Những đối tượng nào được tặng 600.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2026?

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch nước quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân theo hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Theo Quyết định số 01, nhóm thứ nhất được nhận mức quà 600.000 đồng là những người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đây là lực lượng cách mạng tiền khởi nghĩa, có thời gian tham gia hoạt động rất sớm, hiện nay số lượng không còn nhiều.

tro-cap-17200030634571043682559.jpg
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch nước quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân theo hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Nhóm thứ hai gồm người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, hiện hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đây là nhóm tham gia cách mạng trong giai đoạn cao trào chuẩn bị giành chính quyền, được xếp chung diện hưởng mức quà cao nhất dịp Tết năm 2026.

Nhóm thứ ba là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đây là nhóm đối tượng luôn được ưu tiên trong chính sách người có công, thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh to lớn cho sự nghiệp cách mạng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhóm thứ tư gồm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, nếu đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đây là những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý.

Nhóm thứ năm là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đây là nhóm có mức suy giảm sức khỏe rất nặng do chiến tranh, được xếp vào diện nhận mức quà cao hơn.

Nhóm thứ sáu gồm người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đây là nhóm chịu hậu quả lâu dài của chiến tranh, cần được chăm lo đặc biệt về đời sống.

Nhóm thứ bảy là người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng. Đây là nhóm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Nhà nước thực hiện chế độ nuôi dưỡng thường xuyên.

Ngoài các đối tượng người có công trực tiếp, mức quà 600.000 đồng còn được áp dụng cho hai nhóm thân nhân. Nhóm thứ tám là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng. Nhóm thứ chín là thân nhân của hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Theo dự toán, có 24.842 người sẽ được nhận mức quà này.

Bên cạnh đó, có 1.626.214 người sẽ nhận mức quà 300.000 đồng. Nhóm này bao gồm các đối tượng người có công và thân nhân còn lại, như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở mức nhẹ hơn; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc bị địch bắt, tù đày; thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.

Tổng số người có công và thân nhân được nhận quà Tết của Chủ tịch nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là hơn 1,65 triệu người. Tổng kinh phí thực hiện việc tặng quà là hơn 502 tỷ đồng, được bố trí trong ngân sách nhà nước năm 2026.

Bộ Nội vụ được giao hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát đối tượng, lập danh sách và chi trả quà Tết bảo đảm đúng người, đúng mức, kịp thời trước Tết Nguyên đán. Việc tặng quà tiếp tục thể hiện sự quan tâm, tri ân của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng và gia đình chính sách.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.

Từ tháng 3/2026, điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu và hàng loạt trợ cấp

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện việc điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu và hàng loạt trợ cấp, phụ cấp trong tháng 3/2026.

Đây là nội dung điều chỉnh lương hưu, lương cơ sở được nêu tại phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 38/TTg-QHĐP của Thủ tướng, trong đó hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm giao cho các bộ, ngành để triển khai thực hiện nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

60.jpg
Ảnh minh họa.

Công an Lào Cai phối hợp triệt phá băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các lực lượng triệt phá băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, các lực lượng chức năng của đơn vị và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia vừa phối hợp triệt phá băng nhóm tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là lập các tài khoản Facebook để kết bạn, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào các sàn tài chính ảo do nhóm đối tượng tạo lập để chiếm đoạt tài sản.

Từ công tác đấu tranh mở rộng, bắt giữ đối tượng truy nã ở Thái Nguyên

Tại cơ quan Công an, người đàn ông khai tên là Lương Văn Thơm, hiện là bị can trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Linh Sơn vừa tiến hành xác minh, bắt đối tượng Lương Văn Thơm, sinh năm 1985, trú tại xã Phú Lương, bị truy nã theo Quyết định truy nã ngày 19/01/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội về tội “Trộm cắp tài sản”.

1-9.jpg
Đối tượng Lương Văn Thơm tại cơ quan Công an.

Đọc nhiều nhất

Tin mới