Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ.
Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh tác động miền Bắc từ ngày 4/11 có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đến nay, Thủ đô Hà Nội có khả năng mưa rét trong những ngày tới.
Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh tác động miền Bắc từ ngày 4/11 có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đến nay, Thủ đô Hà Nội có khả năng mưa rét trong những ngày tới.
Không khí lạnh tràn xuống gây rét hại diện rộng cho miền Bắc. Các tỉnh đồng bằng có mức nhiệt thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C và khu vực núi cao khả năng xuất hiện băng giá.
Theo chuyên gia TT Dự báo KTTV Quốc gia, đợt rét đậm, rét hại này kéo dài đến ngày 17/1. Trong khi đó, những ngày qua, thời tiết ở miền Bắc lại rất hanh khô.
Bắt đầu từ tối 7/1, Miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường với độ ẩm cao, được dự báo là sẽ gây rét buốt. Khi nhiệt độ xuống thấp sẽ gây ra một số tổn thương cho cơ thể.
Giữ cho cơ thể ấm áp trong những ngày rét đậm, rét hại sẽ phòng tránh được nhiều bệnh tật. Ăn uống đầy đủ, mặc nhiều lớp áo, không uống bia rượu... là những cách nên làm để giữ ấm khi trời lạnh.
(khoahocdoisong.vn) - Khi chất dẻo trở thành đa dạng hóa, dễ dàng sản xuất, hành tinh hiện đang tập trung khoảng 8,3 tỷ tấn vật liệu nhựa được sản xuất nhưng không có công nghệ hoặc động lực nhằm giảm thiểu đống rác độc hại ngày càng phát triển. Công nghiệp nhựa quá rẻ, dễ sản xuất và dễ vứt bỏ hơn là tái chế.