Gần 30.000 suất quà sẽ được gửi tới người nghèo, công nhân và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Tặng quà Tết không chỉ là một cử chỉ đẹp mà còn là một hành động thể hiện được sự kính trọng, tấm chân tình và sự hiếu thảo của con dâu đối với bố mẹ chồng.
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thị trường quà tặng Tết những ngày này đang trở nên sôi động, với nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú.
(Vietnamdaily) - Thị trường quà tặng Tết những ngày này đang trở nên sôi động. Đáng chú ý, các loại giỏ quà Tết có giá bình dân và ưu tiên hàng nội địa được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất.
Tổng số quà Hà Nội tặng dự kiến là 1.109.408 suất, với tổng kinh phí dự kiến là 567 tỷ 631 triệu 800 nghìn đồng từ nguồn ngân sách cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.
Ngoài thưởng Tết bằng 2 tháng lương, khoảng 2.000 lao động Công ty CP May Sông Hồng khu vực Nghĩa Hưng (Nam Định) còn được tặng đệm bông nén dày 7cm do chính công nhân công ty sản xuất.
Chính phủ yêu cầu công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã vận động được 300 phần quà Tết trao tặng cho gia đình chính sách, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Hôm nay 25/1, Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ dân nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre.
Kinh tế khó khăn, thu nhập và thưởng Tết đều giảm, song với nhiều gia đình thì quà Tết vẫn không thể thiếu. Thế nên, trong lúc “thắt lưng buộc bụng”, quà Tết giá rẻ được nhiều người ưu tiên chọn mua.