Đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô, hướng tới thể chế vượt trội cho Hà Nội
Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý vững chắc, đưa thể chế, pháp luật về Thủ đô trở thành lợi thế cạnh tranh...
Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý vững chắc, đưa thể chế, pháp luật về Thủ đô trở thành lợi thế cạnh tranh...
Giai đoạn 2026-2030 là giai đoạn nước ta tăng tốc, bứt phá, bước vào kỷ nguyên mới để hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển.
Đại hội XIV của Đảng đã xác định ba đột phá chiến lược quyết tâm đưa đất nước phát triển nhanh, bứt phá.
Quốc hội ngày càng thể hiện vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng...
Ông Phan Xuân Thủy đề nghị công tác tuyên truyền cần được triển khai với tinh thần đổi mới, tư duy và phương thức mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc chuyển đổi từ quản lý bằng pháp luật sang kiến tạo thể chế phát triển trong giai đoạn mới của đất nước.
Quốc hội phải thực sự khẳng định vai trò của một “nhà thiết kế thể chế” tầm vóc.