Mức lương của công chức viên chức từ 1/7/2024 sau cải cách tiền lương sẽ được tính trên: lương cơ bản và các khoản phụ cấp trong đó lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).
Khoản 2 Điều 1 Nghị định 55 sửa đổi mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp cho người có công theo hướng tăng mạnh từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng (áp dụng từ 1/7/2023)
Chính phủ vừa ban hành nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Quyết định quy định mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.
Khi xây dựng chế độ tiền lương mới, Bộ Y tế đã có báo cáo trình Chính phủ, trong đó đề nghị thực hiện phụ cấp theo nghề mức cao nhất đối với ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết 27 và Nghị quyết số 107 của Chính phủ.
Với Nghị quyết 145 vừa được Chính phủ ban hành, mức phụ cấp, hỗ trợ cho người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đã tăng lên, trong đó mức cao nhất là 450.000 đồng/người/ngày.
Để bù đắp phần nào những khó khăn và động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế, Bộ Y tế đã trình Chính phủ xem xét và thông qua các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.
(khoahocdoisong.vn) - Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng.
Luật Giáo dụ c 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 đã bỏ phụ cấp thâm niên nghề ra khỏi các chế độ dành cho giáo viên. Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông khiến giáo viên lo lắng thu nhập bị giảm.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Giám đốc Sở Y tế trong quá trình công tác, bao gồm việc tuyển dụng con trai chưa có bằng đại học.
(VietnamDaily) - Người bị cách ly Covid-19 sẽ không được hưởng mức hỗ trợ tiền ăn khi cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp. Người nước ngoài tự chi trả chi phí khám, điều trị.
(Kiến Thức) - Người bị cách ly Covid-19 sẽ không được hưởng mức hỗ trợ tiền ăn khi cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp. Người nước ngoài tự chi trả chi phí khám, điều trị.
(Kiến Thức) - Một cán bộ điều tra thuộc Cơ quan CSĐT Công an quận 6 (TP HCM) đã bị khởi tố do chiếm đoạt tài sản ngoại tệ của bị hại. Vậy án nào đang chờ nguyên cán bộ công an Quận 6?
(Kiến Thức) - Do có hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của nhiều người lên đến hơn 965 triệu đồng, cựu Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A Lý Phương Tùng có thể đối mặt mức án phạt tù từ 13 năm đến 20 năm.