Tổ hợp trinh sát, gây nhiễu chống UAV cấp chiến thuật (VCU5) là một trong số khí tài đang được Việt Nam nghiên cứu, chế tạo nhằm đối phó với các nguy cơ từ UAV.
Theo tuyên bố của ZALA, máy bay không người lái (UAV) Lancet nâng cấp (Mẫu 51 & 52) và Z-16 cho Quân đội Nga có khả năng trinh sát và chống tác chiến điện tử tốt hơn.
Tại Kupiansk, cuộc đối giữa drone Ukraine và phòng thủ Nga biến bầu trời thành chiến trường dữ dội, nơi mỗi pha gây nhiễu hay tấn công đều đẩy hai bên vào cuộc đua tiêu hao khốc liệt.
Những máy bay không người lái (UAV) gắn sợi cáp quang đang được Nga sử dụng ngày càng rộng rãi nhằm vượt qua hàng rào gây nhiễu điện tử và thành công tiếp cận mục tiêu của Ukraine.
Quân đội Nga gần như vô hiệu hóa các cuộc tấn công bằng drone và bom JDAM của Mỹ bằng chiến tranh điện tử, từ đó hé lộ xu thế thắng bại mới trên chiến trường.
Một quan chức cấp cao của Ukraine đã công khai nhận định về hiệu quả của loại đạn pháo công nghệ cao của Mỹ, M982 Excalibur, với lý do nó dễ bị tổn thương trước các chiến thuật tác chiến điện tử của Nga.
Tỷ phú Elon Musk có thể ngắt Starlink của Ukraine, đe dọa năng lực tác chiến và trở thành công cụ gây áp lực, nhất là khi Mỹ cân nhắc cắt hỗ trợ quốc phòng nếu Kiev không đạt thỏa thuận hòa bình với Nga.
Ngày 9/11, Raytheon Technologies (RTX) đã được Hải quân Mỹ trao hợp đồng sản xuất tiếp nối trị giá 590 triệu USD nhằm phát triển và triển khai hệ thống NGJ-MB, một phần trong chương trình vũ khí đối kháng điện tử thế hệ mới.
Các hệ thống tác chiến điện tử “đáng gờm” như Krasukha-4, Moskva-1, hay Mercury-BM có thể giúp Moscow đối phó với UAV do thám của Mỹ đang gia tăng hoặc động gần biên giới Nga.