Trung Quốc vừa phóng 12 vệ tinh đầu tiên trong kế hoạch xây dựng mạng lưới siêu máy tính trí tuệ nhân tạo ngoài vũ trụ mang tên Chòm sao điện toán ba thân.
Hãng xe hơi XPENG trang bị cho robot hình người của họ con chip AI mạnh nhất do họ phát triển. Qua đó, ngoài phần cứng linh hoạt robot IRON của hợ sở hữu bộ óc của một siêu máy tính.
Siêu máy tính (supercomputer) là hệ thống khổng lồ, có sức mạnh tính toán gấp hàng triệu lần thiết bị thông thường trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp của thế giới.
Siêu máy tính thập niên 50 là những cỗ máy khổng lồ, chiếm rất nhiều diện tích và tiêu thụ rất nhiều điện năng. Chúng được sử dụng chủ yếu cho các mục đích tính toán khoa học và quân sự.
Siêu máy tính nhanh nhất thế giới Frontier được đặt tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge của Bộ Năng lượng Mỹ. Khả năng tính toán thần tốc của Frontier khiến công chúng kinh ngạc.
Việc chế tạo ra một siêu máy tính có thể được coi là thước đo công nghệ của một quốc gia vì khi có những công cụ này sẽ giúp thúc đẩy quá trình phát triển những vũ khí quân sự hoặc các tiến bộ kỹ thuật khác.
Các chuyên gia dùng siêu máy tính để dự đoán về ngày tận thế, thảm họa có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của nhân loại. Theo đó, siêu máy tính dự đoán sự kiện này sẽ xảy ra vào khoảng 250 triệu năm nữa.
Siêu máy tính mới, do công ty khởi nghiệp Cerebras ở Thung lũng Silicon chế tạo, đã chính thức ra mắt trong bối cảnh thế giới đang có nhu cầu lớn về chip và công suất tính toán.