Xe chở Phó tổng giám đốc EVN lao xuống vực sâu 40m
Ôtô chở đoàn công tác của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) trên đường vào thủy điện sông Bung (Quảng Nam) thì lao xuống vực sâu 40m.
Theo Nhóm PV/Zing News
Chiều 5/4, ông Pơ Loong Diệu, Chủ tịch UBND xã Zuôih (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), cho biết trưa cùng ngày ôtô 7 chỗ chở đoàn công tác của ngành điện lực đi vào thủy điện Sông Bung 2 để kiểm tra định kỳ thì bất ngờ lao xuống vực sâu 40 m.
Chiếc xe mang biển kiểm soát Đà Nẵng được xác định là của Ban quản lý dự án Sông Bung 2. Theo ông Diệu, tài xế là ông Phạm Như Thọ.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bích Trinh.
Lãnh đạo Công an huyện Nam Giang xác nhận xe lưu thông hướng từ xã Zuôih vào đập thủy điện Sông Bung 2, khi đến khu vực cầu Kavico (cầu sông bung 4) thuộc thôn Bà Đí, xã Zuôih thì bị rơi xuống vực. Vào lúc xảy ra vụ tai nạn trên ôtô có 5 người, tất cả đều bị thương.
Ông Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 2, người có mặt trong đoàn công tác cho Zing.vn biết thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 5 người. Trong đó có ông Nguyễn Cường Lâm (Phó tổng giám đốc tập đoàn EVN), ông Trương Thiết Hùng (Giám đốc Ban Quản lý dự án thủy điện sông Bung 2) cùng 3 cán bộ khác.
“Khoảng 9h30 sáng cùng ngày, khi xe vừa đến khúc cua chuẩn bị vào nhà máy sông Bung 2 thì xe bị trượt về phía ta luy và rơi xuống vực sâu. Sau tai nạn, 4 người trên xe được đưa về bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu. Đến chiều nay, một số anh em trong đoàn xe bị nạn ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Riêng anh Trương Thiết Hùng không bị thương nên ở lại nhà máy thủy điện để tiếp tục công việc”, ông Hải thông tin.
Cận cảnh chiếc xe bị tai nạn. Ảnh: CTV.
Trao đổi với Zing.vn chiều 5/4, bà Phạm Thị Như, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Giang cũng xác nhận lúc 9h ngày 5/4, vụ tai nạn tại khu vực cầu Kavico (cầu sông Bung 4) thuộc thôn Bà Đí, xã Zuôih đã khiến 5 người bị thương.
Xe 7 chỗ mang biển kiểm soát 43A của Ban quản lý dự án Sông Bung 2 do tài xế Phạm Như Thọ điều khiển lưu thông hướng từ xã Zuôih vào đập thủy điện Sông Bung 2, khi đi đến khu vực cầu Kavico (cầu sông Bung 4) thuộc thôn Bà Đí, xã Zuôih bị rơi xuống vực.
Vụ tai nạn khiến tài xế Thọ bị thương nặng, bốn người còn lại bị thương nhẹ được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang tập trung cứu hộ xe gặp nạn lên khỏi vực sâu.
Những móc sắt nhô cao hơn mặt đường từ 5-7 cm, ngay góc đèn xanh đèn đỏ có lối băng ngang người đi bộ đã tạo thành “bẫy” khiến nhiều trường hợp khách nước ngoài ngã chúi mũi.
Sáng 4/4, mạng xã hội đăng tải hình ảnh một nữ du khách nước ngoài ngã “dập mặt” do vướng vào những móc sắt nhô cao trên dải phân cách của tuyến đường Lê Lợi (P. Bến Thành, Q.1, TPHCM). Hình ảnh sau khi đăng tải đã gây xôn xao dư luận, nhiều người bức xúc cho rằng đơn vị thi công quá tắc trách.
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả mạo tên miền website bằng các ký tự gần giống địa chỉ thật, khiến người dùng có nguy cơ mất tiền và lộ dữ liệu cá nhân.
Dự thảo sửa đổi chính sách nhằm mở rộng hỗ trợ, bao gồm ăn trưa, giảm gánh nặng chi phí, giúp học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi duy trì việc học.
Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thuộc 11 dự án trọng điểm, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, theo dõi phân luồng để bảo đảm an toàn khi di chuyển.
Lãnh đạo TP. Cần Thơ yêu cầu đơn vị, địa phương rà soát toàn bộ phương tiện thủy nội địa trên địa bàn, đặc biệt phương tiện tự chế, phà ngang dân sinh.
Một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ bị tình nghi dùng hung khí truy đuổi, tấn công hai thanh niên tại xã Hóc Môn, TP HCM, khiến một người bị thương nặng.
Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thuộc 11 dự án trọng điểm, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, theo dõi phân luồng để bảo đảm an toàn khi di chuyển.
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả mạo tên miền website bằng các ký tự gần giống địa chỉ thật, khiến người dùng có nguy cơ mất tiền và lộ dữ liệu cá nhân.
Sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội), có tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng, đã được thi công trở lại.
Dự thảo sửa đổi chính sách nhằm mở rộng hỗ trợ, bao gồm ăn trưa, giảm gánh nặng chi phí, giúp học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi duy trì việc học.
Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.