, là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào.

Nhưng tiêu thụ một lượng lớn cá sẽ làm tăng mức độ phơi nhiễm với thủy ngân, một kim loại có trong tự nhiên, độc hại đối với các sinh vật sống.

 

Những bộ phận này của cá tuyệt đối không nên ăn kẻo rước bệnh

Chồng tôi cho rằng ruột cá bổ dưỡng, béo ngậy nhưng tôi lo ngại chúng chứa nhiều chất bẩn. Xin bác sĩ cho ý kiến về các bộ phận nên bỏ khi ăn cá?

Thượng úy, thạc sĩ, bác sĩ Bùi Thị Duyên, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết:

Cá là nguồn cung cấp protein giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là axit béo omega-3, một chất dinh dưỡng không thể tự tổng hợp được trong cơ thể con người. Axit béo omega-3 có nhiều lợi ích cho sức khỏe như giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, giảm viêm và hỗ trợ sự phát triển của trẻ em.

Đọc nhiều nhất

Tin mới