Bức “Chân dung một quý bà” của họa sĩ Giuseppe Ghislandi mới được phát hiện trong một ngôi nhà được rao bán ở Argentina. Bức tranh từng bị Đức quốc xã cướp bóc.
Giáo viên Liên Xô Matryona Volskaya đã chỉ huy một chiến dịch giải cứu hơn 3.000 trẻ em từ Vùng Smolensk bị chiếm đóng về hậu phương trong Thế chiến 2.
Trùm phát xít Hitler đã lên kế hoạch đầy tham vọng, thậm chí điên rồ khi xây dựng "thủ đô của thế giới" sau khi đánh bại quân Đồng minh trong Thế chiến 2.
Nicholas Winton đã giúp sắp xếp phương tiện đi lại bằng tàu hỏa, làm giả giấy tờ thị thực... để giúp gần 700 trẻ em thoát khỏi cuộc diệt chủng của Hitler.
Hải quân Mỹ đã bí mật dời chuyển một trạm nghe lén vô tuyến từ Fort Stevens (tiểu bang Oregon) đến Fort Ward trên đảo Bainbridge (hạt Kitsap), nơi cách thành phố Seattle chỉ vài dặm tính từ Puget Sound vào tháng 9/1939.
Sau khi Thế chiến 2 nổ ra, giới chức Anh đã tổ chức chiến dịch Pied Piper nhằm sơ tán khoảng 1,5 triệu công dân Anh (bao gồm hơn 800.000 trẻ em) từ các thành phố lớn tới nơi an toàn ở vùng nông thôn.
Trùm phát xít Hitler từng định triển khai dự án nghiên cứu, chế tạo súng Mặt trời thiêu đốt quân địch thành tro bụi từ ngoài không gian. Ý tưởng này do nhà vật lý Hermann Oberth đưa ra từ năm 1929.
Trùm phát xít Hitler từng định triển khai dự án nghiên cứu, chế tạo súng Mặt trời thiêu đốt quân địch thành tro bụi từ ngoài không gian. Ý tưởng này do nhà vật lý Hermann Oberth đưa ra từ năm 1929.
Trong Thế chiến 2, Seryozha Aleshkov hoạt động trong hàng ngũ quân đội Liên Xô. Điều đáng chú ý là Aleshkov khi ấy mới 6 tuổi và trở thành người lính nhỏ tuổi nhất của Liên Xô.
Vào tháng 6/1944, quân Đồng minh đã đổ bộ lên bãi biển Normandy (Pháp). Đó là cuộc đổ bộ quy mô lớn nhất lịch sử nhân loại từ trước đến nay. Nhiều sự thật về sự kiện này khiến công chúng tò mò.
Ngôi làng nằm trong một thung lũng hẻo lánh giữa 2 rặng đồi Purbeck Dorset, phía Tây Nam nước Anh. Tyneham có một lịch sử rất lâu đời, với dấu vết về sự định cư của nhiều nền văn minh trước đây.
Nhiếp ảnh gia Liên Xô đã chụp được nhiều bức ảnh về quá trình giải phóng Ba Lan khỏi sự chiếm đóng của quân đội Đức quốc xã. Hồng quân Liên Xô phối hợp cùng lực lượng Đồng minh để đánh bại quân Đức.
Trong Chiến tranh thế giới 2, một số nước đã nghiên cứu, chế tạo nhiều vũ khí nhằm chiếm được ưu thế trên chiến trường. Trong số này, một số vũ khí "kỳ quặc" được sử dụng trên chiến trường.
Các nhiếp ảnh gia đã chụp được nhiều khoảnh khắc đắt giá trong Chiến tranh thế giới 2. Nhờ những bức ảnh này, công chúng hiểu được phần nào cuộc chiến thảm khốc nhất lịch sử nhân loại.
Được Krupp chế tạo vào năm 1941, siêu pháo Schwerer Gustav nặng 1.350 tấn, dài 47,3m và sử dụng loại đạn nặng 7,1 tấn. Trùm phát xít Hitler đặt nhiều kỳ vọng vào siêu vũ khí này có thể "làm nên chuyện".
Hơn 1 triệu quân tham chiến của cả hai phe Mỹ và phát xít Đức, 200.000 người thương vong đánh dấu một trong những trận chiến có thương vong lớn nhất trong Thế chiến 2.