3 điểm sáng sau 3 tháng vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh 3 điểm sáng nổi bật sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Hải Phòng.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh 3 điểm sáng nổi bật sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Hải Phòng.
Ngày 23/7, Đảng bộ phường Hải An (TP Hải Phòng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Đại hội điểm cấp phường đầu tiên của TP Hải Phòng.
Toàn hệ thống chính trị TP Hải Phòng phải thấm nhuần tinh thần: “càng lúc khó càng phải đoàn kết, càng nhiều biến động càng phải giữ vững nguyên tắc”.
Những người được tin tưởng chỉ định, giữ vai trò lãnh đạo cấp tỉnh, cấp xã mới không chỉ là “người điều hành”, mà trước hết phải là “người giữ lửa đoàn kết”.
Từ hôm nay, ngày 1/7, 34 tỉnh, thành trên cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã.
Từ 23 đến 27/6, UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh Sơn La và Tỉnh ủy Long An đã tổ chức các Hội nghị để công bố quyết định về công tác cán bộ.
Bà Giàng Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai, được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp tích cực xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Hải Dương.
TP Hải Phòng mới sau hợp nhất có 114 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 67 xã, 45 phường và 2 đặc khu (đặc khu Cát Hải, đặc khu Bạch Long).
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương lưu ý, cần lấy mục tiêu sự hài lòng của người dân làm trung tâm của sự phục vụ khi vận hành thử nghiệm chính quyền cấp xã mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 63 hay 34 tỉnh, thành cũng là đất nước, là quê hương. Phải thay đổi tư duy, xóa bỏ định kiến vì sự phát triển chung.
Sinh vật cảnh không chỉ là thú chơi tao nhã mà đang trở thành một ngành kinh tế sinh thái đầy tiềm năng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Hơn 1000 cán bộ ở Hưng Yên tham giam Ban chấp hành, Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy của 39 xã, phường thành lập mới.
Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Lê Hải Hòa đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.
Kinh tế Hải Dương ghi nhận nhiều điểm sáng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu…
Hải Dương giải ngân hơn 4.200 tỷ đồng vốn đầu tư công chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, vượt kế hoạch kịch bản của tỉnh và cao hơn bình quân cả nước.